logo
ISSN 2734-9020

Các thế lực thù địch đang dùng thủ đoạn “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”

Thứ ba, 14/07/2026 - 00:05

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam, bài viết làm rõ bản chất sai trái, nguy hiểm của luận điệu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, khẳng định tính tất yếu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, nhận diện các thủ đoạn chống phá tinh vi của các thế lực thù địch; đề xuất các giải pháp giữ vững nền tảng tư tưởng Đảng trong tình hình mới.

Từ khoá: Các quan điểm sai trái; thế lực thù địch, phản động; phi chính trị hoá; lực lượng vũ trang.

1. Đặt vấn đề

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong suốt 40 năm đổi mới từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng và an ninh và đối ngoại chính là kết quả từ sự kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn.

Tuy nhiên trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung cao độ, chung sức, chung lòng, nghiên cứu và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thì các thế lực thù địch gia tăng chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Lợi dụng không gian mạng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng đẩy mạnh tuyên truyền luận điệu "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" như một mũi tiến công trọng điểm, trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, làm suy yếu, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối các lực lượng vũ trang nhân dân.

Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ Quân đội và Công an khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích cốt lõi là làm quân đội và công an mất phương hướng chính trị, từ bỏ bản chất cách mạng, tiến tới vô hiệu hóa công cụ bạo lực của Nhà nước.

Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền luận điệu sai trái rằng quân đội và công an chỉ cần "trung thành với Tổ quốc và nhân dân", từ đó đối lập nguyên tắc này với sự lãnh đạo của Đảng. Chúng xuyên tạc bản chất "quân đội của dân, do dân, vì dân" thành quân đội đứng ngoài hoặc trung lập về chính trị. Chúng cổ vũ quan niệm quân sự thuần túy, cho rằng quân đội chỉ cần huấn luyện giỏi kỹ thuật, sử dụng vũ khí hiện đại và đứng ngoài chính trị. Đây là cái bẫy nhằm làm suy giảm nhận thức về mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch tán phát thông tin bịa đặt, sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chúng triệt để khai thác các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để đả kích, làm giảm lòng tin của cán bộ, chiến sĩ đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Chính vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất, làm rõ âm mưu, thủ đoạn và kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" không chỉ là yêu cầu về lý luận, mà còn là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, quan trọng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân luôn vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và với Đảng trong tình hình mới.

2. Lột rõ âm mưu đánh tráo bản chất "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"

Bản chất của chiêu bài "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" thực chất là một sự đánh tráo khái niệm nhằm tách Quân đội và Công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích sâu xa là làm mất đi bản chất giai cấp công nhân, khiến lực lượng vũ trang mất sức chiến đấu, từ đó dễ dàng lật đổ chế độ chính trị.

Việc bóc trần sự đánh tráo này được thể hiện rõ qua các luận điểm sau:

Đánh tráo khái niệm về "sự trung lập"

Luận điệu rêu rao: Các thế lực chống phá thường tuyên truyền rằng quân đội và công an chỉ là công cụ của nhà nước, nên đứng ngoài chính trị để đảm bảo tính trung lập, khách quan, "quân đội là của quốc gia, dân tộc, không phải của riêng đảng phái nào".

Bản chất thực sự: Trên thực tế, lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào cũng là công cụ bạo lực của nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền. Ngay cả ở các nước tư bản phương Tây, quân đội và cảnh sát vẫn luôn phải tuyên thệ bảo vệ hiến pháp, thể chế chính trị và lợi ích của quốc gia đó. Việc đòi "trung lập" thực chất là thủ đoạn để lực lượng này không bảo vệ chế độ.

Âm mưu vô hiệu hóa "lá chắn" bảo vệ Đảng và Nhà nước

Tại Việt Nam, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguyên tắc sống còn.

Khẩu hiệu "phi chính trị hóa" thực chất là tạo cái bẫy để làm chệch hướng chính trị của lực lượng vũ trang, khiến họ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, từ đó làm suy yếu nền tảng chính trị của đất nước.

Bài học nhãn tiền từ lịch sử

Lịch sử đã chứng minh, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu vào đầu thập niên 90 chính là hệ quả của việc lực lượng vũ trang bị "phi chính trị hóa", bị tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, dẫn đến tình trạng tê liệt và tan rã

3. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn cúa các thế lực phá hoại trong không gian số

Các thế lực thù địch và phần tử phá hoại triệt để lợi dụng sự phát triển của không gian mạng để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Mục tiêu cốt lõi của họ là tấn công vào nền tảng tư tưởng, kích động tâm lý hoang mang, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, từ đó thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Để nhận diện, chúng ta cần nắm rõ các âm mưu và thủ đoạn trọng tâm sau:

Xuyên tạc lịch sử và đường lối: Lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới và xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tung tin bịa đặt về lãnh đạo: Thường xuyên dựng chuyện, đả kích cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm bôi nhọ thanh danh, hạ thấp uy tín chính trị.

Lợi dụng các vấn đề "nhạy cảm" để kích động biểu tình, gây rối: Lợi dụng triệt để các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc hoặc các vụ việc phức tạp về môi trường, kinh tế để kích động tư tưởng ly khai, biểu tình, tụ tập gây rối an ninh trật tự.

Khoét sâu các "điểm nóng": Thổi phồng các khuyết điểm, tiêu cực trong quản lý xã hội, lợi dụng những khó khăn kinh tế hoặc thiên tai, dịch bệnh để kích động sự bất mãn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Phương thức, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng: Sử dụng mạng lưới tài khoản ảo (Botnet): Lập hàng loạt các hội, nhóm, trang mạng xã hội nặc danh có máy chủ đặt ở nước ngoài để tán phát thông tin xấu, độc với tốc độ chóng mặt.

Chiến lược "Mưa dầm thấm lâu": Đan xen thông tin thật - giả, tốt - xấu, dùng hình ảnh cắt ghép tinh vi hoặc sử dụng công nghệ AI tạo nội dung giả (Deepfake) để gây nhiễu loạn thông tin, tạo dư luận trái chiều, dần làm xói mòn nhận thức của người dùng.

Tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu: Sử dụng mã độc, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc lừa đảo qua mạng (Phishing) nhằm phá hoại hạ tầng thông tin quốc gia, đánh cắp bí mật nhà nước và thông tin cá nhân quan trọng.

Những âm mưu, thủ đoạn trên càng đặc biệt nguy hiểm khi chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của không gian mạng và các nền tảng số như Facebook, YouTube… và công nghệ IA để tạo lập, tán phát, truyền bá quan điểm sai trái dưới vỏ bọc "ý kiến cá nhân", "phân tích độc lập" từng bước gieo rắc nhận thức lệch lạc về "quân đội trung lập", "đứng ngoài chính trị". Chúng ra sức cho rằng: Lực lượng vũ trang chỉ cần "trung thành với Tổ quốc, với nhân dân" "cần tiền, cần vũ khí", do đó quân đội, công an không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng". Nguy hiểm hơn, chúng không những công kích trực diện mà còn sử dụng thủ đoạn "mưa dầm thấm lâu", cắt ghép thông tin, ngụy tạo chứng cứ, xuyên tạc bản chất, "tát bùn sang ao" nhằm bôi nhọ truyền thống cách mạng của các lực lượng vũ trang; Tung hô, cổ xúy những tư tưởng sai trái, lối sống lệch lạc, phi đạo đức từ đó từng bước làm bào mòn niềm tin, xói mòn nhận thức và lý tưởng cách mạng gây "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Nhìn từ lịch sử và thực tiễn lực lượng vũ trang ta

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, bao gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dânDân quân tự vệ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Từ lịch sử đến thực tiễn, sức mạnh của lực lượng luôn gắn liền với bản chất cách mạng, tính nhân dân và sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử và thực tiễn phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) ta, có thể đúc kết qua các khía cạnh trọng tâm sau:

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu: LLVT ta được hình thành từ các đội tự vệ, du kích trong cao trào cách mạng (như Đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân). Sức mạnh của lực lượng bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lấy chính trị làm gốc: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn xác định yếu tố chính trị – tinh thần là nền tảng cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu. Trực tiếp giáo dục, rèn luyện LLVT là yếu tố quyết định để lực lượng luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

Thời kỳ đấu tranh giành và giữ chính quyền: Làm nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đóng vai trò quyết định trong các chiến dịch lịch sử (Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975), đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và đế quốc, bảo vệ vững chắc nền độc lập.

Hiện đại hóa gắn liền với giữ vững bản chất: Đảng chủ trương đẩy mạnh xây dựng Quân đội và Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Điểm cốt lõi trong thực tiễn là sự kết hợp chặt chẽ giữa hiện đại hóa vũ khí, trang bị với việc giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang.

Nòng cốt trong bảo vệ chủ nghĩa xã hội: Trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, LLVT đóng vai trò bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Xung kích trên tuyến đầu: Không chỉ sẵn sàng chiến đấu, LLVT còn là lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đường lối đối ngoại quốc phòng, Chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Và thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh hùng hồn chân lý đó. Từ những năm tháng trường kỳ kháng chiến đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân luôn "trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sang chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu với mục tiêu, lý tưởng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

4. Tăng cường "sức đề kháng" tư tưởng trong lực lượng vũ trang

Tăng cường "sức đề kháng" tư tưởng trong lực lượng vũ trang là nhiệm vụ sống còn. Để phòng chống hiệu quả thông tin xấu độc và âm mưu "diễn biến hòa bình", cần thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm: giáo dục chính trị, chủ động đấu tranh trên không gian mạng và rèn luyện kỷ luật nghiêm minh.

Kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, coi đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Đồng thời, phải cụ thể hóa các quan điểm của Đảng trong thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang "vững mạnh về chính trị" theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết liên quan, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ có lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng trước mọi tác động phức tạp của môi trường thông tin hiện đại.

Đổi mới hình thức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để cán bộ, chiến sĩ nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ và người dân. Nội dung giáo dục không chỉ dừng ở truyền đạt lý luận, mà phải gắn với các tình huống thực tiễn, cụ thể trên không gian mạng, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân nhận diện đúng, phản ứng nhanh, xử lý chuẩn các thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua các nền tảng học tập trực tuyến, mô hình "tình huống giả định", góp phần hình thành cơ chế "miễn dịch tư tưởng" trước các luồng thông tin đa chiều như hiện nay.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái: Chủ động phát hiện và gỡ bỏ các thông tin xuyên tạc, đồng thời xây dựng "thế trận lòng dân" trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (Lực lượng 47) theo hướng "tinh nhuệ về lý luận, sắc bén về kỹ năng, chủ động về công nghệ". Không chỉ phản bác khi có thông tin sai trái, mà cần chuyển sang trạng thái "chủ động dẫn dắt thông tin, chiếm lĩnh không gian truyền thông", tạo ra các sản phẩm truyền thông chính luận có chất lượng cao, ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của người dùng hiện nay.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng: Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các cấp, kịp thời uốn nắn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tự trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng và kỹ năng nhận diện thông tin, từ đó tạo ra "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

5. Kết luận

"Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" không phải là một đề xuất trung lập hay cải cách kỹ thuật, mà là sự đánh tráo bản chất mang tính nguy hiểm, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu nền tảng chính trị của chế độ. Thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với lực lượng vũ trang là nhân tố quyết định bản lĩnh, sức mạnh và mọi thắng lợi của lực lượng vũ trang nhân dân. Nhận diện, đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là đó không chỉ là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là sứ mệnh chính trị thiêng liêng, là danh dự và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2023), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

2. Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị (2025), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng ,Tập I, II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

5. Học viện Chính trị, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự (2025), Đấu tranh phản bác các quan điểm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội.

6. Hồ Chí Minh (2011), Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, 6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

TS. Bùi Xuân Việt

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh