Ban nhạc rock Monocycle “lột xác” với ca khúc mang tính nhân văn, làm showcase quy tụ gần 200 khán giả

Thứ năm, 27/06/2024 - 17:53

Gần 200 khách mời đắm chìm trong những giai điệu bùng cháy, ý nghĩa của “Nơi ánh sáng gọi em” do ban nhạc rock Monocycle trình diễn.

Tối 26/6, tại TP.HCM ban nhạc rock Monocycle tổ chức buổi showcase ra mắt dự án âm nhạc mới mang tên "Nơi ánh sáng gọi em". Sự kiện quy tụ gần 200 khách mời, những người hâm mộ rock. Trong không gian đậm chất vintage industrial của một quán cafe được tu sửa từ 2 căn nhà cổ, bày trí đồ nội thất được sưu tầm như moto, xích xe đạp,... khán giả đắm chìm, say sưa trong những giai điệu đầy sôi động, bùng cháy của Monocycle và những người bạn.

Monocycle chiêu đãi người xem bằng một sản phẩm quen thuộc của nhóm như một lời giới thiệu, và làm nóng bầu không khí. Đông đảo khách mời, đặc biệt là những fans của nhóm bất ngờ, hào hứng khi trưởng nhóm - Songwriter/vocalist WANGANHTRAN giới thiệu chủ đề của ca khúc mới lần này - một sáng tác viết về vấn đề bạo lực/tâm lý trẻ em, mang tính cộng đồng, xã hội, khác hoàn toàn với những sản phẩm trước đây của nhóm, chủ yếu nói về cái tôi cá nhân.

Anh thành thật, dí dỏm thừa nhận chính những thay đổi về độ tuổi, sự trải nghiệm khi nhiều thành viên trong nhóm đã có gia đình, có con là một phần lý do khiến các thành viên quyết định chuyển hướng sáng tác, phát hành những sản phẩm mang tính cộng đồng.

“Việc lập gia đình, có con rồi giúp tôi có nhiều cảm xúc hơn khi thể hiện ca khúc này. Ngày xưa, có thể khi ra đường mình nhìn thấy những em bé nhỏ bán vé số, theo mẹ đi xin tiền,.. mình vẫn thấy cảm thương, song nó chỉ dừng lại ở đó, còn bây giờ khi có con tôi sẽ nghĩ, tượng tưởng nhiều hơn. Nhìn thấy đứa trẻ đó, cũng bằng tuổi con mình mà, nếu con mình như thế, tôi chịu không nổi. Sau này, tôi bị sợ, không dám nhìn nữa, nếu nhìn là tôi sẽ khóc đó. Trẻ em ngây thơ, cần được bảo vệ, chở che”, HATRADA chia sẻ thêm. 

Hơn nữa, thông qua sáng tác lần này, 4 thành viên trong nhóm cũng muốn phá vỡ định kiến rock gai góc, xù xì,... hay chỉ nói về cái tôi, để mang đến một góc nhìn dễ chịu, mềm mại hơn, từ đó chạm tới đại đa số khán giả. Đây cũng là một phần thông điệp mà Monocycle muốn chia sẻ tới người hâm mộ thông qua dự án lần này. 

WANGANHTRAN phân trần: “Đây là định hướng chia sẻ cảm xúc khác hoàn toàn với Monocycle từ năm 2012-2016, âm nhạc của chúng tôi sẽ đến gần với khán giả hơn. Và hôm nay đã là một thành công rồi. Tôi rất vui và tự hào vì điều đó. Chưa nói đến việc mình sẽ chung tay để làm một điều gì đó lớn lao, nhưng ít nhất mình khi mọi người nghe bài hát này, mọi người sẽ nghĩ đến nỗi đau của người khác, đồng cảm và ngừng ngay suy nghĩ, hành động không tốt đến mọi người xung quanh nói chung và những đứa trẻ nói riêng”. 

Ca khúc được anh viết lời trong vòng 1 tuần, dựa trên một bản phối của Drum produder CUONGNHOC. WANGANHTRAN và hai thành viên còn lại của nhóm là Guitarist HATRADA và Bassist TRUONGNHUTLY đều cảm thấy thú vị, mới mẻ và sẵn sàng cho sự thay đổi lần này của nhóm - đó là sản xuất các sản phẩm mang tính gắn kết với cộng đồng, xã hội nhiều hơn. Hứa hẹn mang ngôn ngữ của mình - rock truyền tải thông điệp tích cực, mang tính nhân văn tới những người yêu rock nói riêng và khán giả yêu âm nhạc nói chung.

Đặc biệt, toàn bộ phần diễn live kéo dài gần 5 phút của ban nhạc tại sự kiện, với những khoảnh khắc của người xem được ghi hình và dựng thành một MV đặc biệt của Nơi ánh sáng gọi em. Nhóm chia sẻ thực hiện ý tưởng này với mong muốn ghi dấu cho một buổi showcase đặc biệt trong suốt hành trình hơn 12 năm làm nghề của mình. Đồng thời, MV bản live của ca khúc cũng như một lời cảm ơn chân thành và ý nghĩa nhất của Monocycle tới những người đã yêu mến, ủng hộ Monocycle và muốn họ trở thành một phần của dự án ý nghĩa lần này. 

Người xem và cả những người bạn trong âm nhạc của Monocycle đều ủng hộ hướng đi mới và dự án lần này của nhóm. Phạm Anh Khoa chia sẻ anh rất ấn tượng với Nơi ánh sáng gọi em và hứa hẹn “sẽ luôn đồng hành, ủng hộ nhóm hết mình trong các sản phẩm tiếp theo”. 

Phần sau showcase tiếp tục thu hút người xem khi có sự xuất hiện của những vị khách mời đặc biệt, gồm: Lủng và Tuấn (hai thành viên trong nhóm Microwave), Phạm Anh Khoa và ban nhạc 1818. Những rocker và rock band tiếp tục thăng hoa với những sản phẩm quen thuộc như: Thời gian, Under the rose, Take a look a round, Tháng 10,....