logo
ISSN 2734-9020

Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026

Thứ hai, 13/07/2026 - 19:57

Chiều ngày 11/7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức Lễ Bế mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026, khép lại 07 ngày học tập, rèn luyện và trải nghiệm với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn hòa cùng biển xanh”, mang tinh thần “Hội tụ - Rèn luyện - Cống hiến”.

Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 - Ảnh 1.

Trại Huấn luyện năm nay quy tụ 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chuyên trách công tác Đội tại Hội đồng Đội các cấp, các Cung, Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi. Đây là lực lượng trực tiếp tổ chức, dẫn dắt và lan tỏa các hoạt động Đội đến với thiếu nhi tại cơ sở.

Diễn ra từ ngày 05 đến ngày 11/7/2026, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc được tổ chức theo hướng hiện đại, lấy trại sinh làm trung tâm, tăng cường thực hành, trải nghiệm và đánh giá năng lực thực chất. Chương trình kết hợp chặt chẽ giữa các nội dung nền tảng về nghiệp vụ, nghi thức, kỹ năng và phương pháp công tác Đội với những yêu cầu mới của thực tiễn như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng trường học hạnh phúc và phát triển năng lực thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 - Ảnh 2.

Thông qua hệ thống nội dung huấn luyện, kiểm tra và hoạt động tập thể, các trại sinh không chỉ được củng cố kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mà còn được rèn luyện bản lĩnh, tư duy tổ chức, khả năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật và năng lực thích ứng. Điểm nổi bật của kỳ Trại là sự gắn kết giữa giá trị truyền thống của công tác Đội với phương pháp giáo dục hiện đại, góp phần hình thành đội ngũ Huấn luyện viên vừa vững chuyên môn, sâu phương pháp, giỏi kỹ năng, vừa có khả năng đổi mới và truyền cảm hứng cho thiếu nhi.

Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh: "Được công nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến mới. Mỗi Huấn luyện viên cần trở thành hạt nhân đổi mới ở cơ sở, chủ động đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp giáo dục hiện đại đến với từng liên đội, từng trường học, để mỗi hoạt động Đội thực sự trở thành môi trường giáo dục hấp dẫn, bổ ích đối với thiếu nhi"

Kết thúc Trại Huấn luyện, Ban Tổ chức đã công nhận 171 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương theo định chuẩn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho 20 trại sinh có thành tích tiêu biểu nhất; Hội đồng Đội Trung ương trao Bằng khen cho 20 trại sinh có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động của Trại.

Ban Tổ chức đồng thời tuyên dương 07 đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng và tham gia Trại, gồm: Gia Lai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tây Ninh, An Giang, Khánh Hoà và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh hiệu Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 được trao cho chị Tạ Hải Vân, tỉnh Lâm Đồng; Á khoa 1 thuộc về anh Quan Quốc Minh, Thành phố Hồ Chí Minh; Á khoa 2 thuộc về chị Trần Thị Ngọc Trang, tỉnh An Giang.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2027 cho đơn vị Lâm Đồng.

Bế mạc Trại huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 - Ảnh 4.

Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 khép lại, nhưng giá trị của kỳ Trại sẽ tiếp tục được nối dài tại từng địa phương, đơn vị, liên đội và trường học. Những kiến thức, kỹ năng, phương pháp và tinh thần đổi mới được bồi đắp tại Gia Lai sẽ trở thành nguồn lực để đội ngũ Huấn luyện viên tiếp tục đào tạo, hỗ trợ cán bộ phụ trách Đội, thiết kế những hoạt động giáo dục hấp dẫn và tạo thêm nhiều cơ hội để thiếu nhi được trải nghiệm, sáng tạo, trưởng thành.

Thành công của Trại không chỉ được đo bằng số lượng Huấn luyện viên được công nhận, mà còn được thể hiện ở khả năng mỗi trại sinh mang những điều đã học trở về cơ sở, biến tri thức thành hành động, biến đổi mới thành những hoạt động cụ thể và biến tình yêu thiếu nhi thành động lực cống hiến lâu dài.

PV