Bộ Y tế và Novartis ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam

Thứ hai, 16/12/2019 - 16:25

TNV - Ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ Y tế (và Sở Y tế Hà Tĩnh) phối hợp với Tập đoàn Novartis đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác tăng cường Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu. Mục đích của Lễ ký kết nhằm hướng đến mục tiêu đạt Bao phủ Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân và Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc trước năm 2030.

Đây là hoạt động hợp tác tiên phong trong khuôn khổ điều phối của Nhóm Công tác về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu của Bộ Y tế vừa được thành lập (Quyết định số 5088/QĐ-BYT ngày 29/10/2019), là một minh chứng cho Hợp tác Công-Tư (Public-Private Collaboration) trong lĩnh vực này.

Đây cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận sau nhiều hoạt động và nỗ lực của Bộ Y tế với Nhóm các đối tác quốc tế nhằm kêu gọi hợp tác và đầu tư hơn nữa cho Y tế cơ sở, đặc biệt từ sau Diễn đàn Đối thoại Hợp tác về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu diễn ra trước đó vào ngày 16/05/2019 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Đại học Y Harvard (Trung tâm Toàn cầu về Chăm sóc Sức khỏe), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) và Tập đoàn Novartis.

Nội dung Bản ghi nhớ bao gồm các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thực hành lối sống lành mạnh và nâng cao kiến thức bảo vệ sức khỏe, quản lý bệnh tật với cơ chế chuyển tuyến hiệu quả, tiếp cận thuốc điều trị các bệnh không lây nhiễm phổ biến, và hỗ trợ các hoạt động theo dõi và đánh giá hiệu quả của các can thiệp. Các hoạt động này sẽ được triển khai ở tuyến xã và huyện ở các địa phương dưới sự chỉ đạo và điều phối của Bộ Y tế, trước mắt là Hà Tĩnh và sẽ được mở rộng tại một số tỉnh thành thuộc Đề án, Chương trình của Bộ Y tế về tăng cường mạng lưới y tế cơ sở và nhân rộng các mô hình Trạm Y tế Xã điểm. Để triển khai các hợp tác hiệu quả, Novartis sẽ huy động các chuyên gia và các nguồn lực (cả kinh tế và công nghệ) từ các tổ chức của Tập đoàn ở trong và ngoài nước để tăng cường cho các hoạt động hỗ trợ hệ thống y tế ở Việt Nam.

Người dân sẽ được trực tiếp thụ hưởng nhiều hơn và tốt hơn các hoạt động tăng cường mạng lưới y tế cơ sở của Chính phủ Bộ Y tế, các Tỉnh thành và địa phương, cùng với sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước quan tâm đầu tư đến lĩnh vực này. Việc kết nối các Trạm Y tế Xã với các bệnh viện/trung tâm y tế huyện, tỉnh và các bệnh viện ở tuyến cao hơn sẽ giúp nâng cao tính liên kết trong hệ thống y tế, đảm bảo cho lợi ích của người dân trên diện rộng. Bệnh nhân sẽ được chuyển tuyến hiệu quả từ tuyến trên xuống tuyến dưới, vì chi phí thuốc được hỗ trợ nên có thể bao phủ rộng khắp toàn dân. Chính sách này sẽ mang lại hiệu quả cao bởi tác động tốt, người dân được chăm sóc sớm và phòng được bệnh một cách triệt để hơn.

Phát biểu tại Cuộc họp Khởi động Nhóm Công tác về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ Cục liên quan của Bộ Y tế, và các đối tác quốc tế tham gia ngay từ những bước đầu thành lập Nhóm Công tác trong gần một năm qua như: Trường Đại học Y Harvard, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Novartis và các hoạt động bước đầu mà Nhóm đã triển khai như Hội nghị Đối thoại Hợp tác về chăm sóc sức khỏe ban đầu được tổ chức ngày 16/5/2019 vừa qua”.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh: “Tôi mong rằng các hoạt động của Nhóm sẽ thu hút được sự quan tâm và tham gia ngày càng tích cực của các đối tác trong và ngoài nước, tạo ra sự được sức mạnh tổng hợp và tính lan tỏa nhằm tăng cường hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam”.

PGS.TS.BS. Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Chủ trì Nhóm Công tác Kỹ thuật về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu của Bộ Y tế chia sẻ: “Tôi rất vui mừng chứng kiến lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) giữa Vụ Kế hoạch-Tài chính ký và Tập đoàn Novartis về hợp tác tăng cường Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu tại Việt Nam”.Để đi tới Lễ ký kết này, hai bên đã cùng hợp tác rất tích cực và đây cũng là một trong các hoạt động hợp tác tiên phong trong khuôn khổ điều phối của Nhóm Công tác về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu, và là một minh chứng cho Hợp tác Công-Tư (Public-Private Collaboration) trong lĩnh vực này.

PGS.TS.BS Phan Lê Thu Hằng mong muốn: “Tiếp theo Novartis sẽ có những thành viên khác của Nhóm Công tác cũng như các đối tác trong và ngoài nước sẽ tiếp tục chung tay hợp tác với Bộ Y tế để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam”.

Còn ông Roeland Roelofs, Chủ tịch Công ty Novartis Việt Nam phát biểu: “Novartis cam kết hỗ trợ tăng cường hệ thống y tế từ Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu cho tới Điều trị Chuyên khoa. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong hơn sáu năm triển khai Chương trình công tác xã hội “Cùng sống khỏe” tại khu vực nông thôn, và hơn ba năm thực hiện chương trình Cộng đồng vì trái tim khỏe (CH2) tại các vùng đô thị. Trên quan điểm của chúng tôi, sáng tạo trong triển khai chăm sóc y tế cũng không kém phần quan trọng như sáng tạo ra các loại thuốc mới.” Ông bày tỏ“Tôi vô cùng ấn tượng về những thành quả y tế của Chính phủ Việt Nam ngày nay cũng như phương cách tiếp cận giải quyết các thách thức mới mẻ. Tôi tin tưởng rằng với cách thức độc đáo này, Việt Nam sẽ là điểm đến để các quốc gia khác trên thế giới học hỏi kinh nghiệm trong thời gian tới”.

Các thành viên của Nhóm Công tác, bao gồm Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Cục, Vụ,Viện liên quan của Bộ Y tế, các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam), ba thành viên đồng sáng lập gồm: Trường Đại học Y Harvard (Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu), Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và Novartis Việt Nam. Nhóm Công tác cũng được mở ra cho tất cả các đối tác trong và ngoài nước mong muốn đầu tư và hợp tác cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam, với các điều khoản và cam kết cụ thể. Novartis là một thành viên tham gia tích cực dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, đóng góp vào sự thành lập Nhóm công tác ngay từ những ngày đầu và tiên phong triển khai các hoạt động hợp tác ngay sau khi Nhóm được thành lập.

Hà My