Chiềng Khoi tăng tốc về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Thứ năm, 09/04/2020 - 09:10

TNV - Nhìn lại những tiêu chí và chỉ tiêu cần hoàn thành, đối chiếu với nguồn lực mà tỉnh, huyện đã và đang hỗ trợ, với tinh thần chung sức, đồng lòng của Nhân dân cùng những giải pháp quyết tâm có tính khả thi của toàn bộ hệ thống chính trị trong xã, không chỉ ông Hồng mà Nhân dân xã Chiềng Khoi có cơ sở để tin rằng: Xã sẽ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

11 tiêu chí đã hoàn thành, một số tiêu chí đứng tốp đầu huyện

Tính đến hết năm 2019, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu (Sơn La) đã hoàn thành 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và truyền thông; Nhà ở dân cư; Tỷ lệ lao động có VLTX; Hộ nghèo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh.

Mô hình cấy lúa mới và giống lúa mới được bà con thăm quan,ủng hộ. (Ảnh: H. Điện)

Trong đó, một số tiêu chí nổi bật đứng tốp đầu của huyện, như: Thủy lợi; Hộ nghèo; Quốc phòng và an ninh và Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Theo đó, toàn xã có 9 công trình thuỷ lợi, 14 km kênh mương đảm bảo năng lực tưới cho 78,96 ha; trong đó, có 4 công trình và 8 km kênh mương được kiên cố hoá; 5 công trình còn lại và 0,8 km kênh mương tuy chưa được kiên cố hoá nhưng chất lượng hoạt động vẫn đảm bảo.

Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm chuẩn bị chu đáo theo phương châm “4 tại chỗ” , kịp thời khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng đang tác động cực đoan đến môi trường sống của nhân dân, nhưng các nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, luôn duy trì độ che phủ rừng trên 60%, phát triển nhanh diện tích trồng cây ăn quả trên đất dốc, nên nhiều năm nay xã Chiềng Khoi không bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sói mòn và lở đất.

Nhiều hộ nuôi cá vào hợp tác xã; cá Chiềng Khoi thơm ngon nức tiếng giờ đây đã được
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. (Ảnh: P. Quỳnh)

Năm 2019, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn 51/672 hộ, chiếm 7,58%, Chiềng Khoi tiếp tục là xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 2 trên tổng số 15 xã, thị trấn toàn huyện và giảm rất sâu so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung năm 2019 của cả huyện (31,01%).

Với phương châm xây dựng thế trận Quốc phòng an ninh “vững mạnh, rộng khắp ”, xã Chiềng Khoi đã chú trọng vào công tác bồi dưỡng, huấn luyện dân quân, thành lập 32 nhóm nhóm liên gia tự quản” đảm bảo an ninh trật tự ở 6/6 bản thuộc địa bàn xã; đồng thờichủ động nắm bắt tình hình ngay từ thôn, bản, kịp thời tổ chức hòa giải, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Do vậy, an ninh trật trong xã được bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án; tội phạm và các tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Chiềng Khoi là xã không nằm trong danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự  của huyện; được Bộ Công an xác định là xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình yên.

Mô hình lò đốt rác thủ công lan rộng trong xã Chiềng Khoi. (Ảnh: H. Điện)

Hiện nay 21/21 cán bộ, công chức xã đều đạt chuẩn; đảng bộ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở được hoàn thiện đồng bộ, có đủ uy tín năng lực công tác theo quy định. Xã Chiềng Khoi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu theo quy định về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng tốc để hoàn thành

Đối với các tiêu chí chưa đạt chuẩn (8 tiêu chí), gồm: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hoá; Cơ sở hạ tầng hương mại nông thôn; Thu nhập; Tổ chức sản xuất; Giáo dục; Môi trường và an toàn thực phẩm. Theo Chủ tịch xã Mè Văn Hồng, xã Chiềng Khoi đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng tốc để hoàn thành, kịp về đích xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Nhiều nông sản chất lượng cao như: Xoài… (Ảnh: P. Quỳnh)

Cụ thể, về tiêu chí giao thông: Cần cứng hóa tối thiểu 1,1 km để đạt tỷ lệ đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm khu vực II ≥ 60%. Xã đã tiến hành họp dân, bà con cả 6 thôn bản ủng hộ rất cao, sẵn sàng ủng hộ ngày công và kinh phí để làm đường và mua cát, sỏi; kinh phí hỗ trợ của tỉnh đã về, còn đợi huyện bố trí kinh phí hỗ trợ.

Do xã đã có 230 lò đốt rác thủ công tại khu dân cư, mặt khác lại ở rất gần trung tâm huyện, nên xã đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch, không xây khu xử lý rác thải tập trung, mà phân tán về các điểm chôn lấp ở các thôn bản, một phần rác thải ở khu vực trung tâm xã hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường huyện tổ chức vận chuyển thu gom.

Việc xây dựng trụ sở làm việc của xã đã được khởi công (ngày 03/4/2020), dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm nay. Khi đó xã sẽ bàn giao nơi làm việc cũ cho Trường mầm non sử dụng. Như vậy tiêu chí về trụ sở làm việc của xã và diện tích của Trường mầm non đều đạt.

…gà thảo đồi… (Ảnh: P. Quỳnh)

Được biết, huyện đang bố trí vốn để xây mới cổng chung và nâng cấp 100m đường lên trường tiểu học và THCS trước khi vào năm học mới. Đồng thời, có kế hoạch xây mới nhà văn hóa bản Mé và bản Tủm trong tháng 7 tới, đưa số nhà văn hóa bản được kiên cố lên 4 nhà trong năm 2020, còn 02 bản vẫn đang sử dụng nhà sàn bằng tre gỗ làm nhà sinh hoạt văn hóa.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị Ban Giám hiệu các trường khẩn trương trồng bổ sung cây xanh, trang trí khuôn viên trường sạch đẹp; tu sửa kè chắn đất, hệ thống lan can phòng ngừa tai nạn cho học sinh; sử dụng một số phòng công vụ làm phòng sinh hoạt Đoàn - Đội, phòng truyền thống và thư viện; mua sắm đủ thiết bị tối thiểu để luyện tập thể dục, thể thao.

Ngoài ra, các trường cần sớm xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước sạch và đảm bảo nước uống cho giáo viên, học sinh; bố trí hệ thống xử lý rác thải, chất thải cũng như mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu theo quy định.

… trâu, bò… đã hình thành chuỗi liên kết, nâng cao giá trị cho nông sản. (Ảnh: P. Quỳnh)

Cũng do trung tâm xã chỉ cách chợ huyện chừng 2km, dân số trong xã không nhiều, nên xã đề nghị không xây dựng chợ kẻo lãng phí nguồn lực và không phù hợp với tập quán giao thương của bà con, thay vào đó là nâng cấp một số cửa hàng ở khu vực trung tâm xã thành cửa hàng tiện ích có thêm một số mặt hàng, giấy phép kinh doanh và đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

Theo số liệu từ đầu năm 2019, thu nhập bình quân của mỗi người dân trong xã đạt 25 triệu đồng/năm, nếu tính thêm cả nguồn thu của 235 người trong xã đi làm ăn xa với mức thu nhập trung bình 6 – 10 triệu đồng/người/tháng thì tiêu chí về thu nhập của xã cũng suýt soát mức đạt – Chủ tịch Hồng nhẩm tính.

Về tiêu chí Tổ chức sản xuất, cho đến hết năm 2019, xã chưa có Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững. Nhưng trong 03 tháng đầu năm 2020, xã Chiềng Khoi đã hỗ trợ thành lập mới 03 HTX, gồm: HTX trồng trọt và chăn nuôi thủy sản; HTX nông nghiệp bản Hiêm và HTX nông nghiệp nông trang.

Nhìn lại những tiêu chí và chỉ tiêu cần hoàn thành, đối chiếu với nguồn lực mà tỉnh, huyện đã và đang hỗ trợ, với tinh thần chung sức, đồng lòng của Nhân dân cùng những giải pháp quyết tâm có tính khả thi của toàn bộ hệ thống chính trị trong xã, không chỉ ông Hồng mà Nhân dân xã Chiềng Khoi có cơ sở để tin rằng: Xã sẽ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm nay./.

Áp dụng mô hình mới vào sản xuất và xây lò đốt rác thủ công

Tuy chưa phải là xã nằm trong tốp đầu của huyện về đích xây dựng nông thôn mới, nhưng xã Chiềng Khoi lại đi đầu trong việc áp dụng mô hình mới vào sản xuất và xây dựng lò đốt rác thủ công bảo vệ môi trường. Và đây đều là các phong trào do Hội LHPN Chiềng Khoi triển khai thực hiện – ông Nguyễn Văn Điện (Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Yên Châu) cho biết.

Được biết, năm 2018, Hội LHPN Chiềng Khoi đã cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm “Cấy lúa hiệu ứng hàng biên” về áp dụng xây dựng mô hình điểm tại 01 hộ với diện tích 200m 2 . Kết quả cho thấy, chi phí thóc giống giảm 60%, phân lân NPK giảm từ 30-50%, phân 3 màu giảm 1/3, thời gian cấy chỉ bằng 1/4 so với cấy truyền thống. Việc chăm sóc lúa cũng dễ dàng hơn, nhất là khi làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu, rệp. Năng suất lúa tăng hơn 15% so với cấy truyền thống.

Năm 2019, Hội LHPN Chiềng Khoi tiếp tục triển khai “Cấy lúa hiệu ứng hàng biên” với diện tích 1.100m 2 cho kết quả rất khả quan. Giảm được công lao động, giống, phân bón, dễ chăm sóc và năng suất cao hơn. Ngoài ra, cây lúa có khả năng đẻ nhánh tốt, phòng trừ sâu bệnh cao; chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Vụ chiêm xuân 2020, phương pháp này được 15 hội viên, phụ nữ tham gia với diện tích 01 ha. Mô hình cấy lúa mới và giống lúa mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được đông đảo hội viên và nhân dân ủng hộ.

Thực hiện tiêu chí môi trường, năm 2018, Hội LHPN xã Chiềng Khoi đã xây dựng mô hình điểm lò đốt rác thủ công tại 01 gia đình hội viên. Từ đó đến nay, mô hình đã lan rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã với 230 lò đốt rác và gần 300 hộ gia đình tham gia. Mô hình đã góp phần hạn chế đáng kể ô nhiễm nguồn nước khu vực lòng suối và khu dân cư.

Phạm Quỳnh