Hơn 1.100ha đất gần sân bay Long Thành vào kế hoạch thu hồi
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai cho biết, trong tháng 6/2026, đơn vị sẽ triển khai thực hiện các thủ tục dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch và xây dựng phương án đấu giá đối với 4 khu đất, tổng diện tích hơn 1.100ha gần sân bay Long Thành theo chỉ đạo của UBND thành phố, báo Đồng Nai đưa tin.

Các khu đất này có tổng diện tích khoảng 1.164,5ha, nằm trên địa bàn phường Long Thành và xã Bình An, khu vực có lợi thế lớn về kết nối khi nằm gần sân bay Long Thành - công trình hạ tầng hàng không trọng điểm đang được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.
Cụ thể, các khu đất gồm:
- Khu đất khoảng 610,5ha tại phường Long Thành và xã Bình An
- Khu đất khoảng 329ha tại phường Long Thành
- Khu đất khoảng 55ha tại phường Long Thành
- Khu đất khoảng 170ha tại phường Long Thành
Tạo quỹ đất sạch để đấu giá trong năm 2026
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, việc khẩn trương triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.
Mục tiêu trước mắt là tạo nguồn thu ngân sách ngay trong năm 2026, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất có vị trí chiến lược gần sân bay Long Thành.
Ngoài ra, việc đưa các khu đất này ra đấu giá còn được xem là cơ hội thu hút nhà đầu tư, tạo thêm dư địa phát triển các dự án động lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Với quy mô lớn và vị trí liền kề hạ tầng chiến lược, các khu đất này có thể tạo sức hút đối với các dự án đô thị, thương mại dịch vụ, logistics, khu chức năng hỗn hợp hoặc các mô hình phát triển gắn với sân bay.
HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua danh mục thu hồi đất
Trước đó, ngày 15/5/2026, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về danh mục 4 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.

Theo nghị quyết, UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm đánh giá kết quả và báo cáo HĐND thành phố theo quy định.
Nghị quyết cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, bảo đảm việc sử dụng đất theo đúng chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ, phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.
Đáng chú ý, quá trình thu hồi đất phải được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ. Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình triển khai.
Thiên An