Hành trình từ Singapore đến TP.HCM để níu giữ sự sống cho một sinh linh bé nhỏ
Sản phụ người Singapore được phát hiện mang thai một em bé mắc dị tật tim bẩm sinh nặng – bệnh không lỗ van động mạch chủ, một bệnh lý hiếm gặp có nguy cơ cao dẫn đến thai chết lưu nếu không can thiệp kịp thời. Tại Singapore, sau khi tiến hành các xét nghiệm và đánh giá chuyên sâu tại Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital – một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại quốc đảo sư tử – các bác sĩ đã khẳng định đây là một trường hợp vô cùng nguy hiểm và hiện tại Singapore chưa có điều kiện thực hiện kỹ thuật can thiệp cần thiết để cứu thai nhi.

Căng thẳng, kiên trì và thành công của ê-kíp các chuyên gia can thiệp bào thai của BV Từ Dũ và chuyên gia can thiệp tim bẩm sinh của BV Nhi Đồng 1 đối với trường hợp người bệnh Singapore do BV KK (Singapore) giới thiệu.
Điều đặc biệt là chính các bác sĩ Singapore, qua quá trình tìm hiểu và cập nhật thông tin y học quốc tế, đã biết đến những thành công gần đây của các bác sĩ tại TP.HCM trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Với niềm tin vào năng lực chuyên môn, sản phụ được chính thức giới thiệu và chuyển đến TP.HCM – điểm đến mà Singapore tin tưởng có thể cứu sống em bé còn đang trong bụng mẹ.
Cùng hội chẩn toàn cầu – Thống nhất chỉ định can thiệp sớm
Ngay khi tiếp nhận sản phụ, Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tiến hành đánh giá chi tiết. Kết quả cho thấy thai nhi mắc đúng bệnh lý như chẩn đoán ban đầu tại Singapore – không có lỗ van động mạch chủ, dẫn đến việc máu không thể lưu thông từ tim ra ngoài, khiến tim thai giãn nở bất thường và có nguy cơ ngừng hoạt động.

Với mong muốn có được phương án tối ưu nhất cho bệnh nhi đặc biệt này, hai bệnh viện đã tổ chức hội chẩn từ xa với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch bào thai hàng đầu đến từ Úc và Pháp. Kết quả hội chẩn quốc tế cho thấy sự thống nhất cao về chẩn đoán cũng như hướng xử trí – phải can thiệp tim bào thai càng sớm càng tốt nếu muốn cứu được thai nhi.
Ca can thiệp khó khăn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM
Mặc dù đã thực hiện thành công tám ca can thiệp tim bào thai trước đó, nhưng trường hợp lần này được đánh giá là thách thức lớn nhất đối với đội ngũ chuyên môn tại TP.HCM. Thai nhi mới chỉ 22 tuần tuổi, cân nặng chỉ khoảng 600 gram – một kích thước cực kỳ nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật can thiệp phải vô cùng chính xác, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ.

Ca can thiệp đầu tiên được thực hiện vào ngày 22/5/2025 nhưng không thành công do vị trí tim quá khó tiếp cận. Không nản lòng, toàn bộ ê-kíp tiếp tục lên kế hoạch chi tiết hơn, từ khâu gây mê, định vị tim, đến chọn lựa thiết bị phù hợp. Đến ngày 28/5/2025, sau khi hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi, ê-kíp đã thực hiện ca can thiệp lần hai.
Kết quả ngoài mong đợi: dòng máu lưu thông trở lại qua van động mạch chủ, được ghi nhận rõ nét qua siêu âm tim thai. Khoảnh khắc ấy đã khiến toàn bộ ê-kíp vỡ òa trong xúc động, còn sản phụ và người thân không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là giây phút của y học – nhân văn và kỳ diệu.
Sự phối hợp chuyên sâu – Mô hình y học đa chuyên khoa chuẩn quốc tế
Ca can thiệp thành công là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của mô hình phối hợp đa chuyên khoa, gồm: sản phụ khoa, tim mạch nhi, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức sơ sinh, điều dưỡng và kỹ thuật viên… giữa hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Sự ăn ý trong chuyên môn, thấu hiểu trong phối hợp và quyết tâm không bỏ cuộc của từng thành viên trong ê-kíp chính là yếu tố tiên quyết tạo nên thành công.

Điểm đặc biệt là toàn bộ quá trình chuẩn bị, đánh giá nguy cơ, lên chiến lược can thiệp và theo dõi hậu can thiệp đều tuân thủ chặt chẽ theo các khuyến cáo quốc tế. Đây không chỉ là sự đột phá về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện tư duy điều trị hiện đại, cập nhật, hội nhập toàn cầu của ngành y tế TP.HCM.
Khẳng định vị thế y học bào thai Việt Nam trên bản đồ khu vực
Việc một sản phụ người nước ngoài – hơn thế nữa lại từ một quốc gia có nền y tế tiên tiến như Singapore – được giới thiệu sang Việt Nam để can thiệp kỹ thuật cao đã mở ra một chương mới cho y học bào thai tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Không còn là điểm đến để "học hỏi", giờ đây TP.HCM đã trở thành điểm đến để "được điều trị", được đặt niềm tin từ các đồng nghiệp trong khu vực.

Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân của đội ngũ bác sĩ mà còn là kết quả của một chiến lược phát triển đúng đắn của ngành y tế TP.HCM, đặt trọng tâm vào chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực vươn lên trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á, những thành tựu như vậy là bước đệm quan trọng.
Ghi nhận từ Sở Y tế TP.HCM
Ngay sau khi nhận được báo cáo thành công của ca can thiệp, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản ghi nhận và biểu dương tập thể ê-kíp y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1. Sở đánh giá đây là một thành tựu y học có ý nghĩa to lớn, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu y tế TP.HCM trên bản đồ khu vực.
Theo Sở Y tế, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại, thúc đẩy hợp tác quốc tế để có thể thực hiện nhiều hơn các kỹ thuật can thiệp trước sinh, góp phần giảm tử vong chu sinh và nâng cao chất lượng dân số ngay từ trong bụng mẹ.
Ca can thiệp tim bào thai thành công cho sản phụ người Singapore là minh chứng hùng hồn cho khả năng vươn tầm quốc tế của ngành y tế TP.HCM. Đó là kết quả của lòng kiên trì, sự tận tâm, kiến thức chuyên sâu và tinh thần hợp tác không biên giới – những yếu tố đang dần hình thành nên hình ảnh một TP.HCM – trung tâm y học hiện đại, nhân văn và hội nhập.
Tấn Tài