Chấm dứt lưu ký tại VSDC, chuyển về Chứng khoán Artex
Theo thông báo mới nhất từ Công ty CP Tập đoàn FLC, kể từ ngày 6/3/2026, toàn bộ gần 710 triệu cổ phiếu FLC đã chính thức hủy đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
Thay vào đó, Tập đoàn FLC đã lựa chọn Công ty CP Chứng khoán Artex là đơn vị đầu mối trực tiếp quản lý danh sách và sổ cổ đông. Đây là bước đi cần thiết sau khi FLC bị hủy tư cách công ty đại chúng vào cuối năm 2025. Việc chuyển đổi này nhằm đảm bảo quyền lợi cho hàng chục ngàn nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thay đổi thông tin hoặc nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần một cách chuyên nghiệp và liên tục.

Lộ trình giao dịch lại và kỳ vọng của nhà đầu tư
Việc đưa cổ phiếu về quản lý tại Chứng khoán Artex được xem là "tin vui" cho hơn 64.300 cổ đông đang nắm giữ mã FLC. Theo đại diện tập đoàn, sau khi rời sàn niêm yết và không còn là công ty đại chúng, ban lãnh đạo đã tích cực xúc tiến các thủ tục pháp lý để cổ phiếu có thể giao dịch nội bộ hoặc trên các nền tảng phù hợp, giúp nhà đầu tư tìm lại thanh khoản cho tài sản của mình.
Đáng chú ý, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức trở lại thương trường và trực tiếp tham gia vào các kế hoạch lớn của tập đoàn. Năm 2026 được FLC xác định là "giai đoạn bản lề" với chiến lược tái cấu trúc sâu rộng.

Những tín hiệu khởi sắc từ hệ sinh thái
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cổ phiếu, hệ sinh thái FLC đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ:
Bamboo Airways: Tập đoàn đã tiếp nhận lại quyền sở hữu và điều hành hãng hàng không này, mở ra kỳ vọng về sự kết hợp trở lại giữa du lịch nghỉ dưỡng và hàng không.
Xúc tiến đầu tư quốc tế: Dự kiến vào tháng 4/2026, FLC sẽ tổ chức roadshow lớn tại Hàn Quốc để kêu gọi đầu tư và quảng bá du lịch.
Tài chính ổn định: Nhiều công ty liên quan trong hệ sinh thái như Chứng khoán Artex đã lần lượt thoát khỏi diện kiểm soát, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động giao dịch sắp tới.

Đại diện FLC khẳng định: "Việc thay đổi đơn vị quản lý danh sách cổ đông không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Đây là nỗ lực của tập đoàn nhằm đưa các hoạt động của cổ phiếu đi vào quỹ đạo mới, minh bạch và hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo."
David Tạ