Các cầu thủ nữ Việt Nam chưa nhận được 30.000 USD tiền thưởng VCK World Cup, VFF nói ra lý do

Thứ hai, 07/08/2023 - 09:30

Được biết dù đã về nước gần 1 tuần, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có tiền thưởng từ LĐBĐ thế giới.

Trong lần đầu tiên dự VCK World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn có sự góp mặt của cả đương kim vô địch Mỹ lẫn đương kim á quân Hà Lan. Sau cùng bất ngờ không thể xảy ra và Những chiến binh sao vàng đành chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng.

Sớm dừng bước nhưng các tuyển thủ nữ vẫn sẽ nhận được 30.000 USD (khoảng 720 triệu đồng) tiền thưởng mỗi người từ FIFA. Đây là mức thưởng cố định dành cho các đội góp mặt mà Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo trước khi VCK World Cup 2023 khởi tranh.

Các cầu thủ nữ thi đấu đầy nỗ lực tại đấu trường lớn nhất cấp độ ĐTQG.

Được biết dù đã về nước gần 1 tuần, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có tiền thưởng. Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, Tổng thư ký VFF là ông Dương Nghiệp Khôi giải thích: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào của FIFA. Tôi nghĩ rằng phải sau khi kết thúc World Cup nữ 2023, FIFA mới bắt đầu chi thưởng cho các đội tuyển và các liên đoàn đã tham dự giải đấu năm nay."

Sao nữ Việt Nam hay nhất VCK World Cup khước từ xuất ngoại, không cho FIFA áo đấu vì 1 lý do

Ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định không có khuất tất khi VFF làm trung gian chi trả tiền thưởng từ FIFA đến các tuyển thủ nữ: "Bởi FIFA dù không thể chuyển khoản trực tiếp cho từng cầu thủ, nhưng VFF khi nhận tiền để chia cho từng cầu thủ đều phải nộp biên lai chuyển tiền và báo cáo lại cho FIFA."

Ông Dương Nghiệp Khôi (bìa phải) giải thích lý do tiền thưởng FIFA chưa đến tay các cầu thủ.

Ngay sau trận đấu cuối cùng với Hà Lan, VFF đã có động thái khích lệ tinh thần thi đấu của đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. 1,8 tỷ đồng là số tiền thưởng riêng mà LĐBĐ Việt Nam dành cho toàn đội.

Video: Việt Nam đối đầu Hà Lan

Nguồn: Next Sports

Bóng đá nữ Việt Nam thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997, đội tuyển nữ mới có trận đấu đầu tiên. Đội đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á kể từ năm 2001 cùng với Thái Lan. Việt Nam củng cố vị thế của mình trong khu vực bằng việc giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Ngoài ra, ở môn bóng đá nữ tại SEA Games, Việt Nam cũng củng cố vị thế của mình khi giành HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.