Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phải hỗ trợ kịp thời các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Thứ sáu, 13/09/2024 - 14:21

Ngày 12/9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã làm việc với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về công tác triển khai các phương án hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phải hỗ trợ kịp thời các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. - Ảnh 1.

đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn thông tin tại buổi làm việc, tính đến 18h, ngày 11/9 đã các huy động được hơn 4,1 tỷ đồng tiền mặt và rất nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp sức bà con vùng bão, lũ từ các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn. Cùng với đó, tiếp tục vận dụng các nguồn lực từ doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Đồng thời, sau khi tổng hợp về các nhu cầu cần hỗ trợ của các tỉnh, thành Đoàn, hiện nay, tổng nhu cầu về vật phẩm là: 8.000 áo phao; 1.100 phao cứu hộ; 1.125 xuồng cứu hộ cùng các loại thực phẩm, thuốc va nhu yếu phẩm khác, trong đó nguồn cung cấp áo phao rất hiếm, Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã đặt may gấp 2.000 áo phao từ miền Nam chuyển ra để phục vụ công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, tại cuộc họp chiều ngày 11/9, có 5 tỉnh trong số 21 tỉnh chịu ảnh hưởng của bão và lũ lụt, đề xuất không nhận hỗ trợ và tự chủ động bố trí nguồn lực tại địa phương, bao gồm: Điện Biên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nam.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phải hỗ trợ kịp thời các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. - Ảnh 2.

Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phải hỗ trợ kịp thời các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tình cảm sẻ chia rất trân trọng, đáng quý của các tỉnh, thành; đồng chí mong muốn tinh thần này tiếp tục được lan tỏa tới các cấp các ngành để vận động được nhiều người nhiều nguồn lực. Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn coi đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện đạo lý truyền thống tương thân tương ái; đồng chí mong rằng các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh, các cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn các tỉnh vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão gây ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ra sức khẩn trương, quyết tâm cao độ, hỗ trợ kịp thời các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. Trong quá trình triển khai hỗ trợ, phải cân đối nguồn lực, địa bàn để hỗ trợ đầy đủ cho các địa phương.

Đối với các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn trong công tác cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, đồng chí đề nghị các đội hình tình nguyện tới nơi phải bắt tay ngay vào việc, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và phải tính toán về mặt số lượng, thành viên tham gia cũng như các yếu tố như sức khỏe, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt công tác cứu hộ.

Đối với hoạt động của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tại các địa phương, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị hạn chế tổ chức các chương trình, sự kiện, các nội dung không cần thiết để dành nguồn lực tốt nhất cho việc hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

P.V