logo
ISSN 2734-9020

Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp Singapore đầu tư vào logistics, cảng biển và đô thị thông minh

Thứ tư, 10/06/2026 - 12:09

Với 12 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 320 triệu USD, Singapore đang là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Cần Thơ. Thành phố kỳ vọng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như đô thị thông minh, logistics, cảng biển, chuỗi cung ứng và chế biến sâu nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 9/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Singapore đến làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại thành phố.

Singapore có 12 dự án FDI tại Cần Thơ, vốn đăng ký gần 320 triệu USD

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, sau khi hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360km2, dân số gần 4,2 triệu người. Quy mô kinh tế của thành phố đạt khoảng 12 tỷ USD, tương đương khoảng 306.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, thành phố đang tập trung phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cần Thơ với 12 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 316 triệu USD. Trong đó, có 8 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 77 triệu USD và 4 dự án trong khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 239,5 triệu USD.

Một trong những dự án nổi bật là Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ), có quy mô 293,7ha, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 1 và thu hút được dự án đầu tư thứ cấp đầu tiên là nhà máy công nghệ thể thao Bestway Cần Thơ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Cần Thơ mời gọi đầu tư vào logistics, năng lượng và đô thị thông minh

Cần Thơ đánh giá cao vai trò của VSIP và Tập đoàn Sembcorp trong việc tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và năng lượng, Cần Thơ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Singapore trong các lĩnh vực:

- Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số

- Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon

- Logistics, cảng biển, chuỗi cung ứng, chế biến sâu hàng nông sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

- Phát triển đô thị thông minh, quản lý đô thị hiện đại

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, quản trị và công nghệ xanh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, ông Lawrence Chan, Trưởng VSIP, Sembcorp Development đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đại diện VSIP khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cần Thơ trong quá trình phát triển các khu công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; đồng thời tăng cường kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư Singapore và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương.

Dịp này, Cần Thơ cũng giới thiệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư đối với doanh nghiệp Singapore, gồm 11 dự án hạ tầng cụm công nghiệp, 16 dự án lĩnh vực năng lượng và 2 dự án lĩnh vực thương mại, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thiên An