Bạo loạn tại SEA Games 32: Khi mèo vẫn hoàn mèo

Thứ tư, 17/05/2023 - 09:25

Môn bóng đá nam SEA Games 32 đã chính thức khép lại nhưng đoạn kết lại quá sức tưởng tượng của NHM khu vực.

Vượt qua nhiều thử thách, U22 Thái Lan và U22 Indonesia hẹn gặp nhau ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Sau 120 phút nhọc nhằn, Tim Garuda đã giành chiến thắng chung cuộc 5-2 (hai đội hòa nhau 2-2 sau 90 phút). Tuy nhiên, có lẽ điều khiến cho NHM nhắc nhiều nhất có lẽ là màn ẩu đả chưa từng xảy ra ở đoạn cuối trận đấu.

Một hình ảnh xấu xí, những thành viên của 2 đội bất kể cầu thủ hay thành viên Ban Huấn luyện của 2 bên lao vào nhau. Cảnh sát đảm bảo an ninh không đủ nhân sự để ngăn cản một cuộc hỗn chiến. Từ những điều đó, chúng ta lại dịp nhìn nhận lại tầm vóc của giải đấu SEA Games.

Đầu tiên, phải thẳng thắn rằng đấu trường này chỉ dừng lại ở giới hạn ao làng. Giải không nằm trong hệ thống của FIFA, chất lượng các trận đấu cũng không cao và chênh lệch quá xa giữa các đội tuyển là rất rõ ràng. Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia hay đâu đó là Myanmar chính là những cái tên có khả năng cạnh tranh huy chương.

Những hình ảnh xấu xí trong trận chung kết SEA Games 32.

Thứ 2, về cách vận hành khi lịch thi đấu dày đặc, các cầu thủ dễ dàng dính chấn thương. Giải đấu cấp khu vực nhưng vẫn chưa có VAR và vẫn còn nhiều tranh cãi về công tác trọng tài.

Thứ 3, như chúng ta đã thấy ở trận chung kết SEA Games 32 vừa qua. Một cảnh tượng phi thể thao và mất kiểm soát giữa 2 đội. Điều đó cũng cho thấy tính chuyên nghiệp và tầm vóc của giải đâu đang nằm ở đâu.

Chung quy lại, qua thời gian SEA Games vẫn là một giải ao làng không hơn không kém, mèo vẫn hoàn mèo.

Chúng tôi góp những ý kiến này vì mong muốn những quan chức bóng đá Việt Nam nhìn nhận lại và không cần dồn sức vào đấu trường này. Trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) còn nhiều giải đấu cho các lứa trẻ và cả ĐTQG. Nên không nhất thiết phải ngưng giải VĐQG để nhường chỗ cho SEA Games. Và trong trường hợp dồn sức như tại kỳ đại hội lần này, U22 Việt Nam cũng không có kết quả tốt.

U22 Việt Nam giành HCĐ môn bóng đá nam. Ảnh: VFF.

Người ta đã nói rất nhiều về “bệnh thành tích” trong Giáo dục và giờ đây, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận vấn đề ở phạm vi xa hơn. Thành tích bóng đá trong khu vực nằm trong tầm tay của chúng ta nên việc đặt mục tiêu, theo đuổi nó sẽ dễ hơn so với đấu trường châu lục và thế giới. Nhưng nếu cứ chăm chăm vào những thành tích có tầm vóc khiêm tốn thì lộ trình vươn tầm hãy còn rất rất xa.

ĐT Việt Nam đã bước đến vòng loại cuối World Cup 2022 và tham dự VCK Asian Cup 2023. Nhưng hãy nhìn lại vị thế thật sự của chúng ta để vạch ra kế hoạch, đường hướng phù hợp.

Video trận cầu vỡ vụn U22 Thái Lan 2-5 U22 Indonesia.

Nguồn: FPT Play.