Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”

Thứ hai, 19/08/2024 - 14:30

TNV - Theo số liệu thống kê của Hội thận học thế giới ước tính, có khoảng 3 triệu người bệnh đang phải duy trì sự sống nhờ phương pháp lọc máu (bao gồm chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng) và ghép thận. Riêng tại Việt Nam, số người suy thận giai đoạn cuối cần phải chạy thận nhân tạo là khoảng 800.000 người, chiếm tỷ lệ 0,1% dân số.

 Vừa qua, tại phòng giao ban Bv Lê Văn Thịnh đã tiến hành buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation trong khuôn khổ dự án "Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu". 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, giám đốc điều hành Quỹ ASIF Foundation phát biểu.

 Tham dự chương trình về phía Bv có TTƯT, BSCKII Trần Văn Khanh, giám đốc Bv Lê Văn Thịnh, ThS Trần Quang Châu, Trưởng phòng CTXH Bv cùng đại diện các khoa, phòng. Về phía Quỹ ASIF Foundation bà Nguyễn Thị Kim Loan, giám đốc điều hành Quỹ, ông Nguyễn Thế Vũ, Trưởng phòng pháp chế và các chuyên viên của Quỹ ASIF Foundation. 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”- Ảnh 2.

 Bệnh viện Lê Văn Thịnh được thành lập vào năm 2008( BV quận 2 trước đây) với sứ mệnh điều trị toàn diện cho bệnh nhân, trong gần 16 năm qua Bv Lê Văn Thịnh đã và đang không ngừng trau dồi chuyên môn, chú trọng đầu tư các kỹ thuật y khoa tiến bộ, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh, đặc biệt trong việc tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh và giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên . 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”- Ảnh 3.

 TTƯT, BSCKII Trần Văn Khanh, giám đốc Bv Lê Văn Thịnh cho biết: Bv có 40 máy lọc máu, chạy thận nhân tạo, với việc tiếp nhận lọc máu cho hơn 200 bệnh nhân tại khu vực và 40 bệnh nhân tại huyện Cần Giờ, bệnh viện nhận thấy sự quan tâm đầy đủ không những về sức khỏe thể chất và tinh thần mà sự hỗ trợ về tâm lý cũng như kinh tế - xã hội cũng là điều vô cùng quan trọng. Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị bệnh suy thận cấp hoặc suy thận giai đoạn cuối, khi thận không còn khả năng lọc bỏ chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nếu đã phải chạy thận nhân tạo do suy thận mạn, người bệnh có thể phải phụ thuộc vào phương pháp này để duy trì sự sống cho đến hết phần đời còn lại hoặc tới khi được ghép thận.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”- Ảnh 4.

Ký kết hợp tác.

Việc chạy thận nhân tạo cũng gây tốn kém, mệt mỏi cho cả bản thân và gia đình người bệnh. Với tần suất chạy thận trung bình 3 lần/tuần và mức chi phí mua dây lọc thì đây là một gánh nặng cho bất cứ gia đình nào. Chính vì vậy, việc xây dựng và nhân rộng mô hình "Hoạt động chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc đa ngành" là dự án bệnh viện luôn ấp ủ từ lâu. Và hôm nay, có sự đồng hành từ ASIF Foundation -Australasia Social Impact Foundation.  

ASIF Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 14/12/2018 tại bang New South Wales- Úc. Từ năm 2020, ASIF Foundation đã có giấy phép hoạt động tại Việt Nam với tư cách là một quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt. ASIF Foundation là kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội trên khắp thế giới thông qua các chương trình phát triển cộng đồng và các dự án hỗ trợ các tổ chức xã hội, nhằm thúc đẩy cải tiến và góp phần vào sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực: y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục; nước sạch và vệ sinh, để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng yếu thế. 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation: “Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu”- Ảnh 5.

 Bà Nguyễn Thị Kim Loan, giám đốc điều hành Quỹ ASIF Foundation cho biết: Trong dự án "Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu" lần này, ASIF Foundation với vai trò là nhà tài trợ chính, song hành cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh để triển khai và thực hiện các hoạt động ý nghĩa, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Sự hợp tác này là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung của cả hai bên trong việc mang lại những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng người bệnh đặc biệt này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ASIF Foundation vì sự hợp tác và hỗ trợ quý báu trong dự án đầy ý nghĩa này. 

 "Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân thận mạn tại khu vực, góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng y tế vững mạnh hơn" bà Loan nhấn mạnh. 

 Thỏa thuận hợp tác trong dự án "Đồng hành và xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu" giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Quỹ ASIF Foundation sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh và cộng đồng. 

 Tấn Tài