Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm

Thứ tư, 18/06/2025 - 18:54

Thêm một tin vui đến với huyện Trạm Tấu (Yên Bái), khi chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là kết thúc hoạt động cấp huyện thì huyện Trạm Tấu đã kết nạp thêm đợt đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên mới được kết nạp lên con số 94, so với chỉ tiêu kết nạp cả năm là 90 đảng viên, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện trạm Tấu không chỉ hoàn thành mà còn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm 2025. Điều này cho thấy các tổ chức đảng trong toàn huyện vẫn tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ - trước khi hợp nhất tỉnh và chuyển sang hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025.

Không giao động trong công tác sáp nhập, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

Theo Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu Giàng A Vừ, mặc dù tất bật với rất nhiều công việc liên quan tới công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ 12 xã, thị trấn sáp nhập còn 4 xã hoạt động theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 01/7/2025 nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ. "Song, huyện Trạm Tấu với sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã, các cấp ủy đảng đã không giao động trong công tác sáp nhập, vẫn tập trung bám sát các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025; trong đó xác định quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm ngay trong 6 tháng đầu năm nay, tạo tiền đề thuận lợi để các xã mới sau sáp nhập tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác được tốt hơn", ông Giàng A Vừ phấn khởi nói.

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã Ban hành kế hoạch, quyết định kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, trong đó có nội dung kiểm tra, hướng dẫn việc duy trì, nâng cao sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng ủy viên trực tiếp cùng sinh hoạt, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt và tiến trình tổ chức sinh hoạt. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm- Ảnh 1.

Bí thư Huyện ủy Giàng A Vừ dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng. Đây là thôn xa xôi khó khăn nhất của xã, của huyện.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm- Ảnh 2.

Mô hình nuôi dê cho thu nhập cao của đoàn viên Sùng A Lồng –đảng viên trẻ thôn Cang Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy chi bộ theo hình thức cầm tay chỉ việc; ban hành quy định đối với cán bộ phụ trách cơ sở, trong quy chế quy định thành viên các tổ công tác của Huyện ủy trực tiếp phụ trách thôn, bản, tổ dân phố hàng tháng trực tiếp dự, hướng dẫn, định hướng các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định và báo cáo thời gian, nội dung sinh hoạt của các chi bộ về Ban Tổ chức Huyện ủy để tổng hợp và báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.

Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc; giáo dục, giúp đỡ, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và tiêu chuẩn đảng viên.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng; trong đó, chú ý quan tâm bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nông dân lao động sản xuất giỏi và các trưởng, phó thôn bản, công an viên gương mẫu, nhiệt tình trong công tác vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng viên trẻ chiếm đa số, đều trưởng thành từ các phong trào thanh niên

Ông Giàng A Lồng – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trạm Tấu, cho biết: Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2025, Huyện ủy kết nạp được 94/90 đảng viên, đạt gần 105 % so với chỉ tiêu tỉnh giao của cả năm; trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số: 68, đảng viên nữ: 31, đảng viên là đoàn viên thanh niên: 56. "Nếu tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 483/400 đảng viên đạt trên 120% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Tiểu biểu có một số đảng bộ thực hiện rất tốt như: Đảng bộ Tà Xí Láng, Đảng bộ xã Bản Mù, Đảng bộ xã Làng Nhì, Đảng bộ xã Hát Lừu, Đảng bộ xã Xà Hồ, Đảng bộ xã Trạm Tấu,..", ông Lồng nhấn mạnh. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm- Ảnh 3.

Mô hình nuôi dúi phát triển kinh tế của Giàng A Vâu – đoàn viên,đảng viên thôn Khấu Ly, xã Bản Mù.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện Trạm Tấu đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả năm- Ảnh 4.

Công trình thanh niên cấp tỉnh trồng 2 ha khoai sọ nương đặc sảntại xã Xà Hồ tháng 3/2024.

Trao đổi với Đảng bộ xã Tà Xi Láng – một trong những đơn vị dẫn dầu toàn huyện về công tác phát triển đảng viên mới, ông Trần Bình Trọng (Bí thư Đảng ủy xã) chia sẻ cách làm hay để đạt được kết quả trên là: Ưu tiên tuyên truyền tới các quần chúng tích cực trong độ tuổi thanh niên, đồng thời nhấn mạnh về quyền, lợi ích khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng tham gia và cống hiến cho Đảng, quê hương đất nước. Tiếp theo là ưu tiên cử các quần chúng ưu tú, đảng viên trẻ tiếp cận các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, tiếp cận các nguồn vốn vay; coi việc có thẻ đảng viên là một dạng tín chấp, ưu đãi trong triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế. Và ưu tiên đảng viên trẻ, có năng lực phẩm chất tham gia cấp ủy chi bộ và các chức danh không chuyên trách cấp thôn như: Tổ an ninh tự quản, thôn đội trưởng, các đoàn thể thôn,..

"Vì vậy, đã khích lệ và thu hút được quần chúng ưu tú hăng hái tham gia tổ chức đảng, không những góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, mà còn tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ là người địa phương dân tộc thiểu số về các mặt công tác, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Bí thư Trần Bình Trọng tự hào nói.

Với lực lượng đa số (khoảng 60%) đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên. Theo Bí thư Huyện đoàn Lò Văn Tuất, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng được phát hiện và bồi dưỡng thông qua các phong trào, chương trình hành động của thanh niên tình nguyện, như: phong trào thi đua "Ngày thứ Bảy cùng dân", "Ngày Chủ nhật xanh", "Tuổi trẻ Trạm Tấu chung tay xây dựng nông thôn mới", chương trình "Tiếp sức mùa thi", chương trình "Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp",.. Đây là môi trường thực tiễn sinh động nhất để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, phát triển năng lực, từ đó giới thiệu và bồi dưỡng để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Phạm Quỳnh

Ảnh do cơ sở cung cấp