Điểm nhấn của hội nghị lần này là việc công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó riêng nhóm 10 dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo có tổng vốn dự kiến hơn 54.597 tỷ đồng.

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 28/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu, trong đó có khoảng 350 doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư và hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.
96 dự án mở rộng cánh cửa đón dòng vốn mới
Theo danh mục thu hút đầu tư năm 2026, Cà Mau ưu tiên mời gọi các dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển, công nghiệp xanh và đô thị hóa.
Trong số 96 dự án, nhóm năng lượng chiếm số lượng lớn với 21 dự án. Đây được xem là lĩnh vực chiến lược của Cà Mau khi địa phương sở hữu lợi thế về biển, quỹ đất và điều kiện phát triển điện gió, điện mặt trời, hạ tầng năng lượng.
Một số dự án đáng chú ý gồm Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 2 với tổng vốn dự kiến khoảng 5.725 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 3 khoảng 4.000 tỷ đồng cùng các dự án liên quan đến hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh năng lượng, lĩnh vực nhà ở, khu đô thị cũng được Cà Mau đặt trọng tâm với khoảng 20 dự án, trong đó có các dự án quy mô lớn như Khu đô thị mới phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành với diện tích khoảng 205 ha, tổng vốn dự kiến gần 12.952 tỷ đồng; Khu dịch vụ dân cư Năm Căn thuộc Khu kinh tế Cà Mau có quy mô hơn 57 ha, vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.116 tỷ đồng.
Ngoài ra, địa phương cũng đưa ra danh mục các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, trong đó có các dự án thuộc Khu kinh tế Cà Mau quy mô hơn 10.800 ha, cùng các khu công nghiệp như Tân Thuận, Hòa Trung và khu công nghiệp Bạc Liêu.

Không chỉ gọi vốn, Cà Mau đang mở không gian phát triển mới
Việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra trong bối cảnh Cà Mau đang định hình lại không gian phát triển sau quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
Theo định hướng phát triển, Cà Mau hướng tới hình thành 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng và 4 tiểu vùng kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là các động lực mới tại Khu kinh tế Năm Căn, cụm đảo Hòn Khoai và đô thị Phước Long.

Đặc biệt, khu vực Hòn Khoai được kỳ vọng trở thành một cực phát triển quan trọng với định hướng xây dựng cảng tổng hợp lưỡng dụng, tạo động lực cho kinh tế biển, logistics và kết nối giao thương quốc tế.
Cùng với đó, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực kết nối, tạo nền tảng thu hút các dự án quy mô lớn.
Lợi thế biển, năng lượng và thủy sản tạo sức hút đầu tư
Cà Mau hiện là địa phương có vị trí đặc biệt khi là tỉnh duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, với đường bờ biển khoảng 310 km. Đây là lợi thế lớn để phát triển các ngành kinh tế biển, nuôi trồng - chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
Trong những năm gần đây, địa phương cũng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút vốn.
Theo công bố trước đó, Cà Mau hiện có hàng trăm dự án đang hoạt động với tổng vốn đăng ký lớn, trong đó có nhiều dự án FDI, cho thấy sức hút đầu tư của địa phương đang từng bước được cải thiện.
Kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá tiềm năng mà còn được kỳ vọng trở thành cầu nối để Cà Mau tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, triển khai các dự án có tính lan tỏa.
Trong giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu khai thác hiệu quả các lợi thế về kinh tế biển, năng lượng sạch, logistics, đô thị và du lịch, từng bước đưa Cà Mau trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam.
Với danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư, trong đó nhiều dự án có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, Cà Mau đang phát đi thông điệp về một giai đoạn phát triển mới, nơi nguồn lực đầu tư tư nhân được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy vùng đất cực Nam bứt phá.
Đăng Thy