Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cứu sống bệnh nhận đột quỵ

Thứ năm, 27/02/2020 - 14:03

TNV - Vừa qua, bệnh viện Tâm Trí Sài Gòn đã cứu sống Bệnh nhân Phạm Minh Q., nam 44 tuổi bị đột quỵ với các dấu hiệu sớm như mệt, chóng mặt và đau đầu nhiều. Bệnh nhân sau đó được cho nằm nghỉvà dùng thuốc ở nhà nhưng sau đó diễn tiến về tri giác chuyển sang lơ mơ và co cứng người toàn thân.bệnh nhân được chẩn đoán vật vã, rối loạn tri giác và suy hô hấp và được khẩn trương thăm khám và chẩn đoán tai biến mạch máu não – nhồi máu não giờ thứ 4.

Bệnh nhân Q, sau đó, nhanh chóng được điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp nhân tạo, điều trị huyết động ổn định và đặc biệt triển khai liệu pháp điều trị đặc hiệu với các thuốc tiêu sợi huyết – tái tưới máu não giúp phục hồi tri giác và vận động của người bệnh một cách nhanh chóng. Hiện tại, bệnh nhân Q. đã phục hồi hoàn toàn, được rút ống nội khí quản, tỉnh táo tiếp xúc tốt, cử động tay chân tốt, không bị yếu liệt, có thể ăn uống bình thường và có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần sự giúp đỡ của người khác.

Bệnh nhân Q. đã phục hồi hoàn toàn về tri giác và vận động tại khoa hồi sức Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn.

Tập thể các bác sĩ, nhân viên y tếBệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã cấp cứu khẩn cấp và điều trị hồi sức trong khoảng thời gian vàng (trong vòng 4-6 giờ kể từ khi xảy ra tai biến). theo ThS. BSCK II Hoàng Ngọc Ánh cố vấn chuyên môn BC đa khoa Tâm TRí Sài Gòn cho biết “ để cứu sống những bệnh nhân đột quỵ như vậy. Theo một thống kê, nếu không kịp thời , bệnh nhân thường sẽ gánh chịu những biến chứng rất đáng kể như: 90% người sống sót gặp di chứng liệt nửa người, giảm thị lực, méo miệng, nói ngọng, cần sự trợ giúp của người khác mỗi khi vận động. Cũng theo thống kê này, tại Việt Nam, có hơn 200.000 người bị tai biến /1 năm và đang có xu hướng trẻ hóa. Có nhiều nguyên nhân, trong đó lối sống chưa lành mạnh là lý do chính gây nên bệnh lý về mỡ máu cao, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, các bệnh tim mạch… và gần 90% những bệnh lý này sẽ gây nên hiện tượng tai biến mạch máu não đột ngột”…

Được biết, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đã đầu tư phát triển toàn diện các chuyên khoa và đặc biệtđang phát triển chuyên sâu các lĩnh vực hồi sức cấp cứu, Tim mạch… qua đó góp phần xử trí sớm nhất những ca tai biến khẩn cấp. Do đó, hạn chế việc vận chuyển bệnh nhân nặng trong điều kiện thành phố đông dân thường sẽ chậm trễvà làm giảm đi hiệu quả điều trị. Với những thành công trong điều trị những ca đột quỵ góp phần làm giảm gánh nặng cho xã hội bởi giảm đi các di chứng do cơn tai biến để lại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn xứng đáng với niềm tin khi người dân đến khám và chữa bệnh.

Phương Nam