Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn cấp: chủ động ứng phó Bão số 12, đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở giáo dục

Thứ ba, 21/10/2025 - 11:06

Ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Công điện số 1846/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó Bão số 12 (Bão Fengshen). Đây là động thái chỉ đạo kịp thời, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của ngành giáo dục nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, duy trì hoạt động dạy và học trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Bão số 12 – Nguy cơ ảnh hưởng lớn đến khu vực miền Trung

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn cấp: chủ động ứng phó Bão số 12, đảm bảo an toàn cho học sinh và cơ sở giáo dục- Ảnh 1.

Khu vực miền Trung vốn có địa hình phức tạp — phía Tây là dãy Trường Sơn, phía Đông là đồng bằng hẹp ven biển — nên luôn là vùng chịu tác động mạnh của bão, lũ. Sự kết hợp giữa hoàn lưu bão và không khí lạnh được dự báo sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và ven biển, cũng như xói mòn, xâm thực bờ biển do sóng lớn.

Trong bối cảnh năm học mới 2025–2026 đang diễn ra, nhiều trường học ở miền Trung vẫn đang trong quá trình giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập, vì vậy việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất là yêu cầu cấp thiết.

Ngành giáo dục chủ động ứng phó – Không để bị động trước bão lũ

Trước diễn biến trên, Bộ GDĐT đã yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT trong khu vực chịu ảnh hưởng tập trung triển khai ngay bốn nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ và phối hợp kịp thời

Các Sở GDĐT cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, diễn biến của bão và mưa lũ, đồng thời duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, lực lượng công an, quân đội, dân quân, để phối hợp ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Việc chủ động thông tin sớm sẽ giúp các trường học kịp thời di dời, tránh thiệt hại đáng tiếc.

2. Bảo đảm an toàn cho học sinh và cán bộ giáo dục

Các trường cần xây dựng và kích hoạt phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, bao gồm tạm hoãn lịch học trực tiếp tại những địa bàn mưa bão phức tạp, chuyển sang hình thức học trực tuyến nếu điều kiện cho phép.

Bộ nhấn mạnh: "Tuyệt đối không để học sinh, giáo viên đi lại, tổ chức dạy học trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, nước lũ dâng cao hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở." Đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của thầy trò trong vùng thiên tai.

3. Rà soát, gia cố và di dời cơ sở vật chất

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bộ GDĐT nêu rõ là kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất trường học. Các Sở GDĐT cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, củng cố các phòng học, khu ký túc xá, nhà bán trú, nhà công vụ giáo viên, đặc biệt là các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Tài sản, thiết bị, hồ sơ, sách giáo khoa cần được chủ động di chuyển đến nơi an toàn, tránh hư hỏng do mưa bão. Việc kiểm tra hệ thống điện, cống thoát nước, mái tôn, cửa sổ, biển hiệu cũng phải được hoàn tất trước khi bão đổ bộ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

4. Báo cáo, cập nhật thiệt hại, kịp thời khắc phục

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT liên tục cập nhật tình hình mưa bão, tổng hợp thiệt hại, báo cáo về UBND cấp tỉnh để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đồng thời gửi báo cáo nhanh về Bộ GDĐT để tổng hợp trình Chính phủ.

Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại sau bão là cơ sở để Bộ và các địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ, sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học, bảo đảm sớm ổn định hoạt động giáo dục – đào tạo sau thiên tai.

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm "an toàn là trên hết"

Công điện số 1846/CĐ-BGDĐT được ban hành trong thời điểm bão đang tiến gần đất liền, thể hiện sự chủ động, sát sao của lãnh đạo Bộ GDĐT trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai trong ngành.

Trong nhiều năm qua, Bộ GDĐT luôn coi an toàn học đường là tiêu chí hàng đầu. Ở các khu vực thường xuyên chịu thiên tai như miền Trung, công tác ứng phó, phòng ngừa và khắc phục hậu quả bão lũ luôn được lồng ghép trong kế hoạch năm học. Bộ cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống thiên tai theo tiêu chuẩn của Bộ và UNICEF.

Với Công điện số 1846, Bộ tiếp tục khẳng định thông điệp rõ ràng: không để bất kỳ thiệt hại nào về người trong ngành giáo dục do bão lũ gây ra; mọi hoạt động giảng dạy phải tạm dừng nếu không bảo đảm an toàn.

Tăng cường phối hợp, đảm bảo thông tin kịp thời

Bộ GDĐT cũng đề nghị các Sở GDĐT chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương để thông tin kịp thời đến phụ huynh và học sinh về diễn biến bão, thời gian nghỉ học, học trực tuyến và các biện pháp phòng tránh.

Các trường học được yêu cầu duy trì đường dây nóng, nhóm liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để nắm bắt tình hình học sinh, đặc biệt là những em ở vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt do mưa lũ.

Ngoài ra, trong trường hợp phải sơ tán dân, một số trường học có thể được trưng dụng làm điểm tránh trú bão, vì vậy công tác chuẩn bị về điện, nước, y tế, an ninh trật tự cũng cần được Sở GDĐT phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc.

Chủ động, đoàn kết vượt qua thiên tai – Giữ vững nhịp học vùng bão lũ

Miền Trung luôn là "rốn bão" của cả nước, nơi con người đã nhiều lần kiên cường chống chọi với thiên tai để giữ vững sự học. Từ Quảng Bình, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, hàng nghìn giáo viên vẫn đang ngày đêm bám trường, bám lớp, khắc phục khó khăn, đảm bảo chương trình học cho học sinh.

Công điện chỉ đạo của Bộ GDĐT lần này là sự quan tâm kịp thời và sâu sát, nhằm tiếp thêm động lực để ngành giáo dục các tỉnh chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời giữ vững nhịp học trong bối cảnh bão lũ đang tới gần.

Ngành giáo dục toàn quốc, cùng với chính quyền và nhân dân miền Trung, đang thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, quyết tâm "không để bão lũ cuốn trôi sự học của trẻ em Việt Nam".

Tấn Tài