logo
ISSN 2734-9020

Bất động sản 24h: TP.HCM triển khai chiến dịch "làm sạch" dữ liệu đất đai; Dự chi hơn 26.000 tỷ bồi thường làm Metro số 6

Thứ tư, 16/09/2026 - 15:30

TP.HCM đang triển khai chiến dịch đặc biệt quan trọng liên quan đến từng thửa đất; Đà Nẵng có chỉ đạo mới về phân lô, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở; TP.HCM dự chi 26.000 tỷ bồi thường, tái định cư làm tuyến metro số 6... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: TP.HCM triển khai chiến dịch "làm sạch" dữ liệu đất đai; Dự chi hơn 26.000 tỷ bồi thường làm Metro số 6- Ảnh 1.

TP.HCM đang triển khai chiến dịch đặc biệt quan trọng liên quan đến từng thửa đất

Nhằm hiện thực hóa Kế hoạch số 483/KH-UBND của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường chính thức phát động chiến dịch “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai”.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2026. Mục tiêu đặt ra là dữ liệu phải bao phủ 100% thửa đất, đồng thời đến cuối tháng 11/2026 có tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được chuẩn hóa, đối soát để đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Theo kế hoạch, đến 30/11/2026, TP.HCM phấn đấu hoàn thành chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Chiến dịch lần này được triển khai với sự phối hợp của nhiều cơ quan, từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TP.HCM đến chính quyền cơ sở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm soát chất lượng. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cùng các chi nhánh trực tiếp thực hiện việc rà soát, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu.

Công an TP.HCM tham gia đối soát, xác minh thông tin của chủ thể sử dụng đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong khi đó, 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo có nhiệm vụ rà soát hồ sơ tại cơ sở, cập nhật các biến động đất đai và duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Đà Nẵng có chỉ đạo mới về phân lô, chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Trước tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán đất tự phát, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt kiểm soát nghiêm việc chuyển đất nông nghiệp sang đất ở và những trường hợp chuyển đổi diện tích lớn bất thường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, đặt ra hàng loạt nhiệm vụ đối với các sở, ngành và chính quyền xã, phường, đặc khu.

Theo UBND thành phố, thời gian qua công tác quản lý đất đai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra các vi phạm như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; lấn, chiếm đất; tách thửa, phân lô, bán số lượng lớn trong cùng một khu đất mang tính tự phát; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Thành phố cũng nhìn nhận một số địa phương chưa quyết liệt, kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Chỉ thị mới được ban hành trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đất đai tiếp tục được hoàn thiện. Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất liên quan trực tiếp đến người sử dụng đất và thị trường bất động sản là kiểm soát hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu quản lý chặt chẽ, chủ động rà soát các khu đất đã hết hạn nhưng chưa được gia hạn hoặc không tiếp tục cho thuê nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; đồng thời xử lý các trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng tổ chức, cá nhân chưa bàn giao.

Đặc biệt, các địa phương phải “kiểm soát nghiêm việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt từ đất nông nghiệp sang đất ở”; ngăn chặn tình trạng tự ý chuyển mục đích, nhất là các trường hợp có diện tích chuyển đổi lớn bất thường nhằm trục lợi chính sách.

Bên trong 6 khu công nghiệp hơn 1.500ha tại Đức Hòa, Đức Lập, Mỹ Hạnh

Ngày 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã khảo sát tình hình triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn các xã Đức Hòa, Đức Lập, Mỹ Hạnh; đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 6 khu công nghiệp trên địa bàn 3 xã Đức Hòa, Đức Lập, Mỹ Hạnh có tổng diện tích khoảng 1.502,6ha. Cụ thể:

Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 1 và 2 quy mô 306ha; Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3 quy mô 173,5ha; Khu công nghiệp Nam Thuận quy mô 346,5ha; Khu công nghiệp Hải Sơn quy mô 443,3ha; Khu công nghiệp Thế Kỷ quy mô 119,2ha; Khu công nghiệp Hoàng Lộc quy mô 152,2ha.

Trong đó, các Khu công nghiệp Xuyên Á, Nam Thuận và Hải Sơn đã đi vào hoạt động. Khu công nghiệp Thế Kỷ và Hoàng Lộc đang thực hiện giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư hạ tầng. Riêng Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3 đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai giải phóng mặt bằng.

Các khu công nghiệp đã hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hình thành quỹ đất công nghiệp tập trung, thu hút doanh nghiệp và tạo việc làm cho người lao động.

Người dân Vĩnh Long được xây công trình trên đất trồng lúa, tối đa 500m2

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 95/2026/QĐ-UBND quy định về diện tích, vị trí và mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình sẽ được xác định dựa trên quy mô của từng thửa đất, cụ thể:

- Thửa đất có diện tích từ 1.000m2 đến dưới 3.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 20m2.

- Đối với thửa đất từ 3.000m2 đến dưới 5.000m2, diện tích đất để xây dựng không vượt quá 30m2.

- Đối với thửa đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2, diện tích đất để xây dựng không vượt quá 50m2.

- Riêng các thửa đất có diện tích từ 10.000m2 trở lên được sử dụng tối đa 1% diện tích đất để xây dựng công trình, nhưng tổng diện tích xây dựng không vượt quá 500m2.

TP.HCM dự chi 26.000 tỷ bồi thường, tái định cư làm tuyến metro số 6

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt đô thị tuyến 6 Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Theo hồ sơ trình thẩm định của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), dự án thuộc nhóm A, do Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định đầu tư và MAUR làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện đến năm 2027.

Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 23 km, đi qua 15 phường. Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 953.105 m2, khoảng 2.501 trường hợp, trong đó 2.256 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn bộ, nhu cầu tái định cư dự kiến 2.256 suất. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 26.337 tỷ đồng.

Nhằm hoàn thiện pháp lý trình cấp có thẩm quyền, Sở NN&MT đề nghị các cơ quan như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 15 phường cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến thuộc phạm vi quản lý và gửi văn bản góp ý về Sở trước ngày 18/9.

Hoàng An