logo
ISSN 2734-9020

Chậm trễ là lỗi với với Nhân dân: Kỳ 1: Từ nghị quyết đến nghị quyết

Thứ bảy, 06/06/2026 - 14:16

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, nhanh chóng đưa chủ trương thành kết quả cụ thể, không để chậm trễ, có lỗi với Nhân dân. Đó cũng là thực tiễn sinh động bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, mở ra tương lai phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Xuyên suốt toàn bộ Nghị quyết Đại hội là tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, nhanh chóng biến chủ trương thành kết quả thực chất, nói đi đôi với làm, tất cả mục tiêu phát triển đều vì cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây là sự kế thừa, tiếp nối nghị quyết các nhiệm kỳ trước, là điều kiện, thời cơ chín muồi cho bước nhảy lịch sử của dân tộc, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, bắt tay ngay vào thực hiện Nghị quyết, không được trông chờ, sợ trách nhiệm để chậm trễ, lỡ thời cơ bứt phá phát triển đất nước. Đảng ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "Những công việc chúng ta làm hôm nay, sẽ quyết định tương lai. Chậm trễ là có lỗi với Nhân dân". Thế nhưng, vẫn như thường lệ ở mỗi kỳ Đại hội của Đảng, các thế lực thù địch, phản động lại tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, mặc cho đó là những vấn đề đúng đắn, quyết định đến tương lai, vận mệnh của dân tộc.

Những luận điệu xuyên tạc, chống phá Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang vui mừng, tin tưởng và phấn khởi thực hiện những chủ trương, quyết sách mới của Đảng với một khí thế "thần tốc" để đạt được kết quả nhanh nhất, chất lượng nhất thì các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc, chống phá, cố tình che mờ ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những luận điệu hết sức nguy hiểm. Chúng cho rằng Đảng, Nhà nước chỉ giỏi làm mầu, hô hào khẩu hiệu chứ thực chất lại chậm chễ, ì ạch, đánh võng để hưởng lợi chứ chẳng có việc nào khẩn trương, thiết thực vì dân. Thậm chí, những đối tượng phản động Việt Tân còn vu khống: "đất nước khác gì một địa ngục được vận hành bằng công văn và khẩu hiệu" và: "Cái khôn khéo của lãnh đạo Việt Nam chính là đặt mục tiêu xa tít tắp, đủ để nhiệm kỳ này hưởng lợi, nhiệm kỳ sau hốt bạc, và để… thế hệ sau gánh hậu quả"…Từ đó, chúng lập luận, muốn đất nước đột phá phải đi từ gốc, thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng, thiết lập chế độ đa đảng, có như vậy mới thực sự tự do, dân chủ, "cởi trói" lao động sáng tạo cho người dân và doanh nghiệp, đưa đất nước phát triển.

Có thể thấy, những âm mưu, thủ đoạn của chúng không mới, mục tiêu cuối cùng đều hướng đến thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Chúng thường lợi dụng những hạn chế, yếu kém, sự chậm trễ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để "thổi phồng" hạn chế, "bôi đen" thành tựu, gây ra tâm lý hoài nghi, hoang mang, thiếu tin tưởng vào Đảng, cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ bằng thực tiễn kết quả bằng tinh thần hành động "thần tốc", không để chậm trễ…

Không thể chậm chễ - Mệnh lệnh của non sông

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều chủ trương, nghị quyết đã đúng, trúng nhưng do triển khai chậm, tổ chức thiếu hiệu quả, Trung ương thì "nóng" đến cơ sở lại "nguội", không chỉ làm giảm hiệu lực chính sách, mà còn bào mòn niềm tin xã hội, kìm hãm bước tiến của đất nước. Khoảng cách từ nghị quyết đến hành động vẫn là "điểm nghẽn" dai dẳng, khiến không ít chủ trương chưa đi vào thực tiễn cuộc sống. Trên tinh thần phê bình và tự phê bình sâu sắc, Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những khâu yếu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, còn có biểu hiện nể nang, né tránh; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa đáp ứng yêu cầu, chính sách còn chậm được triển khai...Những hạn chế, yếu kém này được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: "Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, cách làm hay, song vẫn chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển đột phá của đất nước"[1]

Bước sang kỷ nguyên mới, với tiềm lực, vị thế của đất nước qua 40 năm đổi mới, kế thừa tinh hoa ngàn năm của một dân tộc kiên cường, sáng tạo và anh hùng, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực, mọi quốc gia, dân tộc, yêu cầu đổi mới, phát triển bứt phá, "thần tốc" để xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đuổi kịp, sánh vai với các cường quốc năm châu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: "Nếu chúng ta để lãng phí dù chỉ một khoảng thời gian ngắn vì chần chừ, né tránh, làm việc theo lối cũ hoặc trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, thì cái giá phải trả ít nhất là đánh mất cơ hội phát triển của cả dân tộc"[2].

Đây là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc chuyển mình lịch sử dân tộc, là thời cơ chín muồi thực hiện bước ngoặt của thời đại. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện một tinh thần đổi mới toàn diện, hành động quyết liết, đưa đất nước bắt kịp "chuyến tầu tốc hành" của nhân loại, nếu chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ, vẫn đi theo con đường cũ sẽ đứng mãi vị trí phía sau của dòng chảy thời đại.

Tinh thần đổi mới - điểm hẹn của lịch sử

Lịch sử là một dòng chảy không ngừng, nhưng cũng có những điểm hẹn mang tính lịch sử để so sánh, đối chiếu, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu, củng cố quyết tâm hành động. Cách đây 40 năm, trước những khó khăn, thách thức của đất nước, hơn hết là những khó khăn của đời sống Nhân dân, yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi cấp thiết, vấn đề tồn vong của chế độ. Với tinh thần thẳng thắn, đánh giá khách quan, nói rõ sự thật, Đại hội VI của Đảng đã kiểm điểm nghiêm túc những khuyết điểm, hạn chế, không né tránh những sai lầm mắc phải của Đảng, tiến hành bước chuyển lịch sử, từ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước nhanh chóng ổn định, thoát khỏi đói nghèo, tạo ra bước đột phá toàn diện, làm xoay chuyển tình thế từ nguy sang cơ.

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã có bước phát triển vươn mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu với nhiều vết thương chiến tranh đã trở thành điểm sáng về đổi mới, phát triển kinh tế. Tinh thần đổi mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm, dẫn dắt sự phát triển, chuyển dịch căn bản từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên chất lượng, hiệu quả và bền vững với tư tưởng xuyên suốt của toàn bộ văn kiện - "Dân là gốc", là chủ thể, động lực, trung tâm của mọi sự phát triển, kết quả của nghị quyết được thể hiện bằng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ, phong phú của Nhân dân. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, hành động quyết liệt, không để chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ trở thành khẩu hiệu, mệnh lệnh hành động trong những thời khắc lịch sử của đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIV - Hội tụ của ý Đảng, lòng dân

Điểm nổi bật trong quá trình xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến của các tổ chức và tầng lớp Nhân dân. Thông qua các hội nghị đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước đến các phương tiện truyền thông, internet, mạng xã hội, Văn kiện Đại hội Đảng được thảo luận rộng rãi, công khai, dân chủ, khách quan, cầu thị, lắng nghe, việc đóng góp vào văn kiện Đảng diễn ra sôi nổi, trở thành diễn đàn mở rộng lớn, hội nghị "Diên Hồng" toàn dân xây dựng đất nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn một tháng đã có gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện với hơn 14 triệu lượt ý kiến.

Các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn thiện các Văn kiện trình Đại hội XIV được Ban Chấp hành Trung ương tiếp thu tối đa với tinh thần phải bám sát hơi thở cuộc sống, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, hạn chế việc phải tiếp tục ban hành các nghị quyết, chỉ thị tiếp theo để thực hiện. Đây thực sự là kết tinh trí tuệ của cả dân tộc, nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân, trở thành "ngọn đuốc soi đường" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường vững bước vào kỷ nguyên mới và cũng bác bỏ những luận điệu lộng ngôn, mù quáng xuyên tạc nghị quyết chỉ là ý của Đảng, không có lòng dân của các thế lực thù địch.

Cẩm nang cho hành động

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu phải khẩn trương, nhanh chóng tiến những bước tiến dài, không chậm trễ, không chờ đợi. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ tinh thần hành động, theo trục logic xuyên suốt từ trước đến trong và sau Đại hội. Điểm đột phá, nổi bật là sự chủ động rất cao, triển khai thực hiện sớm các nghị quyết chiến lược trước Đại hội, chứ không chờ đợi có Nghị quyết Đại hội mới tổ chức thực hiện như các nhiệm kỳ trước. Điều này thể hiện tư duy, tầm nhìn, sự nhạy bén của Đảng trước các xu thế của thời đại và yêu cầu của đất nước, trở thành "đòn bảy" để thực hiện nghị quyết được ngay, không còn độ trễ trong khâu tổ chức thực hiện.

Với tinh thần hành động, yêu cầu phải hết sức ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, có sự chắt lọc cao, xuất phát từ thực tiễn và coi trọng hiệu quả, tính khả thi. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thực sự là cuộc cách mạng trong xây dựng văn kiện, việc tích hợp các báo cáo lớn thành một báo cáo chính trị thống nhất đã khắc phục sự giao thoa, trùng lặp, phân mảnh, thiếu thống nhất giữa các báo cáo, điều này giúp các tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt, tổ chức thực hiện được tập trung hơn, rõ ràng hơn, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Văn phong trình bày cụ thể, giảm tính hàn lâm, học thuật, dễ tiếp cận người đọc; bố cục chặt chẽ, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm với 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, thể hiện rõ yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm quyết liệt, đến cùng và được đo bằng kết quả.

Đặc biệt, lần đầu tiên cùng với Văn kiện Đại hội là chương trình hành động được ban hành, cụ thể hóa các chủ trương thành nội dung công việc cụ thể, bảo đảm rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, để Nghị quyết Đại hội Đảng thực sự là "cẩm nang hành động", để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mở ra và có thể thực hiện được ngay.

Như vậy, từ nghị quyết đến nghị quyết cho thấy quá trình chuyển biến tư duy căn bản, từ ý chí, nguyện vọng thành mục tiêu, nhiệm vụ, bước đi, hành động cụ thể. Đó là sự nhạy bén, trách nhiệm, nắm bắt thời cơ của Đảng, với tinh thần chậm trễ là có lỗi với Nhân dân, sẽ nhanh chóng biến nghị quyết thành hiện thực, mang lại kết quả cụ thể.

Nguyễn Hồng Thái – Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Học viện Chính trị

Lương Thị Thanh Nga – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.67

[2] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (2026), Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả, Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 13/4/2026