Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung

Thứ ba, 27/05/2025 - 16:43

Gần đây, BVĐK Hồng Ngọc đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nữ bị rong kinh nghiêm trọng, buộc phải cắt tử cung để điều trị. Điều đáng lo ngại là phần lớn trong số đó đều chủ quan với các triệu chứng bất thường kéo dài, khiến tình trạng bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung- Ảnh 1.

Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung

Kinh nguyệt ra ồ ạt hoặc xuất hiện hai lần trong tháng - Những dấu hiệu bất thường dễ bỏ qua

Nhiều người nghĩ rối loạn kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường do rối loạn nội tiết, nhất là trong giai đoạn tiền mãn kinh. Tuy nhiên, tình trạng rong kinh kéo dài, ra máu nhiều bất thường hoặc kinh nguyệt xuất hiện hai lần trong tháng có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý phụ khoa nghiêm trọng.

Gần 1 năm qua, chị N.T.T.H (45 tuổi, Hà Nội) phải đối mặt với tình trạng rong kinh kéo dài tới 2 - 3 tuần/ tháng, lượng máu ra nhiều khiến chị phải thay băng vệ sinh liên tục 30 phút một lần. Mặc dù sinh hoạt bị ảnh hưởng nhưng chị chị H vẫn lần lữa chưa thăm khám vì không có thời gian rảnh. Gần đây, do sức khỏe giảm sút nghiêm trọng chị H mới đến BVĐK Hồng Ngọc để kiểm tra. Qua siêu âm, các bác sĩ thấy tử cung của chị H có nhiều nhân xơ nằm rải rác, có khối có cuống dài, kích thước đã hơn 4cm, chẩn đoán đa nhân xơ tử cung, cân nhắc phương án phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung để giải quyết triệt để. " Nếu không điều trị, các triệu chứng như đau bụng hay rong kinh sẽ ngày một trầm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh " - ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết.

Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung- Ảnh 2.

Chị H được chẩn đoán mắc đa nhân xơ tử cung, cần cắt toàn bộ tử cung để giải quyết triệt để tình trạng bệnh.

Tương tự như trường hợp của chị H, chị P.T.L (48 tuổi) cũng phải đối mặt với tình trạng rong kinh rất nặng nề. Trong 3 tháng gần đây, chu kỳ kinh của chị H chỉ dài 13 - 15 ngày (trong khi chu kỳ bình thường là 28 - 32 ngày), khiến chị có tháng đến 2 lần "rụng dâu", lượng máu kinh ra nhiều kèm tình trạng đau bụng dữ dội dẫn đến suy kiệt thể lực. Siêu âm tại BVĐK Hồng Ngọc phát hiện tử cung của chị to bằng tử cung đang có thai 4 tháng, rải rác u xơ với khối lớn nhất tới hơn 8cm kèm lạc nội mạc tử cung. Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần là lựa chọn bắt buộc để chấm dứt triệu chứng.

Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung- Ảnh 3.

Ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc thực hiện phẫu thuật nội soi cắt toàn phần tử cung.

Theo bác sĩ Xuyên: " Phần lớn chị em bị rong kinh khiến phải cắt bỏ tử cung đều xuất phá t từ tâm lý chủ quan, xem nhẹ bệnh, không can thiệp đúng thời điểm. Có nhiều trường hợp mặc dù đã từng thăm khám phát hiện có u xơ hoặc khối lạc nội mạc tử cung nhưng không điều trị dẫn đến tổn thương tử cung nghiêm trọng và buộc phải can thiệp ngoại khoa. "

Phát hiện muộn có thể không bảo tồn được tử cung

Cả hai trường hợp nói trên đều là hệ quả của việc điều trị muộn các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung - khi bệnh đã tiến triển quá nặng và không còn khả năng bảo tồn tử cung. Ghi nhận tại BVĐK Hồng Ngọc trong khoảng nửa năm trở lại đây, tỷ lệ bệnh nhân đến khám vì rong kinh tăng rõ rệt, đặc biệt ở phụ nữ ngoài 40 - giai đoạn dễ chủ quan với dấu hiệu bất thường kinh nguyệt.

Bác sĩ Xuyên cho biết: " Nếu phát hiện sớm, tình trạng rong kinh hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các ph ương pháp nhẹ nhàng như dùng thuốc nội tiết, đặt vòng tránh thai hoặc phẫu thuật loại bỏ khối u gây bệnh. Tuy nhiên do nhiều chị em còn chủ quan và có tâm lý lo ngại khi đi khám phụ khoa dẫn đến bệnh diễn tiến nặng nề, buộc phải cắt bỏ tử cung để điều trị. "

Chủ quan với rong kinh, nhiều phụ nữ phải cắt bỏ tử cung- Ảnh 4.

Thăm khám ngay khi có bất thường giúp phát hiện sớm các bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Rong kinh là tình trạng rối loạn kinh nguyệt với đặc trưng là ngày hành kinh kéo dài trên 7 ngày, lượng máu kinh ra nhiều và đau bụng nhiều khi đến tháng. Rong kinh thường xảy ra ở phụ nữ có rối loạn nội tiết hoặc mắc những bệnh phụ khoa nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình bong tróc của niêm mạc tử cung như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung hoặc ung thư tử cung.

Tình trạng rong kinh kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy với sức khỏe như thiếu máu, mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, chị em hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín kiểm tra khi có bất thường để phát hiện sớm và được tư vấn điều trị kịp thời. "Đ iều trị rong kinh sớm và đúng cách là biện pháp hiệu quả nhất để tránh biến chứng, đồng thời hạn chế nguy cơ can thiệp nặng nề ." - bác sĩ Xuyên nói thêm.

Quang Vũ