logo
ISSN 2734-9020

Cà Mau khởi công cầu kết nối với bệnh viện nghìn tỷ

Chủ nhật, 26/04/2026 - 14:32

Sáng 25/4, tại tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi công cầu Nguyễn Đình Chiểu với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông quan trọng được kỳ vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” kết nối khu vực trung tâm thành phố với Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cà Mau khởi công cầu kết nối với bệnh viện nghìn tỷ- Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Nguyễn Đình Chiểu

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau, toàn dự án có tổng chiều dài hơn 2,4km. Trong đó, phần cầu Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 286m, rộng 18m với 7 nhịp; phần đường dẫn gồm nâng cấp, mở rộng tuyến Nguyễn Đình Chiểu hiện hữu và xây dựng mới đoạn kết nối từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến tuyến Cà Mau – Đầm Dơi.

Điểm đầu dự án nằm tại Quốc lộ 1 (đường Nguyễn Tất Thành), điểm cuối nối vào tuyến Cà Mau – Đầm Dơi (đường 3 Tháng 2 nối dài). Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2028.

Cầu Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng nhằm giải quyết bài toán giao thông giữa khu vực phường Lý Văn Lâm và phường Hòa Thành. Hai khu vực này có vị trí địa lý gần nhau nhưng bị chia cắt bởi sông Gành Hào, khiến việc di chuyển phải đi vòng khá xa.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đi lại của người dân, đặc biệt là việc tiếp cận Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, công trình y tế quy mô 1.200 giường đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động.

Dự án cầu Nguyễn Đình Chiểu cũng nằm trong tổng thể chiến lược đầu tư hạ tầng giao thông quy mô lớn mà tỉnh Cà Mau đang triển khai. Trước đó, địa phương đã phê duyệt chủ trương nâng cấp tuyến ĐT.980 thành Quốc lộ 63B với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Cà Mau khởi công cầu kết nối với bệnh viện nghìn tỷ- Ảnh 2.

Dự án có chiều dài khoảng 22,2km, chia thành hai đoạn gồm nâng cấp tuyến ĐT.980 đoạn Giá Rai – Phó Sinh dài khoảng 14,5km và xây dựng tuyến đường bờ Tây kênh Láng Trâm dài khoảng 7,7km. Công trình dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2029 nhằm hình thành trục ngang chiến lược kết nối Quốc lộ 1 với tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp, qua đó thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Sau khi hoàn thành, tuyến Quốc lộ 63B sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các khu vực Giá Rai, Phong Hiệp, Vĩnh Phước và Phong Thạnh, đồng thời giảm chi phí logistics, đặc biệt đối với ngành nông – thủy sản vốn là thế mạnh của tỉnh Cà Mau. Hạ tầng giao thông được nâng cấp cũng được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển đô thị và dịch vụ dọc hành lang tuyến.

Ngoài dự án nâng cấp ĐT.980, Cà Mau cũng đang chuẩn bị triển khai tuyến đường kết nối Quốc lộ 63 – Vành đai 2 – Võ Văn Kiệt – ĐT984 – U Minh với tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng, chiều dài trên 42km. Công trình này được định hướng kết nối các trục giao thông chính của tỉnh với khu vực U Minh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng trong giai đoạn 2026–2030.

 

Bảo Minh