Vùng 3 Hải quân trao tặng những lá cờ Tổ Quốc, cẩm nang đi biển, phao tròn và áo phao
cho bà con ngư dân tại tàu ĐNA 90888.
Tham dự chương trình có ông Hà Phước Thiều - Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Đại Tá Phạm Đình Thành – UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân; đại diện UBND phường Thọ Quang; Ban Quản lý Cảng cá Thọ Quang; Đồn Biên phòng Sơn Trà; thủ trưởng các cấp; đại diện của Tổ hợp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Ngân hàng Quân đội cùng các doanh nghiệp, công ty đồng hành.
Thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã triển khai có hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” như: Cấp phát 180 bộ tài liệu, tờ rơi, 600 lá cờ Tổ quốc, 140 áo phao tặng các tàu cá đánh bắt xa bờ. Đặc biệt, Vùng 3 Hải quân đã nhận đỡ đầu 12 cháu nhỏ là con ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở 7 tỉnh, thành phố khu vực ven biển miền Trung.
Đại tá Phạm Đình Thành hướng dẫn ngư dân sử dụng, lưu ý những nguyên tắc hoạt động của tàu cá trên biển.
Ngoài ra, vào dịp này Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã động viên, thăm hỏi và trao tặng 50 lá cờ Tổ Quốc, 30 phao tròn, 30 áo phao cho 30 bà con ngư dân. Đồng thời nhân đỡ đầu 02 cháu là con ngư dân.
Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, bên cạnh hoạt động bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân triển khai nhiều chương trình hướng về ngư dân, hỗ trợ bà con yên tâm bám biển. “Hằng năm chúng tôi đều triển khai chương trình cho các đơn vị trong Vùng. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã triển khai hiệu quả. Đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ kết hợp trên biển. Cùng với đó, chúng tôi thường xuyên giúp ngư dân khắc phục hỏng hóc, sửa chửa tàu thuyền, cứu hộ, cứu nạn”.
Những món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, là tấm lòng thơm thảo của Vùng 3 dành tặng cho ngư dân Thọ Quang.
Không chỉ giúp đỡ ngư dân trên biển, Vùng 3 Hải quân còn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch giúp đỡ hậu phương của ngư dân để ngư dân vươn khơi bám biển bằng các phương pháp, hình thức thiết thực cụ thể. Trong đó, quan tâm vợ con, gia đình của ngư dân, hỗ trợ cho con em ngư dân có điều kiện học tập, phát triển để không bị bỏ lại phía sau. Đây là hoạt động mang tính nhân văn, đầy ý nghĩa được Vùng 3 thực hiện một cách thường xuyên.
Vùng 3 Hải quân nh.ận đỡ đầu hai cháu bé con ngư dân.
Các hoạt động như trao quà, hỗ trợ giúp đỡ cho bà con ngư dân khắc phục phần nào khó khăn là việc làm đầy tính nhân văn, ý nghĩa và vô cùng thiết thực để bà con ngư dân yên tâm tiếp tục bám biển. Bởi Họ là những cột mốc sống tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đây cũng chính là chủ trương trọng yếu của Đảng để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.
Ngọc Khanh