Cảnh báo tai nạn đường tiêu hóa ở trẻ trong dịp hè: Bài học từ vụ bé 2 tuổi uống nhầm bột thông cống

Thứ năm, 08/05/2025 - 14:53

TP.HCM – Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng: bé gái T.K., 2 tuổi, ngụ tại TP.HCM, được đưa đến viện trong tình trạng bỏng toàn bộ khoang miệng sau khi uống nhầm bột thông cống. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về các tai nạn đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ, nhất là khi mùa hè – khoảng thời gian trẻ được nghỉ học và ít được giám sát – đang đến gần.

Uống nhầm bột thông cống: hiểm họa trong tầm tay

Theo thông tin từ Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi đồng 2, tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ trước khi bé T.K. nhập viện. Khi vào viện, bé sốt cao, bỏng niêm mạc miệng nặng, không thể ăn uống và có dấu hiệu nhiễm trùng với các chỉ số viêm tăng cao.

Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền dịch, sử dụng thuốc bảo vệ và làm lành niêm mạc, phối hợp kháng sinh và thuốc giảm tiết để kiểm soát nhiễm trùng. Kết quả nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng cho thấy bé bị bỏng thực quản độ 2, cần đặt ống sonde dạ dày dưới hướng dẫn nội soi để nuôi ăn.

Sau một tuần điều trị tích cực, bé đã ăn uống trở lại và được xuất viện. "May mắn là gia đình đưa bé đến viện kịp thời và không áp dụng các biện pháp sơ cứu sai lầm như gây nôn hay cho uống chất pha loãng – điều này có thể làm tổn thương nghiêm trọng thêm thực quản và dạ dày," một bác sĩ điều trị cho biết.

Tai nạn không hiếm: hơn 300 ca mỗi năm

Thống kê từ Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng 250–300 trường hợp tai nạn liên quan đến dị vật tiêu hóa hoặc uống nhầm hóa chất. Riêng quý I năm 2025, đã có 26 ca được cứu chữa thành công. Điều này cho thấy mức độ phổ biến và tiềm ẩn nguy hiểm của các tai nạn dạng này trong cộng đồng.

Dị vật xương cá kích thước 23x23mm sau khi được bác sĩ lấy ra

Dị vật xương cá kích thước 23x23mm sau khi được bác sĩ lấy ra.

Trong một trường hợp khác được ghi nhận gần đây, bệnh nhi N.T.N., sinh năm 2020, ngụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã nuốt phải một mảnh xương cá vây ba sa kích thước 23x23mm dù gia đình đã cố gắng lọc xương trước khi cho bé ăn.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé được chụp X-quang và CT scan xác định dị vật kẹt trong thực quản gây viêm và phù nề. Ngay lập tức, bé được nội soi cấp cứu để gắp dị vật. Sau hai ngày theo dõi và điều trị, sức khỏe bé ổn định và được xuất viện.

Chuyên gia cảnh báo: Đừng chủ quan với dị vật và hóa chất

BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh: "Dị vật tiêu hóa, đặc biệt những loại sắc nhọn hoặc có tính ăn mòn, có thể gây biến chứng nghiêm trọng như thủng hoặc tắc ruột, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử lý đúng cách."

Bác sĩ Thủy cho biết các loại dị vật thường gặp bao gồm: đồng xu, pin cúc áo, nam châm, xương, tăm xỉa răng, vỉ thuốc… Trong đó, những vật sắc nhọn, pin hoặc nam châm kép cần đặc biệt lưu ý vì nguy cơ gây thủng, hoại tử ruột rất cao.

Thông thường, phần lớn dị vật có thể được cơ thể tự đào thải mà không cần can thiệp. Tuy nhiên, khoảng 10–20% trường hợp cần nội soi và 1% cần phẫu thuật. Dấu hiệu trẻ nuốt dị vật có thể gồm: ói, ói ra máu, đau hoặc khó nuốt, đau bụng, chướng bụng… Khi xuất hiện các dấu hiệu này, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, không nên tự xử lý tại nhà.

5 điều không nên làm khi trẻ nuốt phải chất ăn mòn:

    1. Không gây nôn – nguy cơ làm tổn thương thêm thực quản và hít sặc vào phổi.
    2. Không cho uống chất trung hòa – có thể gây phản ứng hóa học bất lợi. 
    3 Không dùng chất pha loãng như nước hay sữa – làm lan hóa chất ra rộng hơn. 
    4. Không dùng than hoạt – không có hiệu quả với chất ăn mòn. 
    5. Không đặt sonde dạ dày mù – chỉ được thực hiện dưới hướng dẫn nội soi.

Mùa hè – thời điểm trẻ dễ gặp tai nạn

Mùa hè đang đến gần, kéo theo những nguy cơ từ việc trẻ nhỏ được nghỉ học, ở nhà nhiều và ít được giám sát chặt chẽ. Bác sĩ Thủy khuyến cáo: "Phụ huynh nên cất kỹ các loại hóa chất tẩy rửa, thuốc, vật dụng nhỏ khỏi tầm với của trẻ; tránh cho trẻ chơi đồ chơi nhỏ, nam châm; và luôn giám sát trẻ khi ăn uống."

Ngoài ra, phụ huynh cần tránh hoảng loạn nếu nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không nên tự tìm cách lấy ra bằng tay hoặc cho trẻ uống thuốc mà chưa có chỉ định của bác sĩ.

Hai trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 là minh chứng rõ ràng cho mức độ nguy hiểm của các tai nạn đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ – thứ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta. Chủ động phòng ngừa và có kiến thức xử lý đúng cách là cách tốt nhất để bảo vệ con em mình khỏi những tai nạn không đáng có.

Tấn Tài