Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu khi Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 5/9/2025. Ảnh: Getty Images
Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC, ông Bessent cho biết: “Nếu các sắc thuế bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ phải hoàn trả khoảng một nửa số tiền thuế đã thu, và điều đó sẽ cực kỳ tồi tệ cho Bộ Tài chính. Nhưng nếu tòa đã phán quyết, chúng tôi buộc phải làm".
Tuần trước, chính quyền Trump đã yêu cầu Tòa Tối cao đưa ra “phán quyết khẩn cấp” nhằm đảo ngược quyết định của tòa phúc thẩm liên bang, cơ quan đã cho rằng phần lớn các mức thuế quan của ông Trump áp lên hàng nhập khẩu là bất hợp pháp. Thông thường, quá trình này có thể kéo dài đến mùa hè năm 2026.
Ông Bessent cảnh báo, nếu trì hoãn tới tháng 6/2026, số thuế đã thu có thể lên tới 750 tỷ – 1.000 tỷ USD. “Việc đảo ngược khi đó sẽ gây xáo trộn nghiêm trọng”, ông nhấn mạnh. Trong kịch bản này, hàng loạt doanh nghiệp từng nộp thuế có thể được hưởng khoản hoàn trả chưa từng có tiền lệ.
Trước đó, Tòa Phúc thẩm Liên bang đã phán quyết Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền khi áp dụng “thuế quan đối ứng” gần như trên tất cả các quốc gia trong thông báo gọi là “Ngày Giải phóng”. Phán quyết này tạm thời bị hoãn hiệu lực đến 14/10, tạo cơ hội để chính quyền Trump kháng cáo lên Tòa Tối cao. Ông Trump yêu cầu tòa nghe lập luận ngay tháng 11 và sớm ra quyết định cuối cùng.
Theo Quỹ Thuế Mỹ, trước khi tòa can thiệp, các mức thuế của ông Trump dự kiến ảnh hưởng tới gần 70% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Nếu bị bác bỏ, phạm vi tác động sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 16%.
Trong khi đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết chính quyền có “những công cụ pháp lý khác” để sử dụng nếu Tòa Tối cao không đứng về phía ông Trump. Một lựa chọn là áp dụng Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, cho phép Tổng thống ban hành thuế nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Thực tế, tháng 8 vừa qua, chính quyền Trump đã mở rộng mức thuế 50% với thép và nhôm, áp dụng thêm cho hơn 400 nhóm sản phẩm. Ông Trump cũng đe dọa sẽ đánh thuế nặng với chip bán dẫn và dược phẩm. Ngoài ra, một số loại thuế không chịu tác động của vụ kiện, như việc loại bỏ ngưỡng miễn thuế 800 USD với hàng hóa giá rẻ vào Mỹ.
Theo Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), lưu lượng bưu kiện quốc tế gửi đến Mỹ đã giảm hơn 80% sau khi chính quyền Trump bãi bỏ ưu đãi thuế này, khi các doanh nghiệp vận chuyển lúng túng trước quy định mới.
Anh Mai