logo
ISSN 2734-9020

Bước ngoặt của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Đưa năng lực bệnh viện đa khoa hạng I đến tận tay người dân

Thứ hai, 20/07/2026 - 15:33

Sáng 18/7/2026, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình đổi mới hệ thống khám, chữa bệnh sau hợp nhất khi lần đầu tiên một Trung tâm Y tế khu vực được tổ chức lại thành cơ sở trực thuộc bệnh viện đa khoa hạng I. Cùng với đó, mạng lưới hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế khu vực chính thức phủ kín toàn địa bàn Thành phố, tạo nền tảng cho một hệ thống y tế liên thông, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Bước ngoặt của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Đưa năng lực bệnh viện đa khoa hạng I đến tận tay người dân - Ảnh 1.

Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực và nhiều chuyên gia y tế.

Đây không chỉ là một lễ ký kết hợp tác chuyên môn đơn thuần mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển hệ thống y tế của Thành phố: thay vì tập trung đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở, Thành phố hướng đến xây dựng mạng lưới bệnh viện nhiều cơ sở, kết nối chặt chẽ từ tuyến chuyên sâu đến tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

Mở rộng bệnh viện đa khoa hạng I về cơ sở

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là việc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên chính thức trở thành Cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai sau hợp nhất, mở đầu cho chiến lược phát triển bệnh viện đa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước ngoặt của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Đưa năng lực bệnh viện đa khoa hạng I đến tận tay người dân - Ảnh 2.

Ý nghĩa của mô hình không nằm ở việc mở rộng quy mô bệnh viện, mà là đưa toàn bộ năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng của một bệnh viện đa khoa hạng I đến phục vụ ngay tại địa phương.

Sau khi chuyển đổi, Cơ sở 2 được quản lý thống nhất với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương về tổ chức bộ máy, quy trình chuyên môn, hệ thống quản trị chất lượng, bệnh án điện tử và chuyển đổi số. Người dân tại Bắc Tân Uyên và các khu vực lân cận sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao mà trước đây phải chuyển lên tuyến trên.

Theo kế hoạch phát triển, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ luân phiên về công tác, trực tiếp khám chữa bệnh, đào tạo tại chỗ và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương.

Trong thời gian tới, Cơ sở 2 sẽ từng bước phát triển đầy đủ các chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi; đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu gồm cấp cứu, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, điều trị đột quỵ, lọc máu nhân tạo, chăm sóc giảm nhẹ và nhiều kỹ thuật hiện đại khác.

Không chỉ phục vụ người dân trong khu vực, đơn vị còn đóng vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ các trạm y tế tuyến xã trong công tác khám chữa bệnh, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh.

Theo lộ trình của Sở Y tế, Bắc Tân Uyên là đơn vị đầu tiên trong số các Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh được chuyển đổi theo mô hình này.

Tiếp theo, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ được tổ chức lại thành Cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình bệnh viện đa cơ sở, góp phần phân bổ hợp lý nguồn lực và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

Hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ chuyên môn trên toàn địa bàn

Song song với việc ra mắt Cơ sở 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện giữa 7 bệnh viện đa khoa và 7 trung tâm y tế khu vực phía Bắc.

Bước ngoặt của Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Đưa năng lực bệnh viện đa khoa hạng I đến tận tay người dân - Ảnh 3.

Theo đó: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Thuận An. Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An. Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên. Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát. Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng. Bệnh viện Đa khoa Tân Phú hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo. Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng.

Nội dung hợp tác được xây dựng toàn diện, bao gồm hỗ trợ quản trị bệnh viện, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số, kiểm soát chất lượng và xây dựng các chuyên khoa phù hợp với mô hình bệnh tật từng địa phương.

Với các thỏa thuận mới được ký kết, toàn bộ hệ thống Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có bệnh viện đa khoa đồng hành hỗ trợ.

Riêng hai đơn vị có điều kiện đặc thù là Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm và Trung tâm Quân dân y Côn Đảo tiếp tục được tăng cường theo mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối.

Điều này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên mạng lưới hỗ trợ chuyên môn được thiết lập đồng bộ trên phạm vi toàn Thành phố, bảo đảm người dân ở bất kỳ địa phương nào cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống.

Đầu tư con người trước khi đầu tư mô hình

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng yếu tố con người.

Trước thời điểm triển khai mô hình mới, Sở đã tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên đề về quản trị bệnh viện dành cho giám đốc các Trung tâm Y tế khu vực.

Đây là chương trình đào tạo đầu tiên được thiết kế riêng cho đội ngũ lãnh đạo sẽ trực tiếp điều hành các đơn vị trong giai đoạn chuyển đổi.

Các giảng viên là lãnh đạo nhiều bệnh viện tuyến cuối giàu kinh nghiệm đã chia sẻ những bài học thực tiễn về quản trị tài chính, quản trị nhân lực, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh, xây dựng văn hóa chất lượng, quản trị rủi ro, điều hành bệnh viện trong điều kiện tự chủ cũng như xác định các ưu tiên trong 6 tháng đầu sau khi chuyển đổi.

Thông điệp xuyên suốt của khóa học là cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong thời gian ngắn, nhưng năng lực quản trị cần được tích lũy từ tư duy đổi mới, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng của người lãnh đạo.

Việc chuẩn bị đội ngũ quản lý ngay từ đầu được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị mới nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm chất lượng chuyên môn và phát huy hiệu quả mô hình bệnh viện nhiều cơ sở.

Xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những bước đi chủ động của ngành Y tế Thành phố trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, việc hình thành mạng lưới liên kết giữa các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống y tế trong nhiều năm tới.

Ông nhấn mạnh định hướng xây dựng hệ thống y tế "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", trong đó các bệnh viện giữ vai trò đầu tàu về chuyên môn, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật; còn trung tâm y tế khu vực trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng và kết nối chặt chẽ với tuyến cơ sở.

Một nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến để triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân bảo đảm chất lượng, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về mô hình bệnh tật của người dân.

Những dữ liệu này sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để Thành phố quy hoạch phát triển các chuyên khoa sâu, phân bổ nguồn lực hợp lý và đầu tư đúng trọng tâm cho các lĩnh vực y tế mũi nhọn.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn Thành phố đồng hành cùng ngành Y tế, coi việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là tiêu chí đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Song song đó, ngành Y tế cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và các nền tảng dữ liệu dùng chung, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe người có công, người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

Hướng đến một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và gần dân

Sau một năm kể từ khi thực hiện hợp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước định hình diện mạo mới với tư duy phát triển dựa trên liên kết, chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực toàn hệ thống.

Từ mô hình luân phiên bác sĩ, ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho đến việc chuyển đổi trung tâm y tế thành cơ sở của bệnh viện đa khoa hạng I, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là rút ngắn khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến cơ sở, giữa y học chuyên sâu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người dân.

Đây không chỉ là bước đổi mới về tổ chức mà còn là sự thay đổi về triết lý phát triển của ngành y tế: người dân không còn phải đi xa để tiếp cận dịch vụ chất lượng cao; thay vào đó, chính năng lực của bệnh viện hạng I sẽ được đưa đến gần nơi người dân sinh sống.

Với nền tảng mạng lưới liên thông ngày càng hoàn thiện, cùng sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tấn Tài