Ngay cả khi Christian Eriksen đã chính thức ra mắt câu lạc bộ, nhiều tờ báo vẫn cho rằng sự xuất hiện của tiền vệ người Đan Mạch chỉ góp phần tạo ra tính cạnh tranh cho vị trí của Bruno Fernandes chứ không làm bớt đi mong muốn sở hữu cậu học trò cưng Frenkie de Jong của HLV Erik ten Hag.
Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan đang cho thấy tài dụng quân của mình và hơn hết, không có De Jong không còn là 'ác mộng' của ông nữa. Màn trình diễn gần đây của tiền vệ người Đan Mạch khi được đặt vào hệ thống của ten Hag đủ để chứng minh điều này.
Đã có nhiều mối lo ngại hướng vào vị trí của Bruno khi Christian Eriksen cập bến Old Trafford
Ten Hag là một huấn luyện viên tôn thờ lối bóng đá tấn công, kiểm soát và áp đặt thế trận nên chẳng có gì khó hiểu khi ông nhất quyết đòi hỏi một mẫu cầu thủ như De Jong, tiền vệ có khả năng kiểm soát thế trận, cầm nhịp và hơn hết là người chấp nhận bước sâu về phần sân nhà để góp phần tịnh tiến bóng lên các cầu thủ phía trên. Nói cách khác, điểm mạnh nhất của De Jong là đóng vai 'cầu nối' giữa các tuyến, điều mà Scott McTominay hay Fred không thể làm được.
Tuy nhiên, biển vẫn còn nhiều cá và bộ chỉ số mà Ten Hag cần không chỉ có De Jong có. Christian Eriksen đã được thử nghiệm đá thấp hơn ở vị trí của cặp Douple Pivot và đã làm rất tốt.
De Jong là cầu thủ sở hữu tối đa những chỉ số mà Ten Hag cần, nhưng không phải là phương án duy nhất
Thực tế, đây không phải là vai trò quá mới mẻ với Eriksen bởi trước đây khi còn khoác áo Inter Milan, Antonio Conte vẫn thường xuyên sử dụng anh ở vị trí này. Vị trí này cho phép Eriksen tận dụng tối đa khả năng điều tiết và luân chuyển bóng của mình trong một thế trận kiểm soát.
Sự xuất hiện của Eriksen còn giúp Bruno Fernandes có thể an tâm hơn với nhiệm vụ sáng tạo của mình. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có xu hướng thực hiện những đường chuyền mang tính đột phá hơn nên thường xuyên xảy ra những tình huống chuyền 'ẩu' dẫn đến mất quyền kiểm soát nếu đá thấp.
Vì vậy, khả năng quán xuyến khu vực giữa sân của Eriksen giúp Fernandes có thể thi đấu cao hơn ở vị trí 'số 10', vị trí đã làm nên tên tuổi của anh.
Hàng tiền vệ tối ưu mà Ten Hag có thể sử dụng trong mùa giải sắp tới
Có chăng điều mà Eriksen thiếu đó là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ chơi ngay cạnh anh sẽ 'gánh vác' số lượng công việc nhiều hơn khi không có bóng. Đó sẽ là một bài toán khác của Ten Hag trong việc lựa chọn Scott McTominay, cầu thủ thường xuyên lao lên hoặc Fred, người có thế mạnh trong việc chọn vị trí cắt bóng.
Thành thật mà nói, sẽ lý tưởng hơn nếu Frenkie de Jong cập bến Man United bởi tiền vệ người Hà Lan có thể làm tốt cả hai đầu việc nhờ vào bộ chỉ số đồng đều của mình. Nhưng với tình hình lực lượng mà Man United đang có hiện tại, Ten Hag đã có lý do để không còn quá mặn mà với De Jong nữa.