Binh nhất Đỗ Đức Thành - tấm gương vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ ba, 03/12/2024 - 12:08

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, là con một trong gia đình, chịu cảnh mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ gia đình đi tìm hạnh phúc mới, chiến sĩ trẻ Đỗ Đức Thành về ở với bà nội đã già yếu. Song, em đã vượt lên nghịch cảnh, là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Binh nhất Đỗ Đức Thành, sinh năm 2005, quê ở thôn 2, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân. Gia đình Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo của địa phương. Năm Thành học lớp 3 thì bố đẻ Thành qua đời do tai nạn tàu hỏa. Không lâu sau đó, mẹ Thành bỏ gia đình đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó, Thành về sống cùng bà nội đã già yếu. Hằng ngày, ngoài việc làm nông, bà phải đi mò cua, bắt ốc, kiếm củ khoai, mớ rau nuôi cháu qua ngày. Thương bà vất vả, Thành vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp bà. Thấu hiểu ước nguyện của bà muốn cháu trai khoác trên mình màu xanh áo lính, sau khi tốt nghiệp THPT, tháng 2 năm 2024, Đỗ Đức Thành đã tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác tại Sư đoàn 363.

Binh nhất Đỗ Đức Thành đang huấn luyện rèn chỉ tiêu cá nhân chuyên ngành đạn Tên lửa

Binh nhất Đỗ Đức Thành đang huấn luyện rèn chỉ tiêu cá nhân chuyên ngành đạn Tên lửa.

Vào đơn vị, bằng ý chí và nghị lực của bản thân, Thành đã biến khó khăn thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, là quân nhân gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ quy định của đơn vị; luôn ra sức học tập phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc, tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị, luôn được cấp trên quý mến, đồng chí, đồng đội tin yêu. Nhờ thông minh, nhanh nhẹn, cần cù, chịu khó, Thành là số ít chiến sĩ năm thứ nhất được chỉ huy đơn vị tin tưởng chọn vào kíp chiến đấu của đơn vị huấn luyện tham gia diễn tập bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2024 do Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức. Ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm của bản thân với đơn vị, Thành luôn cố gắng huấn luyện, rèn luyện, tham gia diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cho kíp chiến đấu của đơn vị diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu, được Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen "Đơn vị bắn giỏi".

Ngoài ra, Binh nhất Đỗ Đức Thành còn thể hiện là người con hiếu thảo của gia đình. Hàng tháng sau khi nhận phụ cấp, Thành đều để lại một ít tiền chi tiêu cá nhân, còn lại nhờ cán bộ đại đội cất giữ, gửi về để phụ giúp gia đình. Cơn bão số 3 (Yagi) hồi tháng 9 vừa qua, ngôi nhà của 2 bà cháu Thành ở quê bị tốc toàn bộ phần mái. Chỉ huy và đồng đội trong đơn vị đã kịp thời chia sẻ, động viên, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ về quê giúp gia đình lợp lại mái nhà. Dịp này, Thành cũng gửi gần 5 triệu đồng tiết kiệm phụ cấp để giúp bà trang trải cuộc sống.

Binh nhất Đỗ Đức Thành-tấm gương vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Binh nhất Đỗ Đức Thành-tấm gương vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ với chúng tôi, Binh nhất Đỗ Đức Thành tâm sự: "Bố em mất sớm, em còn nhỏ, mẹ lại bỏ nhà đi, bà nội là người vất vả nuôi em ăn học. Mong ước của bà là được chứng kiến em được trưởng thành trong môi trường quân đội. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để bà nội em thêm vui, khỏe, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống".

Nhận xét về chiến sĩ thuộc quyền, Đại úy Vũ Trọng Quang, Chính trị viên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 85 cho biết: "Binh nhất Đỗ Đức Thành là chiến sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, hiền lành, chịu khó, trách nhiệm cao trong công việc, tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên, hiếu thảo với gia đình, được mọi người quý mến cấp trên tin tưởng. Đơn vị đang xét để đề nghị kết nạp Đảng cho Thành vào thời gia tới. Đồng chí Đỗ Đức Thành xứng đáng là tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đồng chí, đồng đội học tập và noi theo".

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG