Đồng loạt ra quân – Lan toả tinh thần tuổi trẻ
Chiến dịch tình nguyện hè năm 2025 của ĐHQG-HCM được tổ chức từ ngày 16/6 đến 03/8/2025, với quy mô rộng lớn, quy tụ 3.779 chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và Đoàn Trường Phổ thông Năng khiếu. Từ đô thị hiện đại đến vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, sinh viên đã cùng nhau thắp sáng tinh thần cống hiến qua ba mũi hoạt động chủ lực: "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng" và "Hoa phượng đỏ".

Các mặt trận trọng điểm của chiến dịch năm nay bao gồm TP.HCM, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. 113 đội hình tình nguyện được thành lập, thực hiện tổng cộng 97.888 lượt tham gia của sinh viên, với các nội dung phong phú: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và chăm lo cho trẻ em.
Một điểm nhấn đặc biệt là sự ra đời của mô hình "Bình dân học vụ số" – một sáng kiến thí điểm do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM chủ trì, quy tụ sinh viên giỏi công nghệ từ nhiều trường thành viên. Mô hình hoạt động tại xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), với mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ số, từng bước nâng cao năng lực số cho cộng đồng vùng sâu vùng xa.
Không chỉ dừng lại ở những địa bàn xa, chiến dịch còn triển khai nhiều hoạt động ngay trong khuôn viên Khu đô thị ĐHQG-HCM. Các đội hình đã phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Ký túc xá và các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động nội trú, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong sinh viên nội trú, chăm sóc cảnh quan học đường. Hơn 1.253 chiến sĩ tình nguyện và 400 sinh viên nội trú đã cùng góp sức, biến chiến dịch hè thành cơ hội rèn luyện và nâng cao trách nhiệm công dân ngay tại môi trường học tập.
Khép lại hành trình hơn 6 tuần, Chiến dịch tình nguyện hè 2025 của ĐHQG-HCM đã tuyên dương và khen thưởng 184 chiến sĩ tiêu biểu – những gương mặt sáng tạo, dấn thân và truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên cả nước.
Dấu ấn qua những công trình thiết thực tại địa phương
Vượt ra ngoài khuôn khổ một chiến dịch tình nguyện thông thường, hoạt động hè 2025 đã để lại dấu ấn sâu đậm qua các công trình thiết thực, phản ánh rõ nét vai trò tiên phong và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của sinh viên ĐHQG-HCM.

Trong hơn một tháng triển khai, các đội hình tình nguyện đã thực hiện 47 công trình thanh niên cấp cơ sở và cấp ĐHQG-HCM, từ xây dựng hạ tầng đến tổ chức các chương trình giáo dục, y tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội.
Mô hình "Bình dân học vụ số" nổi bật với 44 buổi tập huấn công nghệ được tổ chức, thu hút 3.139 lượt người dân tham gia. Sinh viên đã trực tiếp hướng dẫn người dân – đặc biệt là người cao tuổi và người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ – cách sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNeID, tra cứu mã QR và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đây là bước tiến đáng ghi nhận trong nỗ lực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân vùng sâu vùng xa.
Bên cạnh đó, các đội hình đã tổ chức 163 sân chơi thiếu nhi và 5 sân chơi khoa học, mang đến không gian giải trí, học tập sáng tạo cho hàng nghìn em nhỏ tại các địa phương.
Không chỉ là sân chơi, chiến dịch còn là "lớp học lưu động" với 16 buổi tập huấn chuyên đề tại TP.HCM, Đồng Tháp, Tây Ninh… với các chủ đề thiết thực như: giáo dục pháp luật, kỹ năng lập trình web cơ bản, dinh dưỡng học đường, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe… Những nội dung này được sinh viên thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ học sinh đến người dân địa phương, góp phần lan tỏa tri thức và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Đặc biệt, hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ với 1.092 lượt chiến sĩ tham gia, đóng góp nguồn máu quý giá cho công tác điều trị tại các bệnh viện.
An sinh xã hội và xây dựng hạ tầng – Những giá trị bền vững
Chiến dịch tình nguyện hè 2025 còn là hành trình đồng hành cùng cộng đồng yếu thế, với hàng loạt hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Tổng cộng, các đội hình đã trao 555 suất học bổng (trị giá 425,5 triệu đồng) và 889 phần quà an sinh (trị giá 530,5 triệu đồng) đến học sinh, sinh viên và người dân khó khăn tại các địa phương.

Các công trình tiêu biểu góp phần thay đổi diện mạo nông thôn được sinh viên thực hiện đồng bộ, từ cơ sở vật chất đến ứng dụng công nghệ. Có thể kể đến:
- 64 camera an ninh được lắp đặt tại Đồng Tháp, góp phần hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
- Sân chơi thiếu nhi tại Vĩnh Long, mang đến không gian vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em nông thôn.
- Đường hoa dài 1km, 2 tủ sách thiếu nhi, 2 máy vi tính và 5 tủ thuốc y tế tại Tây Ninh – biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Đường cờ Tổ quốc tại Lâm Đồng, góp phần nâng cao ý thức quốc gia, niềm tự hào dân tộc trong người dân.
- Sơn sửa thư viện và số hóa di tích lịch sử tại Vĩnh Long và Đồng Nai – hoạt động ý nghĩa trong việc bảo tồn giá trị văn hóa và tạo cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại cho người dân.

Trên mặt trận xây dựng hạ tầng, các chiến sĩ đã thực hiện:
- 5.400 mét đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương.
- 26 công trình "Thắp sáng đường quê" với tổng chiều dài hơn 31 km, lắp đặt 444 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.
Tuổi trẻ tiên phong, trách nhiệm và bền vững
Chiến dịch tình nguyện hè 2025 của sinh viên ĐHQG-HCM không chỉ dừng lại ở những con số hay công trình cụ thể, mà còn thể hiện một tầm nhìn: trách nhiệm công dân, tinh thần tiên phong và tư duy phát triển bền vững. Mỗi sinh viên tham gia chiến dịch đã thực sự trở thành "đại sứ lan tỏa" của tri thức, sự sẻ chia và khát vọng cống hiến.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chiến dịch năm nay không chỉ là mùa hè của trải nghiệm và cống hiến, mà còn là một bài học lớn về kết nối tri thức và hành động, để thế hệ trẻ tiếp tục sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển bền vững.

Chiến dịch đã kết thúc, nhưng những giá trị để lại sẽ tiếp tục được nhân rộng. Trên hành trình ấy, sinh viên ĐHQG-HCM đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong việc "học đi đôi với hành", "kiến tạo tri thức gắn liền trách nhiệm xã hội", đúng như tinh thần: "Ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên!".
Tấn Tài