Chelsea lâm cảnh khốn cùng, sắp mất tân binh 58 triệu bảng 7 trận tới

Thứ hai, 11/09/2023 - 22:15

Chấn thương của bản hợp đồng hè nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu và anh chưa thể hẹn ngày ra mắt trong màu áo mới.

Moises Caicedo không phải phi vụ duy nhất Chelsea đánh bại Liverpool ở phiên chợ hè năm nay, mà The Blues còn thâu tóm cả Romeo Lavia trước mắt The Kop. 58 triệu bảng được tin rằng là số tiền ông lớn tây London bỏ ra để đổi lấy sự phục vụ của tài năng 19 tuổi.

Từng thuộc biên chế Man City và tạo ấn tượng ở Ngoại hạng Anh mùa trước, Lavia được kỳ vọng sẽ gia cố chất thép cho tuyến giữa Chelsea. Tuy nhiên khi còn chưa có trận ra mắt, tân binh người Bỉ lại bất ngờ dính chấn thương.

Vận đen đeo bám The Blues với vấn đề mới nhất của Lavia.

Goal cho hay Lavia đã gặp vấn đề ở mắt cá chân trong quá trình tập luyện. Các kết quả scan còn cho thấy một số tổn thương dây chằng và tiền vệ phòng ngự trẻ tuổi có thể phải dưỡng thương trong 6 tuần tới.

Theo dự đoán, Lavia có thể phải bỏ lỡ đến 7 trận đấu, bao gồm 6 trận Ngoại hạng Anh và màn so tài Brighton thuộc khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup. Trong số này, đáng chú ý nhất là trận đại chiến derby London giữa Chelsea và Arsenal vào ngày 21/10.

Cơn bão chấn thương hoành hành đang gây ra rất nhiều khó khăn với The Blues. Lavia là cái tên mới nhất gia nhập danh sách ngồi ngoài vốn đã bao gồm Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Reece James, Armando Broja, Carney Chukwuemeka và Trevoh Chalobah.

Lavia chưa thể hẹn ngày ra mắt trong màu áo mới.

Qua 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh đầu tiên, Chelsea mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Đoàn quân do HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt đang phải chấp nhận vị trí ở nửa sau BXH. Chờ đợi The Blues sau khi đợt tập trung ĐTQG hiện tại khép lại là chuyến hành quân chạm trán Bournemouth.

Video: Nkunku gia nhập Chelsea

Nguồn: Chelsea

Chelsea giành được danh hiệu lớn đầu tiên, chức vô địch Football League vào năm 1955. Câu lạc bộ đã giành được Cúp FA lần đầu tiên vào năm 1970 và danh hiệu châu Âu đầu tiên của họ, Winners' Cup, vào năm 1971. Sau một thời gian sa sút vào cuối những năm 1970 và 1980, câu lạc bộ đã hồi sinh vào những năm 1990 và gặt hái được nhiều thành công hơn trong các giải đấu cúp. Hai mươi lăm năm qua là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử của Chelsea: họ giành được năm chức vô địch Premier League, bảy FA Cup, bốn League Cup, một FIFA Club World Cup, hai UEFA Champions League và hai UEFA Europa League.