Chân dung Thủ tướng Thái Lan - người vừa công bố khối tài sản hơn 124 triệu USD

Thứ tư, 10/09/2025 - 15:10

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa công bố khối tài sản cá nhân trị giá khoảng 124 triệu USD, tương đương 3,9 tỷ baht, trong bản kê khai tài sản bắt buộc dành cho các quan chức chính phủ. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý dư luận trong và ngoài nước, bởi Anutin hiện là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất trên chính trường Thái Lan.

Chân dung Thủ tướng Thái Lan - người vừa công bố khối tài sản hơn 124 triệu USD- Ảnh 1.

Hình ảnh ông Anutin Charnvirakul tham dự phiên bỏ phiếu bầu thủ tướng mới tại quốc hội ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg ngày 9/9, bản kê khai cho thấy ông Anutin sở hữu khối lượng tài sản đa dạng, từ bất động sản, máy bay riêng đến các bộ sưu tập quý hiếm. Trong đó, nổi bật là ba máy bay cá nhân, hai ca nô cao tốc, một bất động sản sang trọng tại Bangkok và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng khoản tiền mặt và tiền gửi tại hơn 20 tài khoản ngân hàng của ông đã lên tới hơn 1,09 tỷ baht (34,5 triệu USD).

Ngoài ra, ông còn nắm giữ các khoản đầu tư trị giá khoảng 655 triệu baht (20 triệu USD), thu nhập trong năm qua đạt hơn 1,8 triệu baht (tương đương 55.000 USD). Tài sản cá nhân của ông còn bao gồm bốn chiếc xe hơi hạng sang, 22 đồng hồ cao cấp, 24 bùa hộ mệnh mang giá trị tâm linh và bộ sưu tập 11 món gốm sứ Benjarong quý hiếm từ thế kỷ 13, từng được chế tác riêng cho hoàng gia Thái Lan.

Việc công khai tài sản là thủ tục bắt buộc đối với các thành viên chính phủ Thái Lan. Tuy nhiên, con số 124 triệu USD của ông Anutin vượt xa nhiều quan chức cấp cao khác, khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đây cũng là bằng chứng củng cố thêm hình ảnh của ông như một doanh nhân thành đạt trước khi bước chân vào chính trường.

Được biết, Anutin Charnvirakul, sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, là con trai cả của ông Chavarat Charnvirakul – cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đồng thời là người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Sino-Thai (STECON).

Theo trang The Nation, ông được công chúng biết đến rộng rãi trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Y tế Công cộng khi ông đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn Thái Lan chống chọi với đại dịch Covid-19.

Anutin hoàn thành bậc trung học tại Trường Assumption College, sau đó sang Mỹ theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra, tốt nghiệp năm 1989. Năm 1990, ông nhận thêm bằng Mini MBA tại Khoa Thương mại và Kế toán, Đại học Thammasat.

Năm 2010, ông tham gia Chương trình Điều hành tại Học viện Thị trường Vốn (CMA), tiếp đó là Chương trình Điều hành về Phát triển Đô thị năm 2012.

Năm 2014, Anutin được trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Suan Sunandha Rajabhat. Năm 2017, ông được trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Triết học trong Hành chính công của Đại học Western và Tiến sĩ danh dự ngành Quản trị của Đại học Srinakharinwirot…

Đặc biệt, trước cuộc bỏ phiếu đưa ông Anutin trở thành tân Thủ tướng Thái Lan, ông đã 2 lần làm ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Bhumjaithai vào các năm 2019 và 2023.

Bảo Minh (Nguồn Bloomberg)