logo
ISSN 2734-9020

Biến khí nhà kính thành vật liệu bền chưa từng có, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm

Thứ hai, 06/01/2025 - 10:21

Công ty công nghệ Anh Levidian phát triển hệ thống với khả năng tách khí methane thành hydro, có thể dùng làm nhiên liệu và carbon dưới dạng vật liệu graphene siêu bền.

Mới đây, Công ty công nghệ Anh Levidian cho biết đang phát triển một hệ thống tiên tiến có khả năng tách khí methane thành 2 nguồn tài nguyên vô cùng giá trị là hydro - một nhiên liệu sạch và graphene - vật liệu siêu bền với tiềm năng ứng dụng rộng lớn.

Methane là một loại khí nhà kính mạnh, hình thành từ hydro và carbon. Dù không tồn tại lâu trong khí quyển như CO2, nhưng methane lại có khả năng giữ nhiệt cao hơn nhiều lần.

Khoảng 60% lượng khí methane trong khí quyển ngày nay bắt nguồn từ các hoạt động của con người như nông nghiệp, khai thác nhiên liệu hóa thạch và quá trình phân hủy rác thải.

Tại một số khu vực, methane được thu giữ và đốt cháy để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, quá trình này vẫn thải ra CO2. Nhằm tìm ra một giải pháp bền vững hơn, Công ty Levidian đã phát triển một giải pháp sạch hơn.

Biến khí nhà kính thành vật liệu bền chưa từng có, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm- Ảnh 1.

Biến khí nhà kính thành vật liệu bền chắc nhất thế giới

Ông John Hartley, giám đốc điều hành của Levidian, cho biết hệ thống Loop sử dụng năng lượng vi sóng để tách các phân tử methane đã thu giữ thành carbon và hydro. Hydro có thể cung cấp năng lượng cho nhà máy, xe tải hoặc tàu thuyền.

Đây là một loại nhiên liệu sạch vì khi đốt cháy chỉ tạo ra nhiệt và năng lượng, không phát thải CO2 mà chỉ có hơi nước. Carbon từ methane dưới dạng rắn, gọi là graphene, rơi xuống một chiếc phễu.

Trong khi đó, graphene là vật liệu mỏng nhất và bền chắc nhất từng ghi nhận. Nó cũng trong suốt, linh hoạt, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. "Chỉ một lượng nhỏ graphene trong các vật dụng hàng ngày cũng tạo nên khác biệt lớn", Công ty Levidian chia sẻ.

Theo đó, việc bổ sung graphene vào lốp xe sẽ giúp tăng độ bền, giảm trọng lượng và tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu. Ước tính, nếu toàn bộ xe tải hạng nặng tại Anh chuyển sang sử dụng loại lốp này, ngành vận tải có thể tiết kiệm tới 300 triệu bảng Anh mỗi năm (khoảng 372 triệu USD).

Không dừng lại ở đó, graphene còn có thể cải thiện nhiều loại vật liệu khác. Công ty Levidian cho biết khi thêm graphene vào bê tông, họ có thể giảm bớt lượng xi măng trong hỗn hợp, từ đó giảm tác động môi trường.

Ngoài ra, graphene còn có thể được tích hợp vào găng tay phẫu thuật để tăng độ bền, hạn chế nguy cơ bị rách.

Thiên An