logo
ISSN 2734-9020

Bất động sản 24h: Bắc Ninh đặt mục tiêu 135.000 căn NOXH; Đồng Nai thu hồi đất làm metro kết nối sân bay Long Thành

Thứ tư, 26/08/2026 - 15:52

Bắc Ninh muốn làm thêm 135.002 căn nhà ở xã hội đến năm 2030; Gần 300 dự án tại Đồng Nai được đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tin vui cho người dân Gia Lai: Tuyến cao tốc dài hơn 54km có thể được triển khai trước 2030... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: Bắc Ninh đặt mục tiêu 135.000 căn NOXH; Đồng Nai thu hồi đất làm metro kết nối sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Bắc Ninh muốn làm thêm 135.002 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Bắc Ninh vừa điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 135.002 căn nhà ở xã hội vào năm 2030.

Cùng với quỹ nhà thương mại, nhà ở cho thuê và nhà ở phục vụ lực lượng vũ trang, tỉnh dự kiến cần khoảng 945.446 tỷ đồng để triển khai các mục tiêu phát triển nhà ở trong cả giai đoạn.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 867 phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đây là chương trình được xây dựng trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 và hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chương trình mới, phát triển nhà ở không chỉ tập trung vào việc tăng nguồn cung mà còn hướng đến thay đổi cơ cấu sản phẩm. Bắc Ninh định hướng mở rộng nhà ở có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của từng nhóm dân cư, đặc biệt chú trọng nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và những người chưa đủ khả năng mua nhà.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh được đặt mục tiêu đạt 40 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 42 m2 sàn/người, còn khu vực nông thôn đạt 36,3 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10 m2 sàn/người.

Gần 300 dự án tại Đồng Nai được đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ngày 24/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo được thành lập ngày 18/6/2026, có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, tại phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã giao 9 nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương.

Đến nay, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ còn lại là tham mưu ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập tổ giúp việc, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng báo cáo sơ bộ tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gần 300 dự án và công tác xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đánh giá Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai là một trong những ban chỉ đạo quan trọng của Thành ủy. Thời gian tới, ngoài các dự án đang triển khai, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục được bổ sung thêm dự án để theo dõi, chỉ đạo.

Thông tin mới về tuyến đường bộ ven biển hơn 7.000 tỷ kết nối Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long

Ngày 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan về tình hình triển khai công tác tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp), kết nối với Tây Ninh và Vĩnh Long giai đoạn 1, cùng các dự án hạ tầng phía Đông.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Đồng Tháp có chiều dài khoảng 23,6km. Điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp), điểm cuối đấu nối với cầu bắc qua sông Tiền (xã Tân Phú Đông). Tuyến đường dự kiến đi qua địa bàn các xã Tân Đông, Gia Thuận, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông của tỉnh Đồng Tháp.

Về quy mô, dự án tuyến đường bộ ven biển được quy hoạch 4 làn xe và phân kỳ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn 2 hoàn thiện mặt cắt ngang với 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng mới 5 cây cầu, gồm 1 cầu lớn, 4 cầu trung và nhỏ; trong đó có cầu Bến Chùa vượt sông Tiền - luồng Cửa Tiểu, sử dụng kết cấu nhịp đặc biệt, quy mô 4 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.095 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của địa phương. Trong đó, vốn vay ADB khoảng 4.136 tỷ đồng, còn vốn đối ứng của địa phương khoảng 2.958 tỷ đồng. Dự án dự kiến được khởi công trong quý 1/2027.

Tin vui cho người dân Gia Lai: Tuyến cao tốc dài hơn 54km có thể được triển khai trước 2030

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về đề xuất chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.

Theo Bộ Xây dựng, danh mục tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh (CT.20) kết nối Pleiku với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tiến trình đầu tư dự kiến sau năm 2030.

Tuy nhiên, quy hoạch cũng xác định có thể được nghiên cứu đầu tư sớm (trước năm 2030) trong trường hợp địa phương huy động được nguồn lực.
Trong trường hợp Gia Lai có nhu cầu đầu tư sớm và xác định được nguồn vốn bảo đảm thực hiện toàn bộ dự án, Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính để đề xuất địa phương làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu đầu tư. Bộ Xây dựng cho biết sẽ hỗ trợ và phối hợp với địa phương trong quá trình triển khai.

Đồng Nai: Thêm một phường thông báo thu hồi hơn 53.900m2 đất làm metro kết nối sân bay

UBND phường Phước Tân vừa có thông báo thu hồi hơn 53.933m2 đất để thực hiện Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo đó, phường Phước Tân sẽ thực hiện thu hồi đối với 168 thửa đất thuộc quyền sử dụng của các tổ chức và cá nhân tại Khu phố Đồng, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Tổng diện tích của các thửa đất được thống kê là hơn 527.900m2. Trong đó, phần diện tích nằm trong ranh giới dự án metro là hơn 53.933m2; diện tích còn lại ngoài ranh dự án hơn 473.967m2.

Trong tổng diện tích nằm trong ranh dự án, khoảng 236m2 thuộc phạm vi dự án Trạm biến áp 110kV Khu đô thị Long Hưng và đường dây đấu nối. Phần diện tích còn lại nằm trong dự án metro là 53.697,3m2.

Các thửa đất thuộc nhiều nhóm đất khác nhau, gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại đô thị, đất nuôi trồng thủy sản, đất thương mại - dịch vụ, đất công cộng và đất giao thông. Phạm vi, diện tích được xác định theo các mảnh bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai thực hiện.

Hoàng An