Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3

Thứ bảy, 07/09/2024 - 10:02

Trang sẽ liên tục cập nhật diễn biến của bão số 3 (YAGI) và các chỉ đạo ứng phó bão, thời tiết nguy hiểm trước bão và mưa lũ sau bão.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 1.

Đến 16 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, có sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác dự báo bão số 3 và tình hình tại các địa phương

Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiểm tra tình hình diễn biến bão số 3 đang tiến vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, TP. Hải Phòng.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi diễn biến bão số 3 đang đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, TP. Hải Phòng - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 8h sáng nay, tâm bão còn cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km. Đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7, giật cấp 11 và còn tiếp tục mạnh lên.

Tâm bão số 3 cách Quảng Ninh-Hải Phòng 120 km

Tâm bão cách Quảng Ninh-Hải Phòng 120 km, sức gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 6-8 m.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3-5 m.

Vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình) gió cấp 10-12, giật cấp 14.

Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 đến hết ngày 7/9.

Các tỉnh Bắc bộ xuất hiện mưa lớn phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp nghe báo cáo tại Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Từ chiều 7/9 đến sáng 9/9 khu vực Tây bắc bộ có mưa phổ biến 11-200mm, riêng Lào Cai, Yên Bái,Sơn La 150-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Do lượng mưa lớn, trong một thời gian ngắn gây tình trạng ngập lụt diện rộng, nhất là khu vực đô thị, khu dân cư, mỏ than lộ thiên, các công trình hầm lò; nguy cơ rất cao có lũ quét, sạt lở đá ở vùng núi Bắc bộ và Thanh Hoá.

Dự báo đến 19 giờ ngày 7/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ; cường độ cấp 9, giật cấp 12; cấp độ rủi ro thiên tai Cấp 4 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Cấp 3 ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe các địa phương báo cáo trực tuyến diễn biến tình hình và công tác ứng phó bão số 3 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Đến 7h ngày 8/9, dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và đi sâu vào đất liền các các tỉnh Tây Bắc, sau đó suy yếu và tan dần; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Người dân ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình - những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3, tuyệt đối không ra ngoài lúc mưa to gió lớn khi hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với các tỉnh, thành phố vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - những nơi đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là nhà ở, các công trình (nhà tạm, nhà cạnh các khai trường, hạ lưu hồ chứa...) và tổ chức di dời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn; kiên quyết di dời người dân đến nơi đảm bảo an toàn. Sau khi bão qua, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn còn hiện hữu những ngày sau đó nên cần hết sức đề phòng.

Công tác dự báo phải theo sát diễn biến, cập nhật liên tục

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Khí tượng thủy văn thông tin ngắn gọn, chính xác và đánh giá tình hình hiện nay khi cơn bão này chính thức đổ bộ; dự báo thời điểm tác động trực tiếp đến các vùng ven biển và đất liền (từ 11h tới 17h, ngày 7/9); đưa ra các khuyến cáo, dự báo tình huống cụ thể ở các địa phương và vùng đất liền, từ đó đưa ra phương hướng xử lý khẩn trương, kịp thời.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổng cục Khí tượng thủy văn theo dõi sát sao công tác dự báo tình hình, mức độ vượt lên so với dự báo để đưa thông tin chính xác nhất có thể tại các vùng ven biển, vùng đất liền.

"Công tác dự báo phải theo sát diễn biến, cập nhật liên tục, nhất là từng thời điểm khi hoàn lưu bão vào, bão đổ bộ, hoàn lưu sau bão, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng, kịp thời, để người dân nắm được tình hình để chủ động phòng tránh theo hướng dẫn của lực lượng chức năng", Phó Thủ tướng nói.

Bố trí gần 100.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện đặc chủng

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, các hồ chứa ở Bắc bộ đã được đưa về mức nước tích lũ. Hệ thống đê biển, đê ven sông có khả năng bị tràn, khi có sóng lớn, lũ dâng và các địa phương đã có phương án ứng phó.

Trung Tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn cho biết, đến nay Bộ Quốc phòng đã bố trí gần 100.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm phương tiện đặc chủng, sẵn sàng ứng phó bão số 3 trong mọi tình huống.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 5.

Tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, bão số 3 gây ra gió cấp 5, cấp 6 và mưa rải rác từ rạng sáng 7/9.

Bão số 3 gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Ngoài ra, từ ngày 7 đến sáng 9/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm, mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối 7/9 đến đêm 8/9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 6.

Ngày 7/9, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to

Cao điểm mưa to, gió mạnh tại Thủ đô Hà Nội từ trưa đến tối 7/9

Sáng 7/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết diễn biến mới nhất của bão số 3. Cụ thể, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 15-20km/giờ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, sau khi gây gió mạnh cấp 6 cho khu vực tỉnh Quảng Ninh thì sáng và trưa 7/9, gió sẽ mạnh lên và mở rộng ra ở khu vực này. Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, sáng 7/9 mới là thời điểm mưa tại Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, cao điểm là từ trưa đến tối 7/9. Với các tỉnh sâu trong đất liền, mưa sẽ diễn ra muộn hơn và thời gian mưa kéo dài hơn. Lượng mưa được dự báo tại khu vực Đông Bắc Bộ từ 100-350mm. Sáng đến trưa 7/9, một số nơi có lượng mưa từ 100-150mm.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để chống bão số 3

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu mở đầu phiên họp, trước tình hình bão số 3 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Một số Bộ trưởng, Thứ trưởng được cử xuống các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo, đôn đốc phòng, chống bão; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã huy động lực lượng ứng trực và giúp dân phòng chống bão.

Cho biết Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có các Công điện về về theo dõi diễn biến, tổ chức các biện pháp phòng, chống bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo phòng, chống bão và khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão theo đúng tinh thần các Công điện của Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra ứng phó bão tại Quảng Ninh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra ứng phó bão tại Quảng Ninh

Trong sáng sớm nay 7/9, trước tình hình, diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã kiểm tra tại khu vực Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Cùng đi có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Vào khoảng 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Vân Đồn gió và mưa bắt đầu tăng cấp độ, cụ thể cấp 7-9 trên đất liền, tại các đảo là cấp 9-10.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện, đến thời điểm hiện tại, bão số 3 chưa gây nhiều thiệt hại; chỉ có một số cây xanh bị gãy đổ trên một số tuyến đường. Trên biển, một số lồng bè nuôi trồng thủy sản đang chịu những đợt gió giật mạnh và sóng to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 7.

Bão ảnh hưởng trực tiếp lên đảo Cô Tô.

Gió giật cấp 13 tại đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

Sáng 7/9, ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho biết, hiện trên đảo Bạch Long Vỹ, gió Tây Tây Nam cấp 11, giật cấp 13, biển động rất mạnh.

Theo ông Đào Minh Đông, để chủ động phòng, chống bão số 3, trước đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã giao Trung tâm y tế quân dân y sẵn sàng lực lượng y, bác sỹ và cơ số thuốc men dự trữ phục vụ phòng, chống bão. Lãnh đạo UBND huyện và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực tiếp, liên tục kiểm tra tình hình triển khai các phương án phòng, chống bão tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và âu cảng trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 8.

Đường ra khu 2 Đồ Sơn ghi nhận nhiều cây xanh gẫy đổ do gió lớn từ hoàn lưu bão số 3.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 9.

Trước đó, hơn 100 tàu thuyền neo đậu trong âu cảng Bạch Long Vỹ và đưa lên bờ, đã được neo buộc, chằng chống cẩn thận. Toàn bộ ngư dân trên các tàu thuyền và các hộ dân sống ven bờ kè đảo Bạch Long Vỹ đã được di dời tránh trú tại nhà đa năng của huyện.

Chính quyền và các ban, ngành huyện Bạch Long Vỹ đã hướng dẫn, hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn vật nuôi, rau màu.

Thái Bình: Di dời toàn bộ số lao động tại ao đầm nuôi trồng thủy hải sản

Bắt đầu từ rạng sáng 7/9, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, đợt mưa này kéo dài đến ngày 9/9 với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng và địa phương, đến sáng 7/9, toàn bộ số lao động tại các chòi canh coi ngao, ao đầm nuôi trồng thủy, hải sản ở trong và ngoài đê đã được di dời vào nơi an toàn.

Cụ thể, tại huyện Tiền Hải - một trong hai huyện ven biển của tỉnh Thái Bình, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, toàn huyện có 1.794 lao động làm việc tại khu vực chòi canh coi ngao và nuôi trồng thủy, hải sản ven biển. Trong đó, tại các chòi canh ngao có 814 lao động, tại các ao đầm nuôi trồng thủy sản ở trong và ngoài đê là 971 lao động. Đến cuối giờ chiều 6/9, chính quyền các xã đã di dời toàn bộ số lao động tại các chòi canh coi ngao và ao đầm nuôi trồng thủy, hải sản ở trong và ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời tổ chức lực lượng canh gác bảo đảm an ninh, trật tự ở những khu phải di dời dân.

Cùng với đó, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Tiền Hải đã liên lạc được 100% phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. Trong đó, có 483 phương tiện với 1.121 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 18 phương tiện với 32 lao động neo đậu tại các bến ngoài tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 102 nhà yếu với 241 người; số dân sống ngoài đê quốc gia là 234 hộ với 651 khẩu. Tất cả các hộ đang chằng chống nhà cửa, cam kết di dời vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ vào đất liền. UBND huyện giao các ngành, xã sẵn sàng phương tiện, địa điểm và bảo đảm nhu cầu thiết yếu tại nơi tránh trú để phục vụ người dân.

Thành phố Hải Dương di dời hàng trăm hộ dân sống trên thuyền bè, khu tập thể cũ, khu nhà ở nguy hiểm

Đến sáng 7/9, toàn bộ các hộ dân sinh sống tại khu thuyền bè, khu tập thể đã xuống cấp, khu nhà ở nguy hiểm, mất an toàn trong bão như: Khu tập thể B2, B3 Bình Minh, khu tập thể Máy Bơm, khu tập thể Máy Xay... tại thành phố Hải Dương đã được di dời đến nơi an toàn.

Theo UBND thành phố Hải Dương, hiện toàn thành phố có 926 người đang sinh sống tại khu thuyền bè, khu tập thể đã xuống cấp, khu nhà ở nguy hiểm, mất an toàn. Trong đó, 861 người di chuyển đến nhà người thân để tạm thời tránh bão; 132 người được chính quyền các địa phương bố trí chỗ ở tạm khi di dời.

Trước đó, với diễn biến phức tạp của bão số 3, chính quyền phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương đã vận động 132 hộ dân với 370 nhân khẩu đang ở khu tập thể B2, B3 Bình Minh di chuyển tới nơi an toàn.

Đến sáng 7/9, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, di chuyển toàn bộ các hộ dân ở dãy nhà nguy hiểm đến ở nhà người thân và Hội trường của UBND phường Nguyễn Trãi.

Chính quyền địa phương cũng cắt cử lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ ứng trực để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản ở nơi ở và nơi đến tạm tránh bão.

Các khu nhà B2, B3, B4 tập thể Bình Minh có mức độ nguy hiểm cấp D (cấp nguy hiểm nhất) cần sớm phá dỡ để bảo đảm an toàn.

Nam Định: Hơn 1.000 người dân các khu tập thể, chung cư cũ đã đến nơi tránh trú an toàn

Sáng 7/9, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND TP. Nam Định cho biết, trên địa bàn thành phố có 6 phường có khu tập thể, chung cư cũ bị xuống cấp. Hiện có hơn 1.000 nhân khẩu đã di dời đến điểm tránh trú bão số 3 an toàn.

Tại khu tập thể 5 tầng tại phường Trần Đăng Ninh cũ nay là phường Cửa Bắc (TP Nam Định) hiện đã phong tỏa và có lực lượng chức năng túc trực phía bên ngoài.

Ông Mai Văn Tư - Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cũ cho biết: "Từ 16h hôm qua (6/9), người dân ở khu tập thể này đã di dời ra khỏi khu vực. Hiện tại, ở khu tập thể này có khoảng 105 hộ đang sinh sống, đến 18h cùng ngày (6/9) đã di chuyển về nhà người thân quanh khu vực và trường Mầm non Sao Vàng để tránh trú".

Lạng Sơn dồn sức chống bão, mưa lũ

Từ rạng sáng 7/9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa kèm theo gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với "siêu bão Yagi" (bão số 3), chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nguy cơ nguy hiểm do mưa lũ, sạt lở đất, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong các ngày 6 và 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện sở, ngành đã chia thành 4 đoàn công tác xuống tất cả các địa phương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão và mưa lũ. Đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra một số khu vực có nguy cơ cao ngập úng, sạt lở, ngầm tràn, khu vực ven sông, suối, hồ, đập, công trình trọng điểm đang thi công...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão trên tinh thần phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Đặc biệt, các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để ứng cứu kịp thời cho người dân trong trường hợp mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt. Chính quyền các cấp nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con chủ động ứng phó với bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hà Giang sẵn sàng các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão số 3

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Công an tỉnh Hà Giang tập trung cao độ, bố trí lực lượng thường trực, ứng trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng triển khai phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đảm bảo công cụ, phương tiện đặc chủng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có chỉ đạo.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, ứng phó trước diễn biến phức tạp của bão, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn bảo đảm 100% quân số. Không giải quyết phép, tranh thủ trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền và hoàn lưu sau bão, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lớn. Kiểm tra, gia cố, chằng buộc hệ thống doanh trại, kho tàng, nhà xe, nhà xưởng. Đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội, vũ khí trang bị, phương tiện; rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Bão số 3 đi vào Vịnh Bắc Bộ: Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó bão và mưa lũ sau bão

Đêm ngày 6/9/2024, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 88/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2024 và số 87/CĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2024, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

3. Giao các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Chính phủ lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại Hải Phòng để ứng phó bão số 3- Ảnh 10.

Các lực lượng hỗ trợ đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân huyện Cô Tô, Quảng Ninh di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Quảng Ninh: "Đêm trắng" phòng chống bão số 3

Thực hiện công tác phòng, chống bão, tỉnh đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn; phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo về công tác ứng phó với bão số 3. Các địa phương đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng địa bàn và thành lập 48 đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống tại địa phương.

Các địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đồng thời chuẩn bị vật tư phòng, chống thiên tai gồm: 64.290m2 vải bạt chống sóng; 13.828m3 đá hộc; 240.883 chiếc bao tải; 3.608 chiếc rọ thép; 4.961 kg dây thép; 5.550 m2 vải lọc… Các loại vật tư trên được bảo quản trong kho và tập kết tại những vị trí xung yếu trên các tuyến đê.

Quảng Ninh cũng tiến hành cấm biển từ 11 giờ ngày 6/9/2024; cơ bản hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, di dời người dân về nơi an toàn trước 16h ngày 6/9.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngay trong đêm ngày 6/9, rạng sáng ngày 7/9, TX Quảng Yên đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các xã, phường, chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo ứng trực 24/24h. Cùng với đó, lãnh đạo thị xã đã đi kiểm tra các cửa đê dọc tuyến đê Hà Nam. Theo rà soát của thị xã Quảng Yên, trên dọc tuyến đê Hà Nam dài 34km có tổng số 70 cửa đê cần phải tiến hành lắp cánh phai.

Đêm ngày 6/9, rạng sáng ngày 7/9, toàn huyện Cô Tô đã thực hiện di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.

Tiếp tục cập nhật...

Theo Chinhphu