Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Thứ hai, 27/02/2023 - 14:35

TNV - Sáng 27/2, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023) và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới . Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Sở Y tế và quận Ba Đình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại buổi lễ, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 4951/QĐTC ngày 21-11-1979 của UBND thành phố Hà Nội. Trải qua hơn 44 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã khẳng định vị thế quan trọng trong công tác điều trị, khám, chữa bệnh sản phụ khoa; là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Sản phụ khoa của thành phố Hà Nội và là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Sản phụ khoa của Bộ Y tế.

Hiện nay, bệnh viện đang hoạt động với 41 khoa, phòng, bộ phận, trung tâm (trong đó có 9 phòng chức năng, 21 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng và 4 trung tâm trực thuộc bệnh viện: Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, Trung tâm đào tạo - chỉ đạo tuyến, 2 trung tâm khám, điều trị chăm sóc sức khỏe sinh sản) với 1.767 người (gồm 280 bác sĩ, 53 dược sĩ, 1.434 cán bộ, nhân viên).

Với chức năng khám, chữa bệnh sản phụ khoa; là cơ sở đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế chuyên khoa từ trình độ cao đẳng trở lên; nghiên cứu khoa học; là đầu mối phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên khoa, kiểm tra chuyên môn, kỹ thuật đối với các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh theo phân tuyến của Bộ Y tế; trong những năm qua, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cả sức lực và tâm huyết để xây dựng đơn vị lớn mạnh về chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hằng năm, bệnh viện tổ chức khám, điều trị sản phụ khoa cho gần 1 triệu lượt người bệnh ngoại trú; thực hiện hơn 30 nghìn ca phẫu thuật, thủ thuật sản phụ khoa; đón nhận khoảng 35 nghìn ca sinh tại bệnh viện/năm; thực hiện kỹ thuật sàng lọc trước sinh với hơn 30 nghìn ca/năm; thực hiện khoảng 40 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp/năm (cấp quốc tế, nhà nước, bộ và thành phố).

Năm 2022, bệnh viện đã thực hiện 386.854 lượt khám bệnh. Tổng số đẻ thường và mổ đẻ là 26.677 ca, thực hiện thành công 311 ca áp dụng các về kỹ thuật y tế bào thai. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, y bác sỹ đảm bảo bình quân/tháng đạt từ 30 - 40 triệu đồng. Đặc biệt trong 3 năm qua, bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng toàn thể đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã cống hiến công sức, trí tuệ, luôn tận tâm, tận lực, vượt qua khó khăn, vất vả để đóng góp cho nền y học của Thủ đô và đất nước, vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả mà tập thể y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận những cống hiến thầm lặng của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Với phương châm “Lấy người bệnh là trung tâm phục vụ”; không ngừng đổi mới, phát triển mạnh y tế chuyên sâu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; nhiều kỹ thuật cao và khó được nghiên cứu, ứng dụng thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Bệnh viện cũng là bệnh viện công đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật can thiệp bào thai cho thai phụ có song thai mắc hội chứng truyền máu và hội chứng dải xơ buồng ối.

Đặc biệt, trong 3 năm qua, bệnh viện thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm công tác khám, chữa bệnh. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ áo trắng, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội được phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và các cấp ủy, chính quyền Thủ đô.

"Với những nỗ lực, kết quả đó, năm 2020, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã vinh dự và tự hào được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là danh hiệu vinh dự cao nhất được Nhà nước trao tặng đối với những tập thể hoặc cá nhân lao động dũng cảm và sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với việc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành Y tế Thủ đô nói chung và Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nói riêng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, tập thể bệnh viện, phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn; tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng mong muốn, tập thể bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc. Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, tăng cường điều kiện trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc; phát động thành phong trào gắn với xây dựng văn hóa ngành, tạo sức lan tỏa toàn bệnh viện, vừa nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, vừa phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm hỏi sản phụ thăm khám tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành y tế nói chung và Bệnh viện phụ sản Hà Nội nói riêng, phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn. Tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại.

Tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc. Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, tăng cường điều kiện trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc. Phát động thành phong trào gắn với xây dựng văn hóa ngành, tạo sức lan toả toàn bệnh viện, vừa nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, vừa phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Tập trung cho công tác đào tạo - hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác trong nước.

Ngoài ra, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chuyển đổi số, cải tiến công nghệ, rút ngắn thủ tục hành chính, thực hiện quy trình khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Quan tâm, động viên, chăm lo đời sống của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế người lao động trong bệnh viện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, TP luôn đồng hành cùng ngành y tế Thủ đô tháo gỡ khó khăn để xây dựng ngành trên địa bàn TP thực sự mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Vừa qua, TP đã quyết định ưu tiên đầu tư giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo vào 3 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế, với tổng vốn đầu tư hơn 49.200 tỷ đồng. Thành phố cũng đang đề xuất đưa quy định về chính sách thu hút nhân tài, tự chủ tài chính ở mức cao hơn, đặc biệt hơn vào Luật Thủ đô (sửa đổi) sắp tới.

Nhấn mạnh, thành phố luôn đồng hành cùng ngành Y tế Thủ đô tháo gỡ khó khăn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo, thành phố sẽ đầu tư vào 3 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế, với tổng vốn đầu tư hơn 49.200 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trong năm 2023, cùng với sự quan tâm của thành phố và Sở Y tế, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phấn đấu, nỗ lực lập nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp cho sự nghiệp y tế Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Tại buổi lễ, tập thể y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng.

PV