logo
ISSN 2734-9020

Bất động sản 24h: Tây Ninh tăng tốc tuyến đường 8.000 tỷ, Hưng Yên đề xuất mở đại lộ 6 làn xe hướng ra biển

Thứ tư, 30/09/2026 - 15:54

Tuyến đường 35km qua 7 xã Tây Ninh tăng tốc, đâu là những điểm kết nối đáng chú ý; 41km Quốc lộ 53 qua Vĩnh Long hoàn tất cắm cọc giải phóng mặt bằng, đi qua 10 xã;

Bất động sản 24h: Tây Ninh tăng tốc tuyến đường 8.000 tỷ, Hưng Yên đề xuất mở đại lộ 6 làn xe hướng ra biển- Ảnh 1.

Tuyến đường 35km qua 7 xã Tây Ninh tăng tốc, đâu là những điểm kết nối đáng chú ý?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến mới đây đã cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tiến độ triển khai dự án đường TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (đường ĐT.827E).

Đường ĐT.827E có tổng chiều dài khoảng 35km, đi qua 7 xã gồm Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Cần Đước, Vàm Cỏ, Mỹ Lộc, Tân Trụ và Tầm Vu. Đây là tuyến giao thông liên vùng được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa Tây Ninh với TP.HCM và khu vực Đồng Tháp.

Toàn dự án gồm 3 hợp phần chính: xây dựng đường dẫn vào 3 cầu trên ĐT.827E; xây dựng 3 cầu vượt sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây và phần tuyến ĐT.827E đoạn còn lại dài khoảng 20km.

Trong đó, dự án 3 cầu trên ĐT.827E đã được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/4/2025. Các công trình này được xác định giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện tuyến ĐT.827E, kết nối với các đoạn tuyến đang được đầu tư và các dự án giao thông liên quan của TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Dự án ĐT.827E các đoạn còn lại đã được HĐND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/6/2026 với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó, gồm đoạn từ Ngã 3 Tân Kim đến giao ĐT.826 dài khoảng 12,4km và đoạn từ nút giao ĐT.827B đến ranh tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1km.

41km Quốc lộ 53 qua Vĩnh Long hoàn tất cắm cọc giải phóng mặt bằng, đi qua 10 xã

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về công tác môi trường, xã hội và giải phóng mặt bằng trên tuyến Quốc lộ 53, thuộc dự án nâng cấp 3 tuyến Quốc lộ 53, 62 và 91B kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 53, 62 và 91B có tổng mức đầu tư 9.288 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025.

Mục tiêu dự án là cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối các tỉnh, thành phố tại Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc quản lý thực hiện.

Lâm Đồng tăng tốc 21 công trình, dự án trọng điểm, chốt mốc 15/10 cho hai cao tốc lớn

Ngày 29/9, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm 9 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn.

Trong năm 2026, Lâm Đồng có 21 công trình, dự án trọng điểm, gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và 8 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đối với 13 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, tổng vốn bố trí khoảng 4.818 tỷ đồng. Đến nay, các dự án đã giải ngân 1.949 tỷ đồng, đạt 40,46%.

Với 8 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, các chủ đầu tư đang rà soát, xác định những điểm nghẽn để từng bước tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ.

Theo đánh giá tại cuộc họp, tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm vẫn còn chậm. Vướng mắc lớn nhất nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong khi một số địa phương còn lúng túng khi thực hiện hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Bên cạnh đó, một số dự án thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Việc theo dõi, đôn đốc và giám sát đơn vị thi công của một số chủ đầu tư chưa quyết liệt, khiến nhiều khó khăn chưa được xử lý kịp thời.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng hơn 21.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/9, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 9.855 tỷ đồng, tương đương 46,3% kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 đã giải ngân hơn 2.642 tỷ đồng trên tổng số 4.940 tỷ đồng, đạt 53,48%. Một nguồn vốn khác đã giải ngân 7.212 tỷ đồng trên tổng số 16.345 tỷ đồng được giao.

Hưng Yên đề xuất mở đại lộ 6 làn xe dài gần 30 km nối cao tốc CT.08 ra biển

Đây là một đoạn quan trọng của Trục đại lộ Bắc - Nam dài khoảng 89 km, được định hướng trở thành trục giao thông chiến lược hướng ra biển của tỉnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, ngày 28/9, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành và đơn vị liên quan báo cáo chủ trương đầu tư dự án tuyến đường từ xã Nam Tiên Hưng kết nối với cao tốc CT.08 đến tuyến đường bộ ven biển.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường có chiều dài khoảng 29,5 km, đi qua địa bàn 8 xã gồm Nam Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Đông Quan, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Thái Ninh và Đông Thái Ninh.

Điểm đầu dự án nằm tại nút giao với tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, thuộc xã Nam Tiên Hưng. Điểm cuối kết nối trực tiếp với tuyến đường bộ ven biển tại xã Đông Thái Ninh.

Đây là đoạn tuyến thuộc Trục đại lộ Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 89 km, được quy hoạch giữ vai trò kết nối Thủ đô Hà Nội với khu vực phía Nam của tỉnh Hưng Yên và hệ thống hạ tầng giao thông ven biển.

Đồng Nai chuẩn bị đấu giá khu đất rộng gần 85ha 

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đối với khu đất khoảng 85ha tại xã Thống Nhất.

Theo quyết định, diện tích được giao là 848.117,4m2, tương đương gần 85ha. Đây là khu đất đã được thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai tại Tờ trình số 759/TTr-SNNMT ngày 18/9/2026.

Việc giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để đưa quỹ đất này ra đấu giá, qua đó lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án theo quy hoạch.

Theo hồ sơ, khu đất được UBND xã Thống Nhất xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường đối với phạm vi khoảng 85ha thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng diện tích chính thức được bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất là 848.117,4m2.

Hoàng An