Bác sĩ Thảo Sương – Thắp sáng y đức từ lời Bác dạy

Thứ hai, 19/05/2025 - 15:01

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc và niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ. Người từng căn dặn: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.

"Với riêng ngành y, Bác không chỉ nhấn mạnh đến trình độ chuyên môn mà còn đặt y đức lên hàng đầu: "Lương y phải như từ mẫu." Những lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho biết bao thế hệ thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong đó có ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo Sương – Phó Trưởng khoa Điều trị Cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất – người vừa được Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vinh danh là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2025.

Tận tâm với từng bệnh nhân cao tuổi

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 2009, bác sĩ Thảo Sương bắt đầu công tác tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Thống Nhất. Là bác sĩ trẻ, mới vào nghề, lại công tác tại một trong những khoa có cường độ làm việc khắc nghiệt nhất, Sương phải đối mặt với nhiều thử thách.

ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo Sương - Phó Trưởng Khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất.

ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo Sương - Phó Trưởng Khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất.

Thay vì e ngại, chị chủ động "xông pha" để học hỏi. "Hồi đó tôi chưa được phân công trực vì còn quá mới. Nhưng tôi tự nguyện ở lại ca đêm không lương, chỉ để được học. Có khi 38 tiếng tôi mới về nhà một lần. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của các anh chị đi trước, tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc", chị nhớ lại.

Năm 2016-2017, chị là học viên trẻ tuổi nhất trong lớp học quản lý hệ thống y tế tại Nhật Bản. Trở về, năm 2020 chị được điều động về Khoa Điều trị Cán bộ cao cấp và đến 2021 thì được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa. Tại đây, chị áp dụng những gì đã học để xây dựng kế hoạch điều trị chi tiết, phù hợp cho từng bệnh nhân – chủ yếu là cán bộ cao cấp, người cao tuổi với nhiều bệnh lý nền phức tạp.

"Chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi đòi hỏi nhiều hơn kỹ thuật chuyên môn – đó còn là sự kiên nhẫn, sự tôn trọng và thái độ chân thành. Mỗi người là một thế giới riêng, mỗi ca bệnh là một câu chuyện sống động mà mình cần lắng nghe và thấu hiểu", chị bày tỏ.

Sống hết mình vì cộng đồng

Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Thảo Sương còn là một thủ lĩnh năng động trong phong trào thanh niên và các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2020, chị sáng lập Câu lạc bộ tiếng Anh tại bệnh viện với hơn 20 thành viên. Một năm sau, khi Chi hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Thống Nhất được thành lập, chị được tín nhiệm làm Chi hội trưởng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Bằng khen và kỷ niệm chương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam cho ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo Sương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Bằng khen và kỷ niệm chương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam cho ThS.BS. Nguyễn Thị Thảo Sương.

Trong vai trò này, chị tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh tình nguyện, nghiên cứu khoa học, đào tạo tay nghề cho đội ngũ bác sĩ trẻ. Từ những buổi sinh hoạt chuyên môn, các lớp học nghiên cứu khoa học cơ bản, đến các phiên hội thảo khoa học bằng tiếng Anh – chị đều là người khởi xướng.

Năm 2024, bác sĩ Sương cùng đồng nghiệp tổ chức khám bệnh, tặng quà cho hơn 1.000 người dân tại Huế và Cà Mau, tầm soát bệnh tim mạch cho 600 người dân ở Phú Yên, sàng lọc bệnh lý thận cho 1.000 người tại Bệnh viện Thống Nhất.

Chị từng khám bệnh từ thiện tại nhiều tỉnh như Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh… và thậm chí tại Campuchia, trong các chương trình của Thành đoàn TP.HCM và Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM. Những chuyến đi giúp chị hiểu sâu sắc hơn sứ mệnh của người bác sĩ: không chỉ chữa bệnh mà còn trao đi niềm tin, mang lại hy vọng và sự bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

"Tôi vẫn luôn nghĩ: nghề y không chỉ nằm ở bệnh viện, trong những cỗ máy hiện đại hay giáo trình dày cộp, mà còn ở những cái bắt tay cảm ơn, ánh mắt xúc động của người dân khi được khám miễn phí nơi vùng sâu, vùng xa. Đó là phần thưởng lớn nhất với người làm nghề", chị xúc động chia sẻ.

Say mê nghiên cứu khoa học

Song song với công tác chuyên môn và cộng đồng, bác sĩ Sương cũng là một trong những thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học. Chị là tác giả, đồng tác giả của hơn 15 bài báo khoa học, nhiều trong số đó được đăng trên các tạp chí quốc tế, tập trung vào lĩnh vực bệnh lý người cao tuổi như tim mạch, suy thận cấp, viêm phổi thở máy.

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương cùng đoàn Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Liên Phương, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương cùng đoàn Thầy thuốc trẻ Việt Nam thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Liên Phương, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Chị hiện giữ vai trò Trưởng ban Thư ký Tạp chí Sức khỏe và Lão hóa của Bệnh viện Thống Nhất – một diễn đàn học thuật quan trọng nhằm lan tỏa kiến thức y học và tạo điều kiện cho bác sĩ trẻ công bố nghiên cứu.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Sương, Chi hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Thống Nhất đã đạt nhiều thành tích nổi bật tại Hội nghị khoa học tuổi trẻ ngành y tế toàn quốc năm 2024: 1 giải Nhất, 1 giải Ba, 13 giải Khuyến khích cùng bằng khen của Bộ Y tế và Trung ương Đoàn.

Một tấm gương sáng từ bệnh viện đến đời thường

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhận xét: "Bác sĩ Thảo Sương là tấm gương tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc trẻ. Chị không chỉ giỏi chuyên môn, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học, mà còn là cán bộ Đoàn năng động, luôn tiên phong trong các hoạt động cộng đồng. Với sự tận tâm, nhiệt huyết, chị liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2021 đến nay, được tặng nhiều bằng khen của Bộ Y tế, UBND TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất."

Mới đây, bác sĩ Sương được trao Danh hiệu Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2025 – phần thưởng xứng đáng cho hành trình hơn 15 năm âm thầm cống hiến cho nghề.

Hiện nay, chị đang hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh, mở ra hy vọng Bệnh viện Thống Nhất sắp có thêm một tiến sĩ trẻ – không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn sống trọn với lý tưởng nghề nghiệp và khát khao phụng sự cộng đồng.

Tiếp bước lời Bác dạy

Với bác sĩ Sương, danh hiệu không phải là điểm đến, mà là lời nhắc nhở để tiếp tục "học, cống hiến và sống tử tế với nghề". Suốt chặng đường qua, chị luôn lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho từng hành động: "Lương y phải như từ mẫu" – không chỉ giỏi nghề, mà còn thấu cảm, giàu lòng nhân ái.

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương hướng dẫn người nhà mẹ VNAH Phạm Thị Đạm (ngụ phường Hiếu Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) sử dụng máy đo huyết áp tại nhà.

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương hướng dẫn người nhà mẹ VNAH Phạm Thị Đạm (ngụ phường Hiếu Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) sử dụng máy đo huyết áp tại nhà.

Từ bệnh viện đến bản làng, từ giảng đường đến hội trường khoa học, bác sĩ Thảo Sương đã khẳng định hình ảnh người thầy thuốc trẻ thời đại mới: có tri thức, có bản lĩnh, có trách nhiệm và trọn vẹn một trái tim hướng về cộng đồng.

Trong dòng chảy nối tiếp của những thế hệ thầy thuốc trẻ Việt Nam, hành trình của ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương là minh chứng đẹp cho lời Bác dạy luôn còn mãi, và tiếp tục được viết tiếp bằng trái tim và hành động của những người thầy thuốc trẻ hôm nay.

Tấn Tài