
Phối cảnh Dự án Marina Riverside
Đại Thịnh Phát cho biết đang “sắp xếp nguồn” và cam kết sẽ thanh toán trong thời gian tới, đồng thời đã gửi thông báo chính thức về thời gian chi trả cho các trái chủ.
Trước đó, ngày 9/9/2025, công ty cũng từng báo cáo tình trạng chậm trả hơn 5 tỷ đồng tiền lãi của cùng lô trái phiếu này.
Lô trái phiếu DPJCH2224002 (mã giao dịch DPJ12202) được phát hành ngày 9/8/2022, gồm 4.717 trái phiếu với tổng giá trị 471,7 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Ban đầu, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 9/8/2024. Tuy nhiên, tháng 7/2025, các trái chủ đã thông qua việc gia hạn kỳ hạn đến ngày 9/2/2026.
Ngoài ra, Đại Thịnh Phát còn phát hành lô DPJCH2224001 (mã giao dịch DPJ12201) ngày 29/7/2022 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 5,3 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 29/9/2025, song đến nay khoản chi này cũng chưa được thực hiện đúng hạn.
Đại Thịnh Phát được thành lập từ năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này từng là công ty con của CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG), khi LDG sở hữu tới 99,95% vốn điều lệ. Đến tháng 8/2021, LDG đã thoái toàn bộ vốn tại Đại Thịnh Phát, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.
Đại Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ). Dự án có quy mô 10,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm 3 block cao 19 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ.
Anh Mai