logo
ISSN 2734-9020

BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Thứ sáu, 15/05/2026 - 08:28

Hành trình từ cậu học trò hải đảo đến người chèo lái cơ sở y tế hạng đặc biệt lớn nhất phía Nam

Sáng 14/5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đối với Thầy thuốc ưu tú, BS.CKII Phạm Thanh Việt. Quyết định có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 24/4/2026.

BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước chuyển giao lãnh đạo quan trọng tại bệnh viện tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của ngành y tế chuyên sâu Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện hệ thống khám chữa bệnh.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, nhiều cán bộ, nhân viên y tế xúc động khi chứng kiến hành trình gần 30 năm gắn bó của một bác sĩ trưởng thành từ chính mái nhà Chợ Rẫy nay chính thức trở thành người đứng đầu bệnh viện. Từ một bác sĩ điều trị tại khoa cấp cứu, trải qua nhiều vị trí quản lý chuyên môn và điều hành, BS.CKII Phạm Thanh Việt được đánh giá là một trong những cán bộ lãnh đạo am hiểu sâu sắc hoạt động vận hành của bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất cả nước.

Bản lĩnh người lãnh đạo trong giai đoạn hậu đại dịch

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của BS.CKII Phạm Thanh Việt trong thời gian đảm nhiệm vai trò phụ trách, quản lý và điều hành bệnh viện kể từ tháng 8/2025.

BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 2.

Theo Bộ trưởng, đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với toàn ngành y tế sau đại dịch Covid-19. Không chỉ chịu áp lực quá tải bệnh nhân, các cơ sở y tế còn đối mặt với nhiều tồn tại về cơ chế mua sắm, tình trạng thiếu hụt cục bộ thuốc và vật tư y tế, áp lực tâm lý kéo dài đối với nhân viên y tế sau nhiều năm chống dịch.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy dưới sự điều hành của BS.CKII Phạm Thanh Việt đã từng bước tháo gỡ những khó khăn tồn đọng, ổn định hoạt động khám chữa bệnh và củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, điều đáng ghi nhận ở tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn mà còn ở khả năng quy tụ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ và tạo được sự đồng thuận trong toàn bệnh viện.

“Trong giai đoạn khó khăn nhất sau đại dịch, đồng chí Phạm Thanh Việt đã thể hiện rõ vai trò của người lãnh đạo, từng bước đưa Bệnh viện Chợ Rẫy ổn định và phát triển bền vững”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia y tế nhận định, việc bổ nhiệm một cán bộ trưởng thành từ nội bộ bệnh viện cũng thể hiện sự kế thừa liên tục về tư duy quản trị, đảm bảo tính ổn định trong chiến lược phát triển của một cơ sở y tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía Nam.

Hành trình gần 30 năm gắn bó với Chợ Rẫy

BS.CKII Phạm Thanh Việt sinh năm 1971, quê tại tỉnh Kiên Giang (cũ). Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1997.

BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 3.

Ngay sau khi ra trường, ông lựa chọn công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy và gắn bó liên tục cho đến nay. Trong quá trình công tác, ông tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa I và Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại lồng ngực, từng bước tích lũy nền tảng chuyên môn sâu rộng.

Con đường nghề nghiệp của ông gắn liền với nhiều vị trí khác nhau trong bệnh viện. Từ bác sĩ điều trị tại Khoa Cấp cứu – nơi luôn được xem là “đầu sóng ngọn gió” của một bệnh viện tuyến cuối – ông dần chuyển sang công tác quản lý tại Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Trong nhiều năm, ông giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp kiêm phụ trách Phòng Trang thiết bị y tế. Đây là giai đoạn ông tham gia sâu vào công tác điều phối chuyên môn, quản trị nguồn lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho bệnh viện.

Tháng 3/2024, ông được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8/2025, ông được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý và điều hành toàn diện bệnh viện trước khi chính thức được bổ nhiệm Giám đốc.

Người tiền nhiệm của ông là Nguyễn Tri Thức – nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Hiện Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy gồm Giám đốc Phạm Thanh Việt cùng hai Phó Giám đốc là Lâm Việt Trung và Nguyễn Quốc Bình.

Tâm sự xúc động của người con vùng biển đảo

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS.CKII Phạm Thanh Việt nhiều lần xúc động khi nhắc lại tuổi thơ của mình tại vùng biển đảo xa xôi còn nhiều khó khăn.

BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 4.

“Tôi là một học sinh lớn lên từ hải đảo xa xôi, nơi từng có rất nhiều cách trở về địa lý và điều kiện kinh tế. Ngày đó, cậu học trò nghèo nơi đảo xa chưa từng dám nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ, càng không nghĩ có ngày được đứng ở đây để nhận nhiệm vụ đứng đầu một bệnh viện lớn như Chợ Rẫy”, ông chia sẻ.

Theo ông, hành trình trưởng thành của bản thân là kết quả của sự nỗ lực không ngừng cùng sự dìu dắt tận tình từ các thế hệ thầy cô, đồng nghiệp trong ngành y tế.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng việc một người con vùng biển đảo được trao trọng trách lớn hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là nguồn động viên cho những người trẻ ở các địa phương còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với môi trường Chợ Rẫy – nơi đã tạo điều kiện để ông học tập, trưởng thành và cống hiến trong gần ba thập kỷ qua.

“Chính tinh thần dấn thân, học hỏi không ngừng và sự đoàn kết của tập thể đã tạo nên sức mạnh cốt lõi của Bệnh viện Chợ Rẫy hôm nay”, ông nói.

Hướng đến mô hình “chuỗi bệnh viện” và bệnh viện thông minh

Với lịch sử hơn 125 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, giữ vai trò trung tâm y tế tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận hàng triệu lượt khám ngoại trú và hàng chục nghìn ca bệnh nặng, phức tạp từ nhiều tỉnh thành chuyển đến. Đây cũng là một trong những trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật hàng đầu cả nước.

Theo định hướng của Bộ Y tế, trong giai đoạn tới Chợ Rẫy sẽ giữ vai trò “hạt nhân” trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mô hình “chuỗi bệnh viện”, mở rộng phạm vi hoạt động và giảm tải cho cơ sở hiện hữu tại trung tâm TP.HCM.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận quản lý cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam, đồng thời thúc đẩy dự án xây dựng cơ sở mới bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản tại khu vực Bình Chánh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, việc mở rộng quy mô sẽ kéo theo bài toán lớn về quản trị, nhân lực, tài chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số.

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ Y tế, tân Giám đốc Phạm Thanh Việt cho biết bệnh viện sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực và hướng đến mô hình bệnh viện thông minh kiểu mẫu.

Theo đó, hệ thống phần mềm quản trị hiện đại sẽ được triển khai đồng bộ nhằm tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm cho người bệnh.

Song song đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị trên phạm vi toàn quốc.

Việc BS.CKII Phạm Thanh Việt chính thức được bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được kỳ vọng sẽ tạo nên một luồng sinh khí mới cho bệnh viện đầu ngành phía Nam. Hành trình từ cậu học trò vùng biển đảo đến người đứng đầu cơ sở y tế hạng đặc biệt lớn nhất khu vực không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên mà còn là biểu tượng cho tinh thần tận hiến của người thầy thuốc Việt Nam trong thời đại mới.

Tấn Tài