Trận thắng ngược 2-1 của M.U trước Everton hồi cuối tuần vừa qua đánh dấu rất nhiều cột mốc quan trọng cho Quỷ đỏ. Với 3 điểm giành được trên sân Goodison Park, đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã tìm lại được niềm vui chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau thất bại tan nát trước Man City ở vòng đấu trước đó.
Cristiano Ronaldo đã trở lại mạnh mẽ với bàn thắng cứu nguy cho M.U trong cuộc đối đầu với Everton
Không những thế, chiến thắng tương đối nhọc nhằn trước Everton cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bộ đôi trụ cột kỳ cựu David de Gea và Cristiano Ronaldo. Với De Gea, thủ thành người Tây Ban Nha đã thể hiện rõ sự tiến bộ trong khâu hỗ trợ triển khai bóng và phòng ngự chủ động với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 87% - cao hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đó.
Trong khi đó, Ronaldo cũng chính là người hùng của M.U với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 vào lưới Everton. Pha lập công quan trọng này cũng giúp tiền đạo 37 tuổi cán mốc 700 bàn thắng trong sự nghiệp và cấp độ CLB. Và điều quan trọng nhất, màn trình diễn ấn tượng của CR7 giúp siêu sao người Bồ Đào Nha "ghi điểm" mạnh mẽ trong mắt HLV Ten Hag và chắc chắn sẽ được đá chính trong những vòng đấu sắp tới.
De Gea và Ronaldo đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi tại Goodison Park
Đối lập với sự trở lại và nổi lên của những De Gea và Ronaldo, có một ngôi sao trụ cột khác của M.U đang chìm dần sau từng trận đấu và đã bị bật bãi khỏi đội hình đá chính của HLV Ten Hag. Và cái tên đó chính là Jadon Sancho - bản hợp đồng 73 triệu bảng dưới thời Ole Gunnar Solskajer.
Trận đấu vừa qua với Everton đánh dấu một cột mốc buồn cho Sancho khi đây là lần đầu tiên tiền vệ 22 tuổi không được điền tên vào đội hình xuất phát của Man United ở mùa giải năm nay. Trước đó, Sancho đã được đá chính trong toàn bộ 9 trận đấu của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường (ngoại trừ trận đấu với Real Sociedad tại vòng bảng Europa League).
Khi Anthony Martial bất ngờ dính chấn thương, HLV Erik ten Hag hoàn toàn có thể đưa Jadon Sancho vào sân và đôn Marcus Rashford lên đá trung phong giống như những gì ông đã làm ở trận đấu với Liverpool.
Jadon Sancho đã mất suất đá chính tại M.U
Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan đã quyết định "ngó lơ" Sancho và trao cơ hội cho Ronaldo. Và như chúng ta đã biết, sự thay đổi người này của HLV Ten Hag đã giúp cho cả M.U và CR7 được hưởng "trái ngọt" tại thành phố Liverpool. Trong khi đó, Sancho có lần đầu tiên ngồi ghế dự bị trọn vẹn 90 phút ở mùa giải năm nay.
Với cá nhân Sancho, đây thực sự là một đòn giáng mạnh đến vào một thời điểm không thể nào tồi tệ hơn. Trước những diễn biến hiện tại, khả năng rất cao là Sancho sẽ tiếp tục mất suất đá chính vào tay của Sancho, ít nhất là cho tới trận đấu với Newcastle United vào cuối tuần này.
Và khi không còn giữ được suất đá chính tại Man United, giấc mơ World Cup 2022 của Sancho coi như đã chính thức khép lại. Lần gần nhất ngôi sao sinh năm 2000 xuất hiện trong màu áo đội tuyển Anh là cách đây đúng 1 năm - trong trận đấu của Tam Sư với Hungary tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Kể từ thời điểm đó, HLV Gareth Southgate không còn triệu tập Jadon Sancho lên đội tuyển Anh thêm một lần nào nữa. Cộng với việc mất suất đá chính tại Man United vào chính tay của Marcus Rashford, có thể khẳng định Jadon Sancho sẽ không được tham dự kỳ World Cup khác thường vào giữa tháng 11 sắp tới tại Qatar.
Cánh cửa đến với World Cup 2022 coi như đã đóng sập lại với Sancho
Sẽ là không quá lời nếu nói vấn đề của Sancho là thể lực. Từ đầu mùa giải cho đến nay, tiền vệ chạy cánh người Anh chỉ có đúng 1 lần thi đấu trọn vẹn 90 phút và đó là trận đấu mở màn mùa giải trước Brighton. Trong những trận đấu sau đó, Sancho chỉ có thể thi đấu tối đa 70 phút trước và tỏ rõ sự xuống sức trong hiệp 2.
Không thể hiện được một phong độ ổn định trong màu áo Man United, không khó hiểu khi Jadon Sancho lần lượt bị HLV Erik ten Hag và Gareth Southgate "bỏ rơi". Ngôi sao từng được Ole Gunnar Solskjaer "thèm khát" trong 2 năm liền giờ đây đang đối mặt với viễn cảnh vừa mất suất đá chính tại Man United và vừa phải ngồi nhà xem World Cup 2022.