
PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Chuyên gia tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VGP/HM
PGS.TS Nguyễn Văn Chi cũng là ủy viên của Tiểu ban y tế phục vụ sự kiện A80, chia sẻ: "Chúng tôi thực sự xúc động khi rất đông người dân từ các địa phương trên cả nước cùng người dân Thủ đô nô nức, hồ hởi chào đón ngày Quốc khánh lần thứ 80 của đất nước. Rất nhiều người di chuyển về Thủ đô sau hành trình hàng trăm cây số, để đón xem lễ sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Không ít người còn giữ chỗ trên vỉa hè trong thời gian dài, dù điều kiện thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, họ vẫn kiên trì "bám trụ" ở vị trí ngồi, khiến ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người có bệnh lý mãn tính về tim mạch, phổi, tiểu đường, huyết áp, suy tim…
Tình cảm của người dân đối với đất nước rất trân trọng, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và người thân, bạn bè bên cạnh, người dân hãy lựa chọn cách phù hợp với tình trạng sức khỏe để thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước bằng nhiều cách khác nhau, có thể dự hoặc theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành của đất nước, có thể xem qua truyền hình, đài phát thanh hoặc các phương tiện thông tin đại chúng".

Chủ động thông tin với người bên cạnh khi cảm thấy sức khỏe bất thường
Chủ động thông tin với người bên cạnh khi sức khỏe bất thường
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Chi, với những người có điều kiện tiếp cận trực tiếp xem diễu binh, diễu hành cũng không nên chủ quan, nếu nắng thì cần phải đảm bảo có ô, mũ… che chắn, uống đủ nước, chuẩn bị đồ ăn đảm bảo và tránh thời gian chờ đợi quá dài trên các khu vực vỉa hè…
Khi có những sự cố bất ổn đến với bản thân thì cũng chủ động lặng lẽ thông tin cho người xung quanh, để có thể giải quyết vấn đề đó một cách tốt đẹp nhất, tránh gây nguy hiểm cho mình và gây bất ổn xung quanh.
Đối với những người cần dùng thuốc hàng ngày thì khi tham dự sự kiện, hãy chú ý mang theo đầy đủ thuốc men hoặc một vài thuốc thông thường để có thể sử dụng, đồng thời nhanh chóng thông tin đến các điểm chốt y tế thường trực tại dọc tất cả các cái vị trí mà lễ diễn ra, đặc biệt là khu vực Ba Đình và dọc các con đường có diễu binh, diễu hành đi qua.
"Để có một lễ kỷ niệm 80 năm đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất, mỗi cá nhân hãy thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước bằng nhiều cách thức tích cực khác nhau theo điều kiện của mỗi người, mỗi gia đình… Vì mỗi chúng ta an toàn và khỏe mạnh, tức là đất nước chúng ta cũng an toàn và phát triển", PGS Nguyễn Văn Chi chia sẻ với người dân.
Khi gặp người bị mệt hoặc xỉu thì nên làm gì?
PGS Nguyễn Văn Chi cho biết, khi cảm thấy bản thân hoặc người bên cạnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như da trắng bợt, gọi không trả lời hoặc có những cử chỉ, hành vi về sức khỏe không bình thường, hãy nói ngay với những người xung quanh về sự bất thường này, đồng thời đề nghị hỗ trợ để nhanh chóng đưa ra khỏi cái vị trí đó và tìm cách liên lạc thật sớm với các đội y tế đang thường trực ở vị trí gần khu vực đó nhất, để được trợ giúp kịp thời.
Nếu thấy người bên cạnh mình có những dấu hiệu bất thường thì cũng hãy chủ động hỏi người đó và xử trí như trên; tránh cái tình trạng hô hoán, gây ảnh hưởng lộn xộn.
Có nên cho bệnh nhân uống nước?
Tại thời điểm thấy bệnh nhân bất thường, ví dụ như bệnh nhân gọi chậm hoặc da trắng bệch, mặt tím tái, gọi hỏi thì bệnh nhân khó nói, khó trả lời, lúc ấy đừng cố cho bệnh nhân uống gì, kể cả thuốc, vì lúc ấy, phản xạ của bệnh nhân đã chậm, nếu cho uống nước, bệnh nhân có thể bị sặc, nguy hiểm tính mạng.
Cách tốt nhất là đặt bệnh nhân nằm xuống, để đầu cao lên, nghiêng về một bên, nếu chẳng may bệnh nhân nôn thì sẽ không bị sặc. Sau đó, tìm cách đưa bệnh nhân ra khỏi cái vị trí đông người và tìm cách liên lạc với các đội y tế gần nhất để được hỗ trợ.
Nếu thời tiết nắng nóng, người tham gia xem trực tiếp diễu binh, diễn hành đông, có thể bị say nắng, thậm chí sốc nhiệt. Do đó, ngoài việc phải có đồ che chắn nắng tốt, người dân cần phải uống đủ nước.
Và khi có những triệu chứng ngột ngạt, khó chịu thì nên tự chủ động di chuyển ra chỗ thoáng và mát để tránh chỗ nắng nóng và đông người.
Cách xử trí khi bị cuốn vào đám đông và tình huống khẩn cấp
Trước sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn người dân cách bảo vệ sức khỏe trong tình huống khẩn cấp khi tham dự sự kiện đông người.
Theo đó, người dân cần chủ động chuẩn bị trước, giữ trật tự trong suốt sự kiện và xử trí đúng cách nếu gặp tình huống khẩn cấp.
Cụ thể, trước khi tham dự sự kiện , người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê.
Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: ô, mũ, quạt tay... Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.
Trong khi tham dự , tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Bên cạnh đó, người dân cần thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem, để có thể có phương án cho bản thân hoặc người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.
Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp , người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy. Đồng thời, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Khi bị cuốn vào đám đông , cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn. Giữ tay trước ngực, bảo vệ phổi, tránh ngạt thở. Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người. Không dừng lại giữa dòng người.
Nếu bị ngã, cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.
Trước đó, trong Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, báo cáo của Bộ Y tế cho biết, các lực lượng y tế đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 42 trường hợp nặng, chuyển viện.
Trong số này, riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng, chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca nặng, chuyển viện. Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện; Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng...
Hiền Minh
Theo Chinhphu