logo
ISSN 2734-9020

Cao tốc huyết mạch phía Nam mở rộng quy mô lớn, Bến Lức dự kiến chi trả bồi thường trong tháng 11/2026

Thứ hai, 28/09/2026 - 15:29

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hơn 36.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Tại Bến Lức, địa phương đã bắt đầu kiểm đếm, thu hồi đất và lập phương án bồi thường, dự kiến hoàn tất việc chi trả cho người dân trong tháng 11/2026.

UBND xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời trao thông báo thu hồi đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Theo thông tin được công bố, đoạn cao tốc đi qua xã Bến Lức có chiều dài 4km, dự kiến thu hồi khoảng 3,8ha đất tại ấp Thanh Tân và ấp Thanh Phú.

Cao tốc huyết mạch phía Nam mở rộng quy mô lớn, Bến Lức dự kiến chi trả bồi thường trong tháng 11/2026- Ảnh 1.

Dự kiến, công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ có đất bị ảnh hưởng trên địa bàn xã Bến Lức sẽ được thực hiện trong tháng 11/2026.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trong chiến dịch 60 ngày

Tại hội nghị, UBND xã Bến Lức và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức đã công bố Quyết định số 2166/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các hộ dân bị ảnh hưởng được trao thông báo thu hồi đất kèm bảng tự khai để cung cấp thông tin phục vụ kê biên, kiểm đếm, xác định hiện trạng sử dụng đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định...

Đại diện Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Lức đã trao đổi, giải đáp các nội dung người dân quan tâm để phục vụ quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Cao tốc huyết mạch phía Nam mở rộng quy mô lớn, Bến Lức dự kiến chi trả bồi thường trong tháng 11/2026- Ảnh 2.

Người dân theo dõi thông tin dự án được niêm yết công khai. Ảnh: CTT xã Bến Lức

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng dự án được tập trung thực hiện trong chiến dịch 60 ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, trong đó các thủ tục liên quan đến đất nông nghiệp và đất ở sẽ được đẩy nhanh theo tiến độ đề ra.

Cao tốc đi qua Tây Ninh dài khoảng 28,5km

Dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư vào cuối năm 2025.

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 96,13km, tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Điểm đầu dự án tại nút giao Chợ Đệm, thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM; điểm cuối tại đầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Riêng đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 28,5km, đi qua 7 xã, phường gồm Mỹ Yên, Lương Hòa, Bến Lức, Bình Đức, Thủ Thừa, Khánh Hậu và Long An.

Trong đó, đoạn qua xã Bến Lức dài khoảng 4km là một trong những khu vực đang được triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Toàn tuyến sẽ được mở rộng lên 6-8 làn xe

Theo phương án đầu tư, dự án sẽ mở rộng đáng kể so với quy mô hiện nay, cụ thể:

- Đoạn từ TP.HCM - Trung Lương sẽ được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

- Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Bên cạnh mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), các trạm dừng nghỉ, trạm thu phí hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn cao tốc quốc tế.

Tăng năng lực kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là một phần của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng tăng năng lực khai thác, giảm áp lực giao thông trên tuyến hiện hữu và cải thiện khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cảng, cửa khẩu và các đầu mối logistics lớn ở khu vực phía Nam.

Khi hoàn thành, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu vực nằm dọc hành lang giao thông TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp.

Với tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng và mục tiêu hoàn thành trong năm 2028, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai tại khu vực phía Nam.

Thiên An