Toàn cảnh Hội nghị
Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Triệu Đình Lê, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý lựa chọn tỉnh Cao Bằng để thí điểm chỉ đạo thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là tại các huyện nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cao Bằng đã huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa, quyết tâm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng hỗ trợ 19.067/20.013 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách (xây mới 13.719 hộ, sửa chữa 5.322 hộ, nhà lắp ghép 26 hộ), đạt 95,3% kế hoạch, đạt 100% so với nhu cầu người dân, tổng kinh phí trên 955 tỷ đồng.
Toàn tỉnh huy động được trên 201.100 ngày công lao động, 67 tấn xi măng, 120.600 viên gạch, 1.070 tấm fibro xi măng từ các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.
Ngoài số hộ được phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh còn huy động nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa 401 nhà (256 nhà xây mới, 143 nhà sửa chữa, 2 nhà lắp ghép), kinh phí 17.895,55 triệu đồng...
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang báo cáo về quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ông nhấn mạnh quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực. Tuy nhiên, ông khẳng định Đảng bộ tỉnh ngay từ đầu đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm hoàn thành.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau hơn 4 năm, chương trình đã đạt kết quả "nổi bật, toàn diện và hết sức đáng tự hào". Thành công này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, chương trình còn có sự hưởng ứng, đồng hành của nhân dân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ nhà ở, mà còn là "cuộc vận động lớn về nhận thức tinh thần xã hội".
Ông cũng cho biết tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện. Ví dụ, một số xã đã làm việc trực tiếp với các đơn vị xây dựng, cơ khí tại địa phương để đảm bảo thi công hiệu quả với giá rẻ. Tại một số nơi, Ban chỉ đạo còn trực tiếp tham gia hỗ trợ, tổ chức khởi công đồng loạt các nhà trong cùng một xóm.
Theo báo cáo tại Hội nghị, tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương triển khai chương trình xóa nhà tạm sớm nhất, trước khi Trung phương phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chương trình, góp phần to lớn cho thành tựu chung của đất nước.
Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị nhằm chia sẻ những khó khăn, bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình, kết quả, bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…
Phát biểu tại hội nghị, bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo biểu dương những kết quả nổi bật tỉnh Cao Bằng đạt được trong thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát- một trong những địa phương đi đầu, có nhiều cách làm hiệu quả, được Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao trong thực hiện chương trình.
Thứ trưởng đánh giá cao sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo trên địa bàn. Thành quả này một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết, truyền thống lá lành đùm lá rách, tạo nên sức mạnh to lớn của nhân dân ta; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen 21 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025".