Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11

Thứ ba, 23/07/2024 - 08:33

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 1.

Đến 4 giờ ngày 24/7, bão số 2 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc

Dự báo, đến 16 giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến 4 giờ ngày 24/7, bão số 2 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 23/7 đến ngày 24/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.

Từ sáng 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 23/7, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió mạnh cấp 5-6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 2.

Cảng tàu Cô Tô thời điểm hiện tại có mưa.

Trên địa bàn TP Hạ Long, từ sáng sớm nay có gió cấp 5-6, giật cấp 7; lượng mưa đo được trong đêm qua trung bình trên 79.6mm. Lượng mưa lớn đang bắt đầu gây ngập cục bộ tại một số điểm. Hiện tại có nhiều cây gãy đổ trên một số tuyến đường.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 3.

Mưa lớn gây ngập nhẹ tại một số nơi phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 4.

Cây đổ tại ngã 3 Cứu Hỏa.

Để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, TP Hạ Long đã rà soát các khu vực xung yếu; các khu vực dự án đang thi công; các khu vực có ngầm tràn có khả năng bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tỉnh huống xảy ra. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời. TP chủ động tăng cường bám, nắm địa bàn, kiên quyết di chuyển người dân đến nơi đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản; triển khai mọi biện pháp thông tin cho chủ phương tiện, ngư dân, các cơ sở nuôi trồng thủy sản về diễn biến của cơn bão số 2 và tổ chức thực hiện di chuyển đến khu vực tránh trú bão đảm bảo an toàn.

Hiện tại trên địa bàn huyện Vân Đồn đang có mưa, lượng mưa khoảng trên 100mm; gió trên đất liền giật khoảng cấp 6-7.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 5.

Cảng Cái Rồng.

Tại Móng Cái, thời điểm hiện tại không có mưa. Rạng sáng nay trên địa bàn thành phố có mưa rải rác.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 6.

Sông Ka Long lúc 6h sáng nay.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 7.

Đường phố Móng Cái thời điểm hiện tại.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn TP Móng Cái có gió cấp 5-6, giật cấp 7. Đêm qua, lượng mưa đo được trung bình trên 40mm, có thời điểm mưa lớn tầm 60 đến 90mm.

Mối lo lớn nhất đối với TP Móng Cái là ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể tiếp tục gây mưa lớn, kết hợp với triều cường vào chiều nay có thể gây lũ trên sông Ka Long và ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, TP Móng Cái đã rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản ven đê; các khu vực dự án đang thi công; các khu vực có ngầm tràn có khả năng bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời.

Để phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do bão số 2 gây ra, trong sáng nay, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ có mặt, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão trên địa bàn TP Móng Cái.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 8.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 9.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 10.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 11.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 12.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 13.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 14.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 15.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 16.

Bão số 2 đã đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giật cấp 11- Ảnh 17.

Theo Chinhphu