Ca chuyển gốc động mạch thứ 300 được Bệnh viên Nhi Trung ương phẫu thuật thành công

Thứ hai, 10/10/2016 - 17:02

TNV - Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch thứ 300 tại viện tính từ năm 2008 đến nay. Với trường hợp thứ 300 này, số lượng bệnh nhi chuyển gốc động mạch được phẫu thuật thành công tại Việt Nam là nhiều nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm.

Bé trai 5 tháng tuổi ở Tuyên Quang là bệnh nhi thứ 300 được phẫu thuật chuyển gốc động mạch thành công tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương. Trước năm 2008, hầu hết các bé bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp này tử vong hoặc phải ra nước ngoài để phẫu thuật, chi phí điều trị vô cùng tốn kém, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để chữa bệnh cho con.

Từ ca mổ đầu tiên năm 2008, cả đội ngũ các chuyên ngành nội tim mạch , ngoại tim mạch, gây mê, hồi sức, chạy máy, thông tim đã cố gắng không ngừng để ngày càng nâng cao kỹ năng cứng cùng với đó phải phản xạ kịp thời với các ca phẫu thuật đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt. Với sự phối hợp chuyên nghiệp cùng với trang thiết bị chữa bệnh hiện đại, trái tim tâm huyết của những lương y, các bác sĩ chuyên ngành đã tạo nên thành công đầy ấn tượng. Con số hơn 300 trẻ được phẫu thuật chuyển gốc động mạch (trường hợp sớm nhất là 6 giờ tuổi, cân nặng thấp nhất là 1,9kg) là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương

TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, trước đây với những trường hợp này bệnh nhi sẽ tử vong hoặc phải ra nước ngoài điều trị, tuy nhiên, hiện nay Bệnh viện Nhi Trung ương đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật này.

Theo thống kê, cứ 10.000 trẻ ra đời thì có 2 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp này với 2/3 là trẻ trai. Phẫu thuật là lựa chọn điều trị duy nhất, vì nếu không được can thiệp và phẫu thuật thì nguy cơ tử vong ngay trong tuần đầu sau sinh là 30% và gần như tử vong toàn bộ trong vòng 1 năm.

Với tỷ lệ thành công trên 93%, 300 ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã góp phần khẳng định trình độ của các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn không hề thua kém với các chuyên gia, bác sĩ quốc tế. Người dân có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào sự phát triển của y học nước nhà trong việc khám chữa bệnh, đem lại sức khỏe cho bản thân và gia đình mình.

Hà Nhung