Bảo vệ trẻ trước xâm hại tình dục bằng 5 cảnh báo và quy tắc 5 ngón tay

Thứ tư, 22/03/2017 - 10:56

TNV - Ngày 20/3, Liên đội Trường tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần với chủ đề “Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em”.

DSC_0334

"Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em" được tổ chức trong chương trình sinh hoạt dưới cờ đầu tuần

Cô giáo Lê Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước tình trạng bạo lực, quấy rối, xâm hại trẻ em hiện nay gây nhiều bức xúc trong dư luận, tác động xấu đến các em thiếu nhi, nhằm giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục , phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường; lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo Liên đội tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em.

DSC_0337

Tham dự chương trình có sự tham dự của các chuyên gia tâm lý, đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo nhà trường

Tại chương trình, chuyên gia tâm lý, TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và ThS Vũ Thu Hà - Văn phòng tâm lý tuổi hồng Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã chia sẻ, hướng dẫn, đưa ra các cảnh báo tình huống, biện pháp, kỹ năng để các em biết cách phòng tránh, tự vệ khi cần thiết.

DSC_0343

TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, TS Phạm Mạnh Hà đã nêu ra 5 cảnh báo, quy tắc 5 ngón tay và vòng tròn yêu thương.

5 cảnh báo gồm : Cảnh báo nhìn: không cho người khác nhìn các bộ phận kín trên cơ thể, nhất là những phần mặc đồ lót. Cảnh báo nói: không nói về những vấn đề tục tĩu. Cảnh báo nghe: không nghe người khác miêu tả về những bộ phận kín trên cơ thể. Cảnh báo đụng chạm: không cho người khác đụng chạm vào cơ thể, nhất là những người lạ; trong trường hợp bị thương có sự can thiệp của bác sĩ thì phải có người thân bên cạnh. Cảnh báo một mình: không nên đi lại một mình, nhất là khi trời tối.

DSC_0353

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn

Quy tắc 5 ngón tay : Ngón cái: tượng trưng cho chính bản thân các em, chỉ có các em mới có toàn quyền với cơ thể mình, khi còn nhỏ có thể để bố mẹ, người thân tắm, khi có thể tự tắm thì nên tắm một mình.  Ngón trỏ: tượng trưng cho ông, bà ,bố, mẹ, những người ruột thịt trong nhà, hoàn toàn tin tưởng.  Ngón giữa: tượng trưng cho cô gì chú bác, những người không được đụng chạm. Ngón đeo nhẫn: tượng trưng cho những người quen với bố mẹ, hàng xóm.  Ngón út: tượng trưng những người xa lạ, không nên lại gần, tiếp xúc.

Vòng tròn yêu thương : ngoài ra, nếu trẻ yêu quý trường hợp nào hãy nói với bố mẹ có thể ôm, động chạm vào bé, sà vào lòng để thể hiện tình cảm.  Vòng tròn yêu thương sẽ do bé vào bố mẹ lập ra.

Tô An