Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Tại hội nghị, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý hoạt động khai thác thủy sản và kết quả thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Lý Sơn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
Đồng chí đặc biệt biểu dương những nỗ lực của địa phương trong triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài được duy trì thường xuyên; các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đây là những kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước nỗ lực tháo gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).
Trung tướng Bùi Quốc Oai và đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà chính quyền Đặc khu Lý Sơn
Trung tướng Bùi Quốc Oai và đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặc khu Lý Sơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững kinh tế biển.
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Lý Sơn và dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã có công xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.
Đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ Đặc khu Lý Sơn
Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, thu hút 100 học sinh Trường THCS An Hải và Trường THCS An Vĩnh tham gia.
Thông qua các phần thi "Ra khơi", "Vượt sóng", "Cập bến" và "Đặt mốc chủ quyền", các em được tìm hiểu về lịch sử dân tộc, pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Kết thúc cuộc thi, em Nguyễn Phú Lộc, học sinh lớp 9B, Trường THCS An Hải xuất sắc giành giải Nhất.
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại đặc khu Lý Sơn
Trao giải cho các học sinh đạt giải tại Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại đặc khu Lý Sơn
Nhân dịp này, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 xe đạp, 40 suất học bổng cùng 70 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Cùng ngày, Đoàn công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu vực âu neo đậu tàu thuyền An Hải; tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU cho cán bộ, đảng viên, ngư dân; đồng thời trao quà hỗ trợ 5 tàu cá. Đoàn cũng trao tặng quà cho 40 gia đình chính sách và 110 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.
Tuyên truyền, tặng quà các tàu cá, ngư dân tại tại khu vực âu neo đậu tàu thuyền An Hải
Chuỗi hoạt động tại đặc khu Lý Sơn đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, ngư dân và thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, phát triển bền vững
Nam Trung - Hồng Giang