Cà Mau khánh thành 11 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Thứ hai, 20/10/2025 - 16:00

Ngày 16/10, trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ khánh thành 11 công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh cực Nam Tổ quốc trên hành trình đổi mới và hội nhập.

Dấu ấn từ những công trình biểu tượng

Trong số 11 công trình được khánh thành, cầu Gành Hào nối xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi) và xã Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) là điểm nhấn nổi bật. Với tổng vốn đầu tư 688 tỉ đồng, cây cầu không chỉ rút ngắn quãng đường giao thông giữa hai địa phương mà còn kết nối hai cửa biển lớn Sông Đốc – Gành Hào, mở ra không gian phát triển mới cho vùng ven biển Cà Mau – Bạc Liêu. Công trình được kỳ vọng thúc đẩy giao thương hàng hóa, du lịch và dịch vụ, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng chiến lược khu vực Nam Bộ.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Cùng ngày, tỉnh cũng khánh thành dự án nâng cấp đê Biển Đông, dài hơn 5 km với hệ thống cống qua đê hiện đại, tổng vốn 351 tỉ đồng. Đây là tuyến đê phòng hộ quan trọng, giúp bảo vệ an toàn cho hàng nghìn hộ dân, bảo đảm sản xuất nông nghiệp, thủy sản và giao thông nội đồng trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tại trung tâm thành phố Cà Mau, quảng trường Phan Ngọc Hiển – biểu tượng văn hóa mới của tỉnh – chính thức được đưa vào sử dụng. Với tổng vốn 278 tỉ đồng, công trình nổi bật với biểu tượng con tôm cao 24m, thể hiện khát vọng vươn lên và đặc trưng kinh tế của vùng đất Cà Mau – nơi được mệnh danh là "thủ phủ tôm của cả nước". Quảng trường sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội lớn của tỉnh.

Lan tỏa tinh thần phát triển toàn diện

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, 11 công trình được chia thành bốn nhóm lĩnh vực chính:

- Kinh tế: cầu Gành Hào, dự án nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Đông Hải (vốn 33 tỉ đồng), tuyến đê Biển Đông.

- Văn hóa – xã hội: quảng trường Phan Ngọc Hiển, Khu liên hợp thể dục – thể thao Bạc Liêu với sân vận động 8.000 chỗ ngồi (vốn 367 tỉ đồng), Khu dịch vụ – du lịch "Công tử Bạc Liêu" (vốn 400 tỉ đồng).

- Quốc phòng – an ninh: Hội trường Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ), vốn 51 tỉ đồng, được cải tạo phục vụ đào tạo, hội họp và huấn luyện.

- Lịch sử – truyền thống: Cụm tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc" (vốn gần 195 tỉ đồng), Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là (vốn hơn 106 tỉ đồng), cùng hai ấn phẩm đặc biệt là "Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau" và "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau".

Mỗi công trình là một mảnh ghép trong bức tranh phát triển toàn diện của tỉnh, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn giá trị truyền thống các mạng, lịch sử.

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Việc khánh thành đồng loạt 11 công trình trọng điểm lần này không chỉ là món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, mà còn khẳng định nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Công trình cụm tượng đài Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là vừa được đưa vào sử dụng.

Công trình cụm tượng đài Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là vừa được đưa vào sử dụng.

Trong đó, cầu Gành Hào được ví như "cây cầu của niềm tin và khát vọng", mở ra hướng phát triển mới cho các huyện ven biển; tuyến đê Biển Đông là "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống người dân trước biến động thời tiết; còn dự án nuôi tôm công nghệ cao thể hiện bước chuyển mình trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Song song đó, quảng trường Phan Ngọc Hiển và Khu liên hợp thể dục – thể thao Bạc Liêu sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh vùng đất Cà Mau năng động, mến khách. Các công trình lịch sử – văn hóa, như tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc" hay Di tích Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, là biểu tượng tri ân các thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Nền tảng cho chặng đường phát triển mới

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển hài hòa giữa công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình trọng điểm lần này chính là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho phát triển bền vững, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Các công trình không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau trong việc kết hợp giữa phát triển và bảo tồn, giữa hiện đại hóa và gìn giữ bản sắc. Đó là minh chứng sinh động cho phương châm "phát triển để phục vụ nhân dân, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân Cà Mau".

Khơi dậy khát vọng vươn lên từ vùng đất cực Nam

Lễ khánh thành các công trình trọng điểm đúng dịp trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh. Từ những cây cầu, tuyến đê, quảng trường, khu thể thao, đến các di tích và ấn phẩm lịch sử, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân và khát vọng cống hiến của người dân Cà Mau đối với quê hương.

Với niềm tin mới, khí thế mới, Cà Mau đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành điểm sáng về kinh tế biển, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và văn hóa vùng cực Nam Tổ quốc.

Những công trình vừa khánh thành không chỉ là biểu tượng của sự đổi thay hôm nay, mà còn là cam kết cho tương lai, nơi khơi dậy khát vọng vươn lên, dựng xây một Cà Mau giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh.

TẤN TÀI