Bệnh viện Lê Văn Thịnh: chặng đường 15 năm không ngừng phát triển

Thứ hai, 20/02/2023 - 15:02

TNV - Bệnh viện Lê Văn Thịnh (bệnh viện Quận 2 trước đây) được thành lập theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của UBND TP HCM. Từ khi thành lập đến nay, bệnh viện đã trải qua 2 giai đoạn khởi đầu và phát triển.

Bắt đầu bước vào hoạt động, năm 2008 bệnh viện có tổng số 124 nhân viên, với quy mô ban đầu là 60 giường, và tăng lên 150 giường vào năm 2010. Năm 2012, từ chỗ vắng bóng người, bệnh viện Lê Văn Thịnh đã thu hút từ 1.000- 1.500 lượt người đến khám, chữa bệnh mỗi ngày, tăng 3 lần so với năm 2011; lượng bệnh nhân nội trú cũng tăng cao, công suất giường bệnh đạt trên 90%; tỷ lệ chuyển tuyến năm 2012 so với năm 2011 giảm 72%.

Bệnh viện trong những ngày đầu thành lập.

Cùng với sự phát triển vượt bậc, năm 2014, bệnh viện Lê Văn Thịnh được nâng hạng từ bệnh viện hạng III lên hạng II theo Quyết định số 4047/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND TP HCM. Ngày 10/02/2020, bệnh viện Lê Văn Thịnh chính thức được công nhận là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP HCM theo Quyết định số 445/QĐ-UBND của UBND TP HCM sau quá trình cải tiến chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí không ngừng thay đổi tăng dần qua các năm cùng với sự phấn đấu nổ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, lãnh đạo bệnh viện.

Quá trình thay da đổi thịt, dấu ấn qua các năm phát triển

Bệnh viện Quận 2 giai đoạn đầu mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành phát triển nguyên nhân do bệnh viện được tách ra từ Trung tâm y tế cơ sở vật chất còn yếu kém, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu, máy móc trang thiết bị y tế rất hạng chế, chỉ số chất lượng rất thấp.

Ban đầu, bệnh viện đi vào hoạt động với quy mô ban đầu là 60 giường, đến năm 2010 Bệnh viện tăng lên 150 giường. Dù cơ sở khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại nhưng hoạt động khám chữa bệnh của nơi đây vẫn còn hạn chế.

Năm 2011, mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 300 lượt khám ngoại trú, mà đa số là bệnh nhân bảo hiểm y tế, bệnh nhân đến  chỉ để làm thủ tục xin giấy chuyển viện lên tuyến trên! Bệnh nhân điều trị nội trú còn rất thấp, công suất sử dụng giường bệnh dưới 20%. Thậm chí tại Khoa Nhi 50 giường, đôi khi trong ngày chỉ có 1 bệnh nhi và gia đình bệnh nhân cương quyết xin về.

BS.CKII Trần Văn Khanh giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh tham gia khám chữa bệnh trong những năm đầu thành lập bệnh viện.

Đứng trước tình hình cấp bách đó, lãnh đạo bệnh viện rất nhiều trăn trở,  nhiều câu hỏi, các giải pháp được đặt ra làm sao giải quyết được nhu cầu thiết yếu nhất là khám chữa bệnh được cho người dân, đáp ứng nhu cầu của người dân về chăm sóc y tế. Từ những trăn trở đó lãnh đạo Bệnh viện Quận 2 không chỉ ngược xuôi tìm những cái mới, học hỏi kinh nghiệm hay, khắc phục các hạn chế, áp sử dụng các mô hình hoạt động  của bệnh viện tuyến trên, nhằm cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả điều trị, tạo lòng tin cho người dân vào thương hiệu bệnh viện.

Năm 2014, Bệnh viện Quận 2 được nâng hạng, từ hạng III lên hạng II. Sau khi được nâng hạng, bệnh viện càng đẩy mạnh phát triển chuyên môn, hợp tác với nhiều cơ sở trường đại học làm cơ sở thực hành, kết hợp với bệnh viện tuyến trên chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cao, đầu tư máy móc trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Bệnh viện đã tạo được tiếng vang trong khu vực Thủ Đức và các vùng lân cận, ngoại tỉnh. Từ năm 2014 – 2018 trung bình đến khám chữa bệnh mỗi ngày khoản 1200 - 2000 lượt, số giường nội trú tăng dần có lúc quá tải ở một số khoa trọng điểm như:  Khoa Thận - Nội tiết, Tim mạch, Nội tổng hợp, Ngoại chấn thương, Ngoại tổng quát…

Từ 2019 đến nay sau khi Bệnh viện Quận 2 được nâng từ hạng II lên hạng I, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã làm tăng thêm uy tín thương hiệu bệnh viện. Môi trường khám chữa bệnh được chăm sóc toàn diện, các kỹ thuật chuyển giao từ tuyến trên đều được ứng dụng, áp dụng điều trị tại bệnh viện. Qua khảo sát sự hài lòng người bệnh thì chỉ số hài lòng của người bệnh tăng lên rất cao, số bệnh nhân đến khám trung bình hàng ngày hơn 3000 lượt ngoại trú, các giường nội trú được phủ đầy các khoa. Bệnh viện đã tạo niềm tin rất lớn cho người dân, cán bộ nhân viên bệnh viện và lãnh đạo cấp trên. bệnh viện cũng đã góp phần  vàocông tác an sinh xã hội, ổn định chính trị tại địa phương.

TTUT, BS.CKII Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện

Giai đoạn từ năm 2020 - 2021 là giai đoạn cam go nhất của bệnh viện, vượt qua thử thách khó khăn của đợt dịch Covid-19 đầu tiên, mọi chuyện còn chưa yên,  dịch bệnh vừa tạm lắng xuống nhưng còn nhiều diễn biến phức tạp rồi đợt dịch tiếp theo bùng phát như một ngòi nổ làm tê liệt hoàn hoàn hệ thống y tế, kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của nhân dân. Bệnh viện Lê Văn Thịnh một lần nữa lao vào cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phối hợp cùng chính quyền thành phố Thủ Đức chăm lo đời sống, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh phục hồi kinh tế ổn định cuộc cho người dân thành phố Thủ Đức cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một lần nữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh vượt qua cơn sóng đại dịch Covid-19 đã tạo thêm một dấu ấn quan trọng,  một mốc son chói lọi và quan trọng nữa trong là lòng tin nhân dân thành phố cũng như lãnh đạo các cấp.

Năm2023, sau đại dịch, tình hình kinh tế phục hồi, người dân đã ổn định cuộc sống, Bệnh viện Lê Văn Thịnh một lần nữa khẳng định vai trò của bệnh viện hạng I. Bệnh viện đã “bứt phá”về chuyên môn, lấy khoa học kỹ thuật làm điểm nhấn để phát triển, nhanh chóng kịp thời tái khởi động và đưa vào hoạt động các trang thiết bị máy móc y tế mới được đầu tư mua sắm theo chủ trương đã được phê duyệtnhư máy MRI Tesla 1.5, máy CT - Scaner 128 lát cắt, ECMO, lọc hấp phụ, DSA - Kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền (Digital Subtraction Angiography - DSA) là thiết bị tiếp theo xin chủ trương đầu tư.

Hệ thống xét nghiệm Sinh hoá, Huyết học, Vi sinh đạt tiêu chuẩn ISO 15189 - 2012 và ISO 9001 - 2015 khoa Thận nhân tạo, hệ thống chuyển tự động dành cho các khoa lâm sàng, khoa Dược, xây dựng bệnh án điện tử. Bệnh viện đẩy mạnh phát triển,  ứng dụng công nghệ trong ISO quản lý, phát triển các mô hình ứng dụng tiện ít, thẻ BHYT điện tử để phục vụ người dân. Góp phần tăng thêm sự hài lòng người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

TTUT, BS.CKII Trần Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ: Nghề y là một nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Chính vì vậy, tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã không ngừng ra sức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức, tận tâm với người bệnh, quan tâm thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Từ nhận thức đó, thời gian qua, Bệnh viện Lê Văn Thịnh không ngừng cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị máy móc... để nâng cao và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh. Với phương châm “Trao trọn niềm tin, trao trọn trái tim”, lấy y đức làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động, lấy sức mạnh khoa học y học làm nền tảng, lấy bệnh nhận là trung tâm của mọi hoạt động, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, thông qua các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, tiêu biểu và ứng dụng có hiệu quả.

Một hành trình bứt phá

Ngoài công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh còn đẩy mạnh các hoạt động dân sinh xã hội, cụ thể là nhiều bệnh nhân nghèo được bệnh viện hỗ trợ điều trị nội trú, giải quyết các trường hợp khó khăn thương tâm, vận động Mạnh thường quân cùng hỗ trợ. Ngoài ra còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị Mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, tầm soát bệnh tật cho bà con nơi vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Không chỉ trong nước, bệnh viện còn phối hợp với nước bạn Lào, Campuchia cùng chăm lo y tế sức khỏe cho nhân dân nước bạn, đẩy mạnh làm tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.

Mô hình bệnh viện trong thời gian tới.

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Lê Văn Thịnh từ một bệnh viện hạng III tuyến quận huyện đã “Vươn mình từ mảnh đất ruộng quê hương” thành bệnh viện kỹ thuật cao và nay đã trở thành bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế.  Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có quá trình không ngừng cải tiến chất lượng, đầu tư máy móc trang thiết bị qua từng giai đoạn, cải tạo cơ sở vật chất cho phù hợp với công năng, từng bước cải thiện nâng cao thêm lòng tin của người dân. Bệnh viện phối hợp với tuyến trên hỗ trợ phát triển chuyên môn, từng bước chuyển giao và làm chủ kỹ thuật chuyên môn nâng cao hiệu quả điều trị nội trú, ngoại trú tại bệnh viện. Những việc làm đó đã tạo nên một diện mạo sắc thái mới làm người dân ngày càng cảm thấy an tâm, đặt trọn niềm tin khi đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Và từ hôm nay với tên mới là Bệnh viện Lê Văn Thịnh là bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông hạng I thành phố Thủ Đức, tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện sẽ luôn luôn cố gắng, không ngừng phấn đấu phát triển hơn nữa trong công tác chuyên môn, điều trị, quản lý, luôn gắn kết xây dựng bộ máy hoàn chỉnh, một tập thể bệnh viện luôn vững mạnh đoàn kết đồng lòng, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối với cấp trên, không phụ lòng sự tin tưởng của người dân trong và ngoài địa bàn đã dành cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh một niềm tin rất lớn suốt thời gian qua.

Tấn Tài