logo
ISSN 2734-9020

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp

Chủ nhật, 25/01/2026 - 10:54

Chiều ngày 19/01/2026, PGS.TS. Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Chuyến công tác diễn ra trong không khí khẩn trương những ngày giáp Tết, không chỉ mang ý nghĩa động viên đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm bám trụ tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn mở ra những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của chuyên ngành Lão khoa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sẵn sàng mọi nguồn lực phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Y tế, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bệnh viện đã sớm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết và đồng bộ, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, đồng thời đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho nhiều cán bộ cao cấp, lão thành cách mạng và đông đảo người dân, Bệnh viện Thống Nhất đã thiết lập chế độ trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ. Các kíp cấp cứu ngoại viện, đội phản ứng nhanh và phương án cấp cứu hàng loạt luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ.

“Chúng tôi đã rà soát và dự trữ đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư y tế tiêu hao và trang thiết bị cấp cứu. Mục tiêu cao nhất là không để bất kỳ người bệnh nào thiếu thuốc, chậm cấp cứu hay gián đoạn điều trị trong những ngày Tết”, PGS.TS. Lê Đình Thanh khẳng định.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 2.

Song song với công tác chuyên môn, bệnh viện đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết. Không gian các khoa phòng được trang trí ấm cúng, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức chu đáo, góp phần mang lại không khí xuân an lành, giúp người bệnh yên tâm điều trị, đội ngũ thầy thuốc thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Tầm nhìn 2026: Chuyển đổi số và quản trị bệnh viện hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức biểu dương những nỗ lực và bước phát triển bền vững của Bệnh viện Thống Nhất trong thời gian qua. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Giám đốc trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc biệt trong bối cảnh lượng bệnh nhân cao tuổi ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 3.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề cho quá trình đổi mới toàn diện ngành y tế, Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện Thống Nhất tập trung vào ba định hướng trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị thường quy, đặc biệt trong các bệnh lý mạn tính của người cao tuổi. Thứ hai, triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện, hoàn thiện bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình tiếp nhận – khám – điều trị nhằm giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Thứ ba, từng bước áp dụng hệ thống quản trị hiện đại dựa trên bộ chỉ số KPI, làm cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế.

“Bệnh viện cần hướng tới mô hình phát triển xanh, thân thiện với môi trường và lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo cho giá trị bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Chăm sóc người cao tuổi: Từ “nơi nghỉ ngơi” đến trung tâm chuyên nghiệp

Một nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế đặc biệt quan tâm trong chuyến công tác lần này là định hướng phát triển chuyên ngành Lão khoa – lĩnh vực được xem là thế mạnh cốt lõi và bản sắc riêng của Bệnh viện Thống Nhất. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, yêu cầu đặt ra cho hệ thống y tế là phải thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc người cao tuổi.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 4.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: “Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là điều trị bệnh tật đơn lẻ, mà phải toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp”. Theo đó, các khoa lão khoa, viện dưỡng lão hay trung tâm điều dưỡng không thể chỉ dừng lại ở vai trò lưu trú, nghỉ ngơi, mà cần được phát triển thành một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện, bao gồm điều trị bệnh lý, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc tinh thần và đời sống xã hội.

Thứ trưởng gợi mở việc xây dựng bộ tiêu chí chuẩn quốc gia cho mô hình viện dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người cao tuổi, trong đó Bệnh viện Thống Nhất có thể đóng vai trò nòng cốt về chuyên môn. Bộ tiêu chí này sẽ là nền tảng pháp lý và khoa học nhằm chuẩn hóa dịch vụ, khắc phục tình trạng hoạt động manh mún, tự phát, thiếu định hướng chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi hiện nay.

Mô hình Lão khoa toàn diện: Kết nối từ gia đình đến bệnh viện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, PGS.TS.BS  Lê Đình Thanh chia sẻ về lộ trình xây dựng Bệnh viện Thống Nhất trở thành bệnh viện Lão khoa toàn diện hạng đặc biệt. Theo ông, định hướng này bám sát tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 5.

Chiến lược phát triển lão khoa của bệnh viện được xác định dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là tăng cường vai trò y tế cơ sở và chăm sóc tại cộng đồng. Bệnh viện Thống Nhất đặt mục tiêu trở thành trung tâm chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lão khoa cho các cơ sở y tế tuyến dưới, qua đó theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ngay từ gia đình và cộng đồng, phát hiện sớm bệnh lý mạn tính, giảm quá tải cho tuyến trên.

Thứ hai là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lão hóa. Bệnh viện đang từng bước hình thành đơn vị nghiên cứu chuyên sâu nhằm tiếp cận quá trình lão hóa dưới góc độ khoa học hiện đại, không chỉ dừng ở điều trị triệu chứng mà hướng tới các giải pháp can thiệp sinh học, phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi “sống khỏe, sống có ích”.

Thứ ba là phát triển phục hồi chức năng đa cơ quan. Khác với người trẻ, người cao tuổi thường suy giảm chức năng đồng thời ở nhiều cơ quan. Do đó, mô hình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Thống Nhất được thiết kế theo hướng tích hợp, không chỉ tập trung vào vận động trị liệu mà còn phục hồi chức năng tim mạch, hô hấp, thận – tiết niệu và đặc biệt là sức khỏe tâm thần.

Thách thức và khát vọng thay đổi tư duy

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn đang đặt ra. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 4.500 đến 5.000 lượt bệnh nhân, trong đó khoảng 75% là người cao tuổi, tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng, nhân lực và mô hình tổ chức.

Bệnh viện Thống Nhất: Xây dựng mô hình Lão khoa toàn diện, chuẩn hóa và chuyên nghiệp- Ảnh 6.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh trăn trở: “Nếu nhi khoa có không gian thiết kế riêng cho trẻ em thì lão khoa cũng cần những tiêu chuẩn đặc thù như sàn chống trượt, tay vịn, hệ thống ánh sáng phù hợp, nhà vệ sinh an toàn. Người cao tuổi rất sợ ngã, và một cú ngã có thể để lại hậu quả nghiêm trọng”.

Quan trọng hơn, bệnh viện đang nỗ lực thay đổi nhận thức xã hội về các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Thay cho hình ảnh những “trại dưỡng lão” cũ kỹ, u ám là mô hình trung tâm điều dưỡng hiện đại, nơi người cao tuổi được trân trọng như nguồn “vốn quý” của xã hội, được hòa mình với thiên nhiên, tham gia lao động trị liệu phù hợp và cảm nhận rõ ràng giá trị của bản thân.

Chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho tập thể Bệnh viện Thống Nhất. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế và quyết tâm đổi mới của Ban Giám đốc, bệnh viện đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm lão khoa hàng đầu khu vực – nơi không chỉ chữa bệnh mà còn là mái nhà chuyên nghiệp, nhân văn cho người cao tuổi.

Trực Tết đối với những người thầy thuốc Thống Nhất không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, dành trọn sự tận tâm cho các bậc lão thành và nhân dân, để mỗi mùa xuân đến đều là một mùa xuân an vui, khỏe mạnh.

Tấn Tài