Hồi tháng 11 năm ngoái, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị Juventus bao gồm chủ tịch Andrea Agnelli và phó chủ tịch Pavel Nedved bất ngờ từ nhiệm. Sự kiện này làm dấy lên quan ngại bất ổn của CLB giàu truyền thống nhất xứ sở mì ống.
Các cơ quan chức năng hoài nghi Bianconeri mắc một loạt sai phạm tài chính, bao gồm những mờ ám xoay quanh quỹ lương trong cơn khủng hoảng COVID và các phi vụ bất thường có dấu hiệu làm giá cầu thủ. Sau cùng, đội chủ sân Allianz đã phải hứng chịu án phạt chấn động.

Liên đoàn bóng đá Ý FIGC vừa thông báo trừ Juve 15 điểm trong mùa giải Serie A hiện tại, đồng nghĩa đoàn quân do HLV Max Allegri dẫn dắt rơi từ vị trí thứ 3 xuống thứ 10 trên BXH. FIGC còn trừng phạt 11 lãnh đạo Bianconeri, bao gồm cả cựu GĐTT hiện làm việc cho Tottenham - Fabio Paratici. Cụ thể Paratici bị ngăn hoạt động bóng đá trong 30 tháng, Agnelli và cựu CEO Maurizio Arrivabene là 24 tháng, còn với Nedved là 8 tháng.
Thua đậm 1-5 trước Napoli, Juventus tái hiện thảm bại sau 30 năm
Điều tra viên của FIGC xác định Juve đã phóng đại giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ để cân đối sổ sách. Nổi bật trong số 42 phi vụ có liên quan đến Bianconeri là thỏa thuận trao đổi Miralem Pjanic lấy Arthur Melo của Barcelona.
Con số đáng ngờ trong báo cáo tài chính của Juve 2 năm trước cũng bị đào lại. Bà đầm già thành Turin bị cho là đã kê khai khống 90 triệu euro giảm lương các cầu thủ, hòng duy trì giá trị CLB trên thị trường chứng khoán.

Đây không phải lần đầu Juve vướng vào bê bối lớn. Năm 2006, Bianconeri từng bị giáng xuống Serie B vì vụ dàn xếp trọng tài Calciopoli tai tiếng.
Video: Ronaldo ngày thi đấu cho Juve
Nguồn: FPT
Vụ bê bối bóng đá Ý 2006 hay Calciopoli là vụ bê bối liên quan tới hai giải bóng đá chuyên nghiệp Serie A và Serie B của Ý. Vụ bê bối này bị cảnh sát Ý phanh phui vào tháng 5 năm 2006 với các liên đới chính là nhà vô địch Ý Juventus cũng nhiều câu lạc bộ lớn của nước này như AC Milan, Fiorentina, Lazio, và Reggina. Các câu lạc bộ này bị cáo buộc đã dàn xếp các trận đấu bằng cách lựa chọn trọng tài theo ý muốn thông qua các cuộc điện thoại.